Đà Nẵng tháo “nút thắt” cho 6 dự án lớn như Khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu, Khu đô thị số 4

Thứ sáu, 11/09/2026 - 14:05

Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho 6 dự án lớn trong lĩnh vực đô thị, công nghiệp, thương mại dịch vụ và sản xuất, trong đó có Khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu, Khu đô thị số 4 thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Cụm công nghiệp Đại Hiệp… nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Chiều 10/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm trực tiếp lắng nghe, trao đổi và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện các dự án trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung xử lý từng vấn đề cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định hoạt động, đẩy nhanh tiến độ dự án và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

6 dự án lớn kiến nghị tháo gỡ

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến quá trình triển khai các dự án đầu tư.

Đà Nẵng tháo “nút thắt” cho 6 dự án lớn như Khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu, Khu đô thị số 4- Ảnh 1.

Trong đó, có nhiều dự án quy mô trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất và thương mại dịch vụ, gồm:

  1. Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 4 thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải Quảng Nam thực hiện.
  2. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đại Hiệp của Công ty TNHH Vạn Long.
  3. Dự án Nhà máy thực phẩm Dracan Thăng Bình của Công ty TNHH Dracan Thăng Bình.
  4. Dự án Khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở tại đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh.
  5. Dự án Nhà máy sản xuất bánh kẹo Quý Thu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quý Thu.
  6. Dự án Khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu của Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung.

Danh mục các dự án được kiến nghị cho thấy nhóm vấn đề doanh nghiệp quan tâm hiện nay tập trung vào thủ tục đầu tư, tiến độ triển khai dự án, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và các nội dung liên quan đến quá trình thực hiện dự án.

Đà Nẵng yêu cầu xử lý ngay những việc thuộc thẩm quyền

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thành phố sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, tuy nhiên việc tháo gỡ phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và đúng thẩm quyền.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố, các sở, ngành phải chủ động nghiên cứu, hướng dẫn và giải quyết nhanh chóng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp.

Với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu doanh nghiệp, nhà đầu tư cần chủ động rà soát quy định pháp luật, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thực hiện đúng trình tự thủ tục để cơ quan chức năng có cơ sở xem xét, giải quyết.

Không chỉ tháo gỡ khó khăn, Đà Nẵng muốn tạo động lực tăng trưởng mới

Việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đang đẩy mạnh phát triển không gian đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Thành phố xác định doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng trong quá trình phát triển, do đó việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư được xem là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục định hướng phát triển các lĩnh vực có lợi thế như công nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch, thương mại dịch vụ và đô thị hiện đại.

Để thu hút dòng vốn mới, bên cạnh lợi thế về vị trí, hạ tầng giao thông và quỹ đất, khả năng giải quyết thủ tục nhanh chóng, minh bạch sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Đà Nẵng tháo “nút thắt” cho 6 dự án lớn như Khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu, Khu đô thị số 4- Ảnh 2.

Một khu đô thị chậm tiến độ ở Đà Nẵng

Các dự án đô thị được tháo gỡ có thể tạo thêm nguồn cung cho thị trường

Trong số các dự án được đưa ra tại buổi đối thoại, một số dự án liên quan trực tiếp đến lĩnh vực phát triển đô thị, nhà ở và thương mại dịch vụ.

Việc tháo gỡ các vướng mắc giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai, qua đó có thể bổ sung nguồn cung cho thị trường. 

 “Việc nào giải quyết được thì phải giải quyết ngay”

Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng giao các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát từng nội dung doanh nghiệp kiến nghị, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục, xác định rõ thẩm quyền giải quyết và đề xuất phương án xử lý.

Tinh thần chung được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh là: việc nào giải quyết được thì phải giải quyết ngay; việc nào cần phối hợp thì chủ động phối hợp; việc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Đây được xem là bước đi nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ các dự án, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - đô thị của Đà Nẵng.

Đăng Thy