Cơ quan Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Thứ hai, 10/08/2026 - 14:59

Sáng 10/8/2026, trong không khí trang nghiêm của lễ chào cờ đầu tuần, Cơ quan Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phút mặc niệm thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo ưu tú của đất nước Lào, đồng thời khẳng định tình cảm thủy chung, son sắt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em.

Phút mặc niệm trang nghiêm giữa lễ chào cờ đầu tuần

Ngay từ sáng sớm, tại trụ sở Cơ quan Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lễ chào cờ đầu tuần diễn ra trong không khí đặc biệt lắng đọng. Khi nghi thức được thực hiện, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có mặt tại cơ quan cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Saysomphone Phomvihane.

Cơ quan Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Ảnh 1.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, sự trang nghiêm không chỉ thể hiện niềm tiếc thương đối với một nhà lãnh đạo cấp cao của Lào, mà còn là sự tri ân đối với những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước Lào, cũng như vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane sinh ngày 12/12/1956. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng trong hệ thống chính trị của Lào, trong đó có cương vị Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ngày 8/8/2026, đồng chí từ trần tại thủ đô Vientiane sau thời gian điều trị bệnh, hưởng thọ 70 tuổi. Sự ra đi của đồng chí là mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với những người bạn, người đồng chí Việt Nam đã có nhiều năm gắn bó với Lào.

Phút mặc niệm tại Cơ quan Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì thế mang ý nghĩa vượt lên trên một nghi thức tưởng niệm. Đó là biểu hiện cụ thể của tình cảm chân thành, sự sẻ chia trước mất mát của đất nước Lào anh em; đồng thời khẳng định sự trân trọng đối với những đóng góp của đồng chí Saysomphone Phomvihane trong việc vun đắp quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Một nhà lãnh đạo tận tụy với đất nước và Nhân dân Lào

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Saysomphone Phomvihane được biết đến là một cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy đối với sự nghiệp cách mạng của Lào.

Cơ quan Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Ảnh 2.

Ở những cương vị được giao, đồng chí luôn dành tâm huyết cho nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí có vai trò quan trọng trong hoạt động lập pháp, giám sát và đối ngoại nghị viện của Lào. Đây cũng là lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt trong việc tăng cường quan hệ giữa Quốc hội hai nước Việt Nam – Lào, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa cơ quan dân cử hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Đối với Việt Nam, đồng chí Saysomphone Phomvihane không chỉ là một nhà lãnh đạo cấp cao của Lào mà còn là người bạn, người đồng chí có tình cảm gắn bó sâu sắc với Việt Nam.

Trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, các thế hệ lãnh đạo hai nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc củng cố tình đoàn kết, tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí Saysomphone Phomvihane là một trong những người tiếp nối và góp phần vun đắp truyền thống quý báu ấy.

Sự ra đi của đồng chí vì vậy không chỉ là mất mát đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, mà còn là tổn thất đối với những người bạn Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Việt Nam tổ chức Quốc tang trong hai ngày

Thể hiện tình cảm sâu sắc trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, Việt Nam quyết định tổ chức Quốc tang trong hai ngày 10 và 11/8/2026.

Trong thời gian Quốc tang, các cơ quan, công sở, đơn vị lực lượng vũ trang trên cả nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện treo cờ rủ, có dải băng tang; các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng được tạm dừng theo quy định.

Cơ quan Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Ảnh 3.

Đây là nghĩa cử đặc biệt thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với đồng chí Saysomphone Phomvihane, đồng thời khẳng định vị trí đặc biệt của quan hệ Việt Nam – Lào trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trước đó, ngày 9/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam sang thủ đô Vientiane viếng, chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane.

Tại Lào, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng quyết định tổ chức Quốc tang trong 5 ngày, từ ngày 9 đến 13/8/2026. Lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng dự kiến diễn ra ngày 13/8 tại Quảng trường That Luang, thủ đô Vientiane.

Những nghi thức trang trọng của hai nước cho thấy sự trân trọng đối với những đóng góp của đồng chí Saysomphone Phomvihane, đồng thời phản ánh chiều sâu của tình hữu nghị Việt Nam – Lào.

Từ niềm tiếc thương đến trách nhiệm tiếp nối

Quan hệ Việt Nam – Lào được hun đúc qua lịch sử đấu tranh cách mạng, được thử thách trong những năm tháng gian khó và không ngừng được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tình cảm giữa hai dân tộc không chỉ được thể hiện bằng những tuyên bố chính trị, mà còn được kết tinh từ sự sẻ chia, giúp đỡ và đồng hành trong những thời điểm khó khăn nhất.

Truyền thống ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Qua thời gian, mối quan hệ Việt Nam – Lào đã trở thành một biểu tượng đặc biệt của tình đoàn kết quốc tế, được hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước gìn giữ, phát triển.

Trong dòng chảy chung đó, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một địa phương tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và đối tác của Lào. Các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, thanh niên và nhiều lĩnh vực khác đã góp phần đưa tình hữu nghị Việt Nam – Lào ngày càng gần gũi hơn trong đời sống.

Vì vậy, phút mặc niệm tại Cơ quan Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sáng 10/8 không chỉ là sự tưởng nhớ một nhà lãnh đạo đã dành trọn cuộc đời cho đất nước Lào. Đó còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Từ khoảnh khắc lắng đọng trong lễ chào cờ đầu tuần, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động càng nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Sự ra đi của đồng chí Saysomphone Phomvihane để lại niềm tiếc thương sâu sắc. Nhưng những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng Lào, cho hoạt động đối ngoại và đặc biệt là cho việc vun đắp tình đoàn kết Việt Nam – Lào sẽ tiếp tục được ghi nhớ.

Phút mặc niệm khép lại, nhưng tình cảm và trách nhiệm vẫn còn đó. Đó là quyết tâm tiếp tục gìn giữ, củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; để tình cảm giữa hai dân tộc không ngừng được trao truyền qua các thế hệ, ngày càng bền chặt, sâu sắc và mãi mãi xanh tươi.

Tấn Tài