Chuyên gia nói LĐBĐ Indonesia 'mồm điêu', nổ để xoa dịu dư luận

Thứ năm, 21/07/2022 - 11:24

Các chuyên gia bóng đá Indonesia cho rằng lãnh đạo PSSI ấu trĩ và chỉ đang cố xoa dịu dư luận.

LĐBĐ Indonesia tiếp tục gây sốc với ý định rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sau vụ việc không đá có ở giải U19 vừa qua. Thậm chí, Chủ tịch Mochamad Iriawan còn tiết lộ điểm đến của PSSI sau khi rời AFF.

Cụ thể, ông Mochamad Iriawan cho biết các bộ phận chuyên môn của PSSI đã hoàn thành thủ tục để xin gia nhập LĐBĐ Đông Á (EAFF). Thậm chí, lãnh đạo PSSI khẳng định EAFF rất hoan nghênh họ.

Indonesia muốn gia nhập LĐBĐ Đông Á.Ông Iriawan tiết lộ EAFF rất hoan nghênh họ.

Tuy nhiên, các chuyên gia bóng đá nước này cho rằng việc rời bỏ LĐBĐ Đông Nam Á để đến Đông Á là viển vông và phi thực tế. Họ cho rằng đó là chiêu trò để PSSI xoa dịu dư luận sau những thất bại liên tiếp.

Chuyên gia Akmal Marhali nhận định: "Rời bỏ liên đoàn  này để gia nhập liên đoàn khác không phải trò đùa. PSSI chỉ đang cố xoa dịu CĐV Indonesia. Tôi tin chắc họ sẽ không đi đâu hết. Và việc họ liên hệ với EAFF có lẽ cũng không có thật".

Ông Akmal Marhali nói PSSI đang "nổ".Ông Kusnaeni nói lãnh đạo PSSI ấu trĩ.

Đồng quan điểm với ông Marhali, chuyên gia Mohamad Kusnaeni cho rằng: "Lãnh đạo PSSI không có liêm sỉ nếu họ rời LĐBĐ Đông Nam Á chỉ vì sự tức giận của các cổ động viên.

Việc người hâm mộ đề xuất nọ kia là chuyện rất bình thường, họ không nên hùa theo như vậy. LĐBĐ Indonesia là một tổ chức lớn và lâu đời, nhưng các lãnh đạo lại làm việc rất ấu trĩ".

Liên đoàn bóng đá Indonesia là một trong 6 thành viên sáng lập ra Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) năm 1984, cùng Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Brunei. LĐBĐ Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia gia nhập tổ chức này năm 1996, sau đó đến Timor Leste (2004) và Australia (2013).