Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm DVVL tỉnh Đắk Lắk.
Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk lắk trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 42.000 lao động, đạt 75,26% kế hoạch năm; trong đó có 1.700 người đi làm việc ở nước ngoài. Xuất khẩu lao động đã trở thành kênh quan trọng giúp nhiều lao động nhanh chóng có việc làm, thu nhập ổn định.
Xác định giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế địa phương, thời gian qua chính quyền xã đã chỉ đạo tăng cường đăng tải thông tin tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội, phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, kết nối, đồng hành cùng các DN tuyển dụng lao động...
Đáng chú ý, Trung tâm DVVL tỉnh đã tư vấn cho 46.288 lượt người, giới thiệu việc làm cho 8.815 lượt, kết nối thành công cho 2.457 lao động. Việc ứng dụng công nghệ số qua Facebook, Zalo, TikTok, mã QR… đã mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Trong 9 tháng qua, Trung tâm DVVL tỉnh phối hợp cùng UBND xã, phường tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm, 36 buổi tư vấn, 2 ngày hội việc làm quy mô lớn, thu hút hàng nghìn lao động tham gia. Các kênh truyền thông trực tuyến như Facebook, Zalo, Website, TikTok… cũng được khai thác mạnh mẽ để cung cấp thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng trong và ngoài tỉnh cũng như tại các thị trường xuất khẩu lao động.
Đồng thời, Trung tâm đã thu thập thông tin tuyển dụng từ 2.275 đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh; trong đó 1.245 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 33.107 vị trí việc làm. Nguồn thông tin quý giá này được cung cấp đến hơn 28.600 lượt người và đơn vị, góp phần nâng cao khả năng kết nối lao động.
Song song đó, công tác giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cũng được thực hiện kịp thời. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 13.142 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó 7.188 lao động từ các tỉnh khác và 5.954 lao động tại địa phương. Qua thẩm định, 12.159 hồ sơ được phê duyệt với tổng số tiền chi trả hơn 229 tỷ đồng. Đặc biệt, Trung tâm chú trọng hỗ trợ người lao động sớm quay lại thị trường, thông qua tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề; đến nay đã có 15.650 lượt người được tư vấn, trong đó khoảng 300 người đã tìm được việc làm mới.
Ông Lê Hải Lý, Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh, cho biết trong 3 tháng cuối năm, Trung tâm sẽ đẩy mạnh các hoạt động tư vấn cho 15.000 lượt lao động, giới thiệu việc làm cho 2.000 lượt; tổ chức chuỗi phiên giao dịch việc làm tại các địa phương, Ngày hội việc làm lớn tại xã Cư Pơng, xã Pơng Drang; tiếp cận 500 đơn vị, doanh nghiệp để cập nhật nhu cầu tuyển dụng, đồng thời cung cấp thông tin thị trường lao động cho 5.000 lượt người.
Theo ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác lao động, việc làm – đặc biệt là xuất khẩu lao động – cần được coi là nhiệm vụ then chốt. Ông nhấn mạnh: "Các cấp ủy, chính quyền phải quan tâm hơn nữa đến nhóm lao động yếu thế, con em đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời có cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm mới".
Từ các ngày hội việc làm, phiên giao dịch, đến những lớp học nghề ngắn hạn tại buôn làng, có thể thấy sự đồng hành mạnh mẽ của chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp với người lao động. Hàng chục nghìn việc làm mới được tạo ra không chỉ góp phần giảm nghèo, mà còn minh chứng tính hiệu quả trong cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động, việc làm. Đây chính là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
P/v