Đà Nẵng nghiên cứu xây nhà ở cho thuê tại 3 khu đất ở Cẩm Lệ, Núi Thành, Điện Bàn Đông

Thứ tư, 07/10/2026 - 14:11

Đà Nẵng đang nghiên cứu đầu tư nhà ở cho thuê trên 3 khu đất với tổng diện tích khoảng 6 ha tại Cẩm Lệ, Núi Thành và Điện Bàn Đông, hướng đến công nhân và người thu nhập thấp.

Chiều 6/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam chủ trì buổi họp chuyên đề về nhà ở xã hội với các đơn vị, địa phương liên quan.

Qua trao đổi, thảo luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam thống nhất giao Quỹ Đầu tư phát triển thành phố nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê từ nguồn vốn Quỹ Nhà ở thành phố tại các khu đất gồm:

-Quỹ đất còn lại khoảng 1ha thuộc quy hoạch Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ.

-Khu đất nhà ở xã hội thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1, xã Núi Thành, khoảng 1ha.

-Khu đất nhà ở xã hội thiết chế công đoàn Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, khoảng 4ha.

Đà Nẵng nghiên cứu xây nhà ở cho thuê tại 3 khu đất ở Cẩm Lệ, Núi Thành, Điện Bàn Đông- Ảnh 1.

Một dự án nhà ở tại TP Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Quỹ Đầu tư phát triển thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê tại các khu đất nêu trên, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình nghiên cứu, cần lưu ý nhu cầu và khả năng chi trả của công nhân, người có thu nhập thấp tại từng khu vực để đề xuất dự án đầu tư nhà ở cho thuê bám sát nhu cầu thực tế, tối ưu hóa nguồn lực, tránh lãng phí đất đai và vốn đầu tư.

Sở Tài chính phối hợp, hướng dẫn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố thực hiện các thủ tục về đầu tư các dự án nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật. Sở Xây dựng phối hợp Quỹ Đầu tư phát triển thành phố thực hiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, nhà ở theo quy định.

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện để Quỹ Đầu tư phát triển thành phố triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở cho thuê tại các khu đất, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trước đó, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đề xuất 7 khu đất để xây dựng nhà ở cho thuê từ nguồn vốn Quỹ Nhà ở thành phố.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng rà soát Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, Danh mục khu đất được xác định để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đã được phê duyệt, đồng thời đánh giá tính khả thi triển khai các dự án nhà ở cho thuê tại các khu đất.

Trước đó vào tháng 5/2026, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất được xác định để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, danh mục gồm các khu vực đang triển khai dự án và các khu vực dự kiến triển khai dự án nhà ở xã hội, phân bố tại nhiều địa phương như Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, An Khê, Cẩm Lệ, Bà Nà, Hội An Tây, Điện Bàn Đông, Tam Anh, Duy Nghĩa… với quy mô diện tích đa dạng.

Đà Nẵng nghiên cứu xây nhà ở cho thuê tại 3 khu đất ở Cẩm Lệ, Núi Thành, Điện Bàn Đông- Ảnh 2.

Danh mục một số khu vực dự kiến phát triển nhà ở tại Đà Nẵng

Cụ thể, có 24 khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án: Ô quy hoạch VS1-5D NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông (Chung cư số 10 Trịnh Công Sơn); Ô quy hoạch VS4-5 NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông (Khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn); Ô quy hoạch 5-NOXH3 và Ô quy hoạch 5-NOXH4 thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao (Nhà ở xã hội tại lô đất B4-1, B4-2 tại Khu tái định cư Hòa Hiệp 4);

Danh mục còn có các ô ST2-4E NOXH3, ST2-4E NOXH1, ST2-4D NOXH1 và ST1-6 NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo; các ô VV1-1A NOXH1, VV1-1A NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven Vịnh; ô LXS-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh; các ô 10-NOXH, 3-NOXH thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao; cùng các ô A5, B4 thuộc Khu nhà ở công nhân trong Khu kinh tế mở Chu Lai...

Bên cạnh đó, thành phố bổ sung nhiều khu vực dự kiến triển khai mới tại các phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông, Đổi mới sáng tạo, Cảng biển Liên Chiểu, Sườn đồi và Trung tâm Lõi Xanh.

Một số khu vực có quy mô đáng chú ý gồm quỹ đất nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Chu Lai, xã Núi Thành, khoảng 17,4 ha; các ô quy hoạch nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Tam Hòa - Tam Tiến, khoảng 20,3 ha; khu đất phát triển nhà ở xã hội thuộc điểm dân cư số 1 tại xã Hòa Tiến, khoảng 20,2 ha; và Khu nhà ở xã hội Vạn Phúc - Hội An, phường Hội An Tây, rộng khoảng 12,41 ha.

 

Phương Vy