HLV Erik ten Hag đã có một số thay đổi trong đội hình so với trận thắng Arsenal trong lần tiếp đại diện của Tây Ban Nha. Dù sao, đội hình Quỷ đỏ vẫn rất mạnh mẽ, với Cristiano Ronaldo đá cao nhất trên hàng công. Tân binh 100 triệu euro Antony đá chính. Hàng tiền vệ Man United là bộ 3 Fred - Casemiro và Christian Eriksen.
Casemiro gây thất vọng nơi tuyến giữa.
Nhưng mọi thứ đã không suôn sẻ với đội chủ sân Old Trafford, khi họ đã phải chịu một quả phạt đền gây nhiều tranh cãi ở phút thứ 59. Và Brais Méndez đã tận dụng thành công, để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Theo thống kê từ Sofascore, đoàn quân của Erik ten Hag cầm bóng 55% so với 45% của Real Sociedad. Quỷ đỏ đã cố gắng thực hiện 15 cú sút vào khung thành, trong đó có 3 lần trúng đích. Đối thủ của họ tung ra 8 cú sút, và cũng có 3 lần trúng khung thành của David de Gea. Man United đã thực hiện 496 đường chuyền, với tỷ lệ thành công là 83%. Sociedad có tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp hơn 5% trong số 403 đường chuyền mà họ có.
Eriksen là điểm sáng hiếm hoi của Quỷ đỏ.
Điểm sáng hiếm hoi của Man United trong trận thua 0-1 trước CLB của Tây Ban Nha không ai khác, là Christian Eriksen, dù anh chỉ chơi ở 45 phút đầu tiên. Cầu thủ 30 tuổi đã cho thấy lý do tại sao anh ấy là cầu thủ quan trọng nhất của Quỷ đỏ hiện tại, và được HLV Ten Hag sử dụng từ đầu ở mọi trận đấu.
Tuyển thủ Đan Mạch có 29 lần chạm bóng, tung ra 25 đường chuyền, trong đó có 21 đường chuyền thành công với tỷ lệ chính xác lên tới 84%. Anh là trung tâm của mọi đường lên bóng sáng nước của Quỷ đỏ, và tung ra được 2 đường chuyền quyết định. Cầu thủ này cũng thực hiện thành công 3/4 đường chuyền dài, phô diễn tầm nhìn và khả năng phân phối bóng của mình.