Theo thông báo ngày 25/8 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán) giao dịch dự kiến diễn ra từ 28/8 đến 12/9 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.
Tạm tính theo mức giá hiện tại của HAG, số cổ phiếu mà ông Đoàn Hoàng Nam dự kiến mua có giá trị hơn 400 tỷ đồng.
Trước đó, ông Đoàn Hoàng Nam vừa mua xong 27 triệu cổ phiếu HAG trong phiên giao dịch thứ 6 tuần trước, ngày 22/8. Như vậy, nếu giao dịch thành công, con trai bầu Đức sẽ nâng sở hữu tại công ty lên 52 triệu cổ phiếu, chiếm 4,92% vốn điều lệ.
Về phía ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai, ngày 22/8 vừa qua đã bán 25 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ xuống còn 305 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng khoảng 4.900 tỷ đồng.
Hiện bầu Đức nắm gần 305 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 28,84% vốn, trị giá hơn 4.900 tỷ đồng. Con gái cả của ông Đức là bà Đoàn Hoàng Anh, sở hữu khoảng 13 triệu cổ phiếu, chiếm 1,23% vốn. Giao dịch chuyển nhượng của bầu Đức và con trai diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu HAG tăng mạnh trong thời gian gần đây.
Đáng chú ý, từ ngày 26/8 cổ phiếu HAG sẽ được gỡ khỏi diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, đồng nghĩa mã này sẽ được cấp margin (giao dịch ký quỹ) trở lại sau gần ba năm bị hạn chế do lỗ lũy kế.
Theo báo cáo tài chính quý 2/2025 doanh thu thuần HAGL đạt 2.329 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đều cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 483 tỷ đồng, tăng 86%.
Lũy kế 6 tháng, Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.709 tỷ đồng doanh thu thuần và 824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34% và 73% so với 6 tháng 2024.
Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025. Đây là lần đầu tiên kể từ quý 4/2020, công ty của Bầu Đức thoát cảnh lỗ lũy kế.
Với kết quả từ 6 tháng đầu năm, HAGL dự kiến điều chỉnh lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng lên mức 1.500 tỷ đồng.
Diệu Trang