Theo đó, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố, các trang thông tin của cơ quan liên quan; đồng thời hệ thống bản đồ, sơ đồ quy hoạch được trưng bày tại Trung tâm Hành chính thành phố để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và giám sát quá trình triển khai.

Quy hoạch mới được xem là bước định hình lại không gian phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới, khi thành phố hướng tới mô hình đô thị hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics và công nghệ cao của khu vực.
Theo nội dung điều chỉnh, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ lãnh thổ TP Đà Nẵng với diện tích tự nhiên 11.859,59 km², gồm 93 xã, phường và 1 đặc khu Hoàng Sa.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP 11-12%/năm, dân số hướng tới 3,1 triệu người vào năm 2030
Một trong những điểm đáng chú ý của quy hoạch là các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đầy tham vọng trong giai đoạn đến năm 2030.
Theo đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 11-12%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội được kỳ vọng tăng bình quân 14-15%/năm, trong khi thu ngân sách nhà nước tăng bình quân khoảng 10%/năm.
Về quy mô dân số, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 3,1 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 66,5%.
Đến năm 2050, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á, sở hữu hệ thống hạ tầng hiện đại, là trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, logistics quốc gia và quốc tế, đồng thời là điểm đến du lịch hàng đầu.
3 vùng phát triển, 3 cụm động lực mới định hình diện mạo Đà Nẵng
Điểm nổi bật trong điều chỉnh quy hoạch là việc tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình 3 vùng kinh tế gắn với các hành lang kinh tế và cụm động lực phát triển.
Cụ thể, thành phố định hướng phát triển:
- Vùng kinh tế công nghiệp - dịch vụ - đô thị ven biển phía Đông là vùng động lực kinh tế chủ yếu, tập trung vào đô thị, dịch vụ, thương mại và kinh tế biển.
- Vùng kinh tế nông nghiệp - lâm nghiệp phía Tây gắn với phát triển sản xuất, dịch vụ và khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang.
- Vùng kinh tế biển - hải đảo bao gồm khu vực ven biển và quần đảo Hoàng Sa.
Cùng với đó, Đà Nẵng xác định 3 cụm động lực gồm:
- Cụm đô thị, dịch vụ thương mại, tài chính, du lịch, di sản phía Bắc (khu vực Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn).
- Cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị mới khu vực Nam Hội An.
- Cụm công nghiệp, logistics, khoa học công nghệ phía Nam gắn với khu kinh tế mở Chu Lai - Tam Kỳ - Núi Thành.

Trước đó, thành phố cũng đã công bố Quyết định 773/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch, xác định đây là cơ sở quan trọng để tổ chức lại không gian phát triển trong giai đoạn mới.
7 vị trí Khu thương mại tự do gần 1.881 ha và Trung tâm tài chính quốc tế
Một trong những điểm nhấn lớn của quy hoạch là định hướng phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng với tổng diện tích khoảng 1.881ha, gồm 7 vị trí khu chức năng, gắn với cảng biển Liên Chiểu và cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Thành phố cũng nghiên cứu mở rộng không gian phát triển khu thương mại tự do về phía Nam, kết nối với khu kinh tế mở Chu Lai, cảng hàng không quốc tế Chu Lai, cảng biển và ga đường sắt nhằm hình thành các trung tâm sản xuất, logistics quy mô lớn.
Đây được xem là bước đi nhằm đưa Đà Nẵng trở thành đầu mối giao thương quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông - Tây.
Đầu tư hạ tầng giao thông, nâng cấp sân bay và phát triển logistics quốc tế
Trong lĩnh vực hạ tầng, quy hoạch mới đặt trọng tâm vào việc hình thành mạng lưới giao thông liên kết các cực phát triển.
Đà Nẵng định hướng đầu tư tuyến đường đô thị tốc độ cao kết nối chuỗi đô thị Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn - Thăng Bình - Tam Kỳ - Núi Thành, đồng thời xây dựng các tuyến đường sắt địa phương kết nối đô thị, cảng biển, sân bay, khu kinh tế và khu công nghiệp.
Đáng chú ý, thành phố đặt mục tiêu nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đạt quy mô sân bay cấp 4E, đồng thời đầu tư Cảng hàng không quốc tế Chu Lai đạt cấp 4F.
Song song đó, Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm cảng biển - dịch vụ logistics container của miền Trung - Tây Nguyên, đóng vai trò đầu mối hàng hóa trên hành lang kinh tế Đông - Tây.
Mở rộng không gian hướng biển, phát triển đô thị gắn với kinh tế xanh
Về sử dụng đất, đến năm 2030 Đà Nẵng dự kiến bố trí hơn 223.865 ha đất phi nông nghiệp, trong đó đất dành cho khu công nghệ cao khoảng 1.710 ha.
Thành phố cũng định hướng mở rộng không gian phát triển hướng biển, nghiên cứu lấn biển tại các khu vực phù hợp nhưng phải bảo đảm không làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và hệ sinh thái.
Với quy hoạch mới, Đà Nẵng đang đặt mục tiêu chuyển từ một đô thị du lịch biển sang một cực tăng trưởng đa ngành, nơi hội tụ công nghệ cao, tài chính, logistics, công nghiệp và kinh tế biển.
Những định hướng quy hoạch gần 12.000 km² này sẽ tạo ra những khu vực tăng trưởng mới nào và đâu sẽ là tâm điểm hút dòng vốn đầu tư trong thời gian tới?
Đăng Thy