Cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu 2026” với chủ đề “Vẻ đẹp của di sản - Bản lĩnh của tương lai”

Thứ năm, 07/05/2026 - 09:39

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc gìn giữ, lan tỏa và tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh của mỗi cá nhân, tổ chức. Xuất phát từ tinh thần đó, cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu 2026” - Miss Culture Vietnam Global 2026 do Công ty Cổ phần Media Tân Thành An tổ chức đã chính thưc được công bố.

Phát biểu tại chương trình, bà Thái Thị Lan Hương - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc gìn giữ, lan toả và tôn vinh những giá trị văn hoá dân tộc, không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh của mỗi cá nhân, tổ chức. Xuất phát từ tinh thần đó, cuộc thi "Hoa hậu Văn hoá Việt Nam Toàn cầu 2026" được tổ chức với mong muốn tìm kiếm và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam vừa sở hữu vẻ đẹp hình thể mà còn mang trong mình tri tuệ, bản lĩnh và tình yêu sâu sắc đối với văn hoá dân tộc.

Cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu 2026” với chủ đề “Vẻ đẹp của di sản - Bản lĩnh của tương lai” - Ảnh 1.

Đây không chỉ là cuộc thi nhan sắc, mà còn là một hành trình lan toả văn hoá, kết nối cộng đồng người Việt ở hải ngoại hướng về Tổ quốc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, bà Thái Thị Lan Hương chia sẻ thêm.

"Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu 2026" với chủ đề "Vẻ đẹp của di sản - Bản lĩnh của tương lai" được tổ chức với quy mô toàn quốc, hướng tới mục tiêu trở thành cuộc thi thường niên uy tín. Đối tượng tham gia là các thí sinh trong độ tuổi từ 18 đến 30, hội tụ đầy đủ các yếu tố về nhan sắc, trí tuệ, tài năng và đặc biệt là sự am hiểu, trân trọng văn hóa Việt Nam.

Cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu 2026” với chủ đề “Vẻ đẹp của di sản - Bản lĩnh của tương lai” - Ảnh 2.

Cuộc thi được xây dựng với ý nghĩa gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Bên cạnh đó Cuộc thi góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại, đưa văn hóa trở thành nền tảng định vị bản sắc. Ngoài ra cuộc thi còn quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới thông qua các đại diện tiêu biểu. Đặc biệt thông qua cuộc thi góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Không chỉ dừng lại ở một sân chơi nhan sắc, cuộc thi còn hướng tới việc kiến tạo một hành trình trải nghiệm văn hóa, nơi các thí sinh trực tiếp tham gia các hoạt động tại di tích, làng nghề, không gian văn hóa truyền thống để thấu hiểu và lan tỏa giá trị di sản.

Đồng thời, chương trình còn gắn với các hoạt động cộng đồng, giáo dục và bảo vệ môi trường, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn thiết thực. Thông điệp xuyên suốt của cuộc thi là khẳng định: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam không chỉ nằm ở hình thể, mà còn ở trí tuệ, chiều sâu văn hóa và khả năng hội nhập toàn cầu.

Cuộc thi được tổ chức với quy mô toàn quốc và hướng tới cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Vòng sơ khảo và bình chọn được tổ chức trực tuyến trên các nền tảng báo chí, mạng xã hội. Vòng Bán kết và chung kết được tổ chức trực tiếp, kết hợp truyền hình và nền tảng số. Hình thức này giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, tạo điều kiện để thí sinh ở mọi khu vực tham gia, đồng thời tăng cường tính tương tác với công chúng.

Cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu 2026” với chủ đề “Vẻ đẹp của di sản - Bản lĩnh của tương lai” - Ảnh 3.

Các vòng thi được thiết kế theo hướng tôn vinh chiều sâu văn hóa và năng lực toàn diện của thí sinh, bao gồm: Trình diễn trang phục truyền thống, áo dài, dạ hội; Thuyết trình, trình bày hiểu biết về văn hóa Việt Nam; Hoạt động trải nghiệm tại di sản, làng nghề; Các phần thi kỹ năng, ứng xử và tư duy xã hội.

Điểm nhấn của cuộc thi là việc đưa các yếu tố văn hóa truyền thống (trang phục, nghệ thuật, ẩm thực, lịch sử) vào nội dung thi, tạo nên một sân chơi mang bản sắc riêng. Cuộc thi quy tụ Hội đồng Ban Giám khảo gồm các nhà hoạt động văn hóa – nghệ thuật, học giả, nhà quản lý uy tín, tiêu biểu như: NSND Lê Tiến Thọ - Nguyên Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL; PGS.TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; cùng nhiều chuyên gia văn hóa, học giả, nhà báo và nhà nghiên cứu uy tín.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc thi ra đời với sứ mệnh gìn giữ, lan tỏa và tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời tìm kiếm những đại diện phụ nữ Việt Nam hội tụ vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu sâu sắc đối với văn hóa Việt.

Với chủ đề "Vẻ đẹp của di sản - Bản lĩnh của tương lai" và thông điệp tôn vinh vẻ đẹp tri thức, tâm hồn cùng chiều sâu văn hóa, cuộc thi hướng tới xây dựng một sân chơi nhan sắc mang bản sắc riêng, nơi văn hóa trở thành nền tảng định vị giá trị con người trong thời đại mới. Các thí sinh nữ trong độ tuổi từ 18 đến 30, là công dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ tham gia hành trình trải nghiệm đa dạng, từ trình diễn trang phục truyền thống, áo dài, dạ hội đến các phần thi thuyết trình, ứng xử, thể hiện hiểu biết về văn hóa dân tộc, đồng thời trực tiếp tham gia hoạt động tại các di tích, làng nghề và không gian văn hóa đặc trưng.

Cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 5/2026 với vòng sơ khảo và bán kết, và đêm chung kết được tổ chức ngày 30/6/2026 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Các danh hiệu cao nhất gồm Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 cùng nhiều giải thưởng phụ giá trị, mở ra cơ hội để các thí sinh tham gia quảng bá văn hóa, du lịch và hợp tác truyền thông trong nước và quốc tế.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng kiến tạo một nền tảng quảng bá văn hóa quốc gia, thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế và góp phần hình thành thế hệ phụ nữ Việt Nam mới - tự tin, trí tuệ, am hiểu văn hóa và sẵn sàng đại diện Việt Nam trên các diễn đàn toàn cầu.

PV