Conor Gallagher - của Thomas Tuchel

Thứ tư, 20/07/2022 - 14:16

Trong trận giao hữu vừa rồi, tiền vệ trẻ Conor Gallagher là một trong những cầu thủ được chấm điểm cao nhất bên phía Chelsea.

Sau khi kết thúc một mùa giải thăng hoa trong màu áo Crystal Palace, Conor Gallagher trở về Stamford Bridge mang theo nhiều nghi hoặc về tương lai của anh. Giới chuyên môn không ít lần nhận định rằng nếu về Chelsea, tiền vệ này sẽ đi vào 'vết xe đổ' của Jesse Lingard, cầu thủ tiếp tục thất sủng tại Man United dù có phong độ ấn tượng trong màu áo West Ham.

Bởi trong đội hình toàn sao của Chelsea hiện tại và lối chơi của Conor Gallagher, người ta đặt dấu hỏi rằng chàng tiền vệ trẻ của Tam Sư sẽ được bố trí thế nào trong cách vận hành của HLV Thomas Tuchel.

Conor Gallagher đang đứng trước thách thức tìm chỗ đứng trong đội hình của HLV Thomas Tuchel

Cặp Douple Pivot tương lai

Trong trận giao hữu đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải vừa rồi, Thomas Tuchel để tiền vệ sinh năm 2000 thi đấu ở khu vực giữa sân bên cạnh Ross Barkley trong sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc. 

Đây có thể là một thách thức lớn đối với tiền vệ người Anh bởi trong quãng thời gian thi đấu tại Selhurst Park, anh được tin dùng và chứng minh năng lực bản thân ở vị trí 'số 8' lệch phải trong sơ đồ 3 tiền vệ của Patrick Vieira.

Đồng nghĩa với việc Conor Gallagher sẽ không có nhiều cơ hội dâng cao hoạt động tự do và đóng vai trò sáng tạo lối chơi như ở Palace mà sẽ làm việc miệt mài hơn hỗ trợ dàn chắn phía trước hàng phòng ngự và góp phần vào giai đoạn build-up của Chelsea.

Gallagher tỏa sáng ở vị trí tiền vệ sáng tạo trong thời gian khoác áo Crystal Palace

Đây không phải là một vị trí xa lạ đối với Gallagher, bởi ngay từ khi còn là một môn sinh tại Cobham, sao mai 22 tuổi đã được định hình để trở thành một tiền vệ phòng ngự và anh cũng từng có thời gian thử sức tại vị trí trong cặp douple pivot tương tự trong màu áo West Brom.

Thậm chí, với phạm vi hoạt động đáng nể và nền tảng thể lực sung mãn của mình, Conor Gallagher rất biết cách bước lên áp sát đối thủ hoặc lui về để lấp vào những khoảng trống đồng đội để lại.

Trước đó, Gallagher cũng hoàn thành tốt vai trò tiền vệ phòng ngự khi được 'tu nghiệp' tại West Brom

Nhưng đây sẽ là một bước tiến lớn trong giai đoạn định hình lối chơi của tiền vệ này, anh sẽ phải nhường những ánh đèn sân khấu cho những người đàn anh như Kai Havertz hay Mason Mount mà lùi về sâu hơn để tham gia vào việc vận hành lối chơi.

Đó sẽ là vị trí mục tiêu khả quan nhất để Gallagher phát triển bản thân bởi cả Jorginho và Kante đều không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của The Blues vì những gánh nặng về tuổi tác và chấn thương. Ngược lại, anh sẽ giúp đội chủ sân Stamford Bridge tiết kiệm khoảng chi phí khổng lồ cho những Declan Rice hay mới đây nhất là Frenkie de Jong.

Việc để Gallagher thử sức ở vị trí Pivot là bước đệm cho tương lai không có Kante và Jorginho của Tuchel

Lời giải cho bài toán thiếu hậu vệ

Với sự xuất hiện của Conor Gallagher và những khó khăn trong việc bổ sung một trung vệ chất lượng cho hàng phòng tuyến 3 người, Thomas Tuchel có lẽ sẽ nghĩ đến phương án trở về với sơ đồ 4 hậu vệ. 

Đây không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn với một HLV có biệt danh là 'tắc kè hoa'. Ông luôn biết cách để thay đổi sơ đồ đội hình cũng như chiến thuật để phù hợp với từng giai đoạn. 

Nếu thật sự Tuchel trở về với sơ đồ 3 tiền vệ giữa sân, không quá khó khăn để Conor Gallagher chiếm cho mình một suất trong đội hình của Chelsea. Thậm chí, với khả năng đón bóng từ tuyến hai và tung ra những cú dứt điểm từ xa của mình, Gallagher có thể cộng hưởng cùng sự đa năng và cảm giác không gian tốt của Mason Mount để biến lối chơi của Chelsea trở nên biến ảo và khó đoán hơn, mở ra nhiều phương án tấn công hơn trong mùa giải sắp tới.

Các CĐV The Blues rất muốn 3 cầu thủ sáng giá nhất học viện Cobham thi đấu cạnh nhau tại hàng tiền vệ Chelsea

Nhìn chung, mối quan hệ phối hợp giữa Conor Gallagher và Thomas Tuchel có thể hỗ trợ giải quyết những vấn đề mà Chelsea đang gặp phải. Nói cách khác, sử dụng Gallagher không phải là bài toán của Tuchel mà là phương án để ông mở ra một nước đi mới.