Trước thềm SEA Games 32, ban tổ chức Campuchia tuyên bố tổ chức Kun Khmer thay cho Muay Thái, dĩ nhiên người Thái Lan không đồng tình và họ từ chối đưa VĐV tham dự môn này.
Kun Khmer có phong cách chiến đấu tương đối giống với Muay vì thế những võ sỹ Muay xuất sắc của Việt Nam được gọi tập luyện Kun Khmer để thi đấu SEA Games. Môn Kun Khmer diễn ra từ 6 và khép lại vào 11/5 vừa qua.
Với tổng cộng 19 nội dung thi đấu, Campuchia muốn giành gần hết số lượng HCV, nhưng đoàn Việt Nam không để điều ấy xảy ra. Với đẳng cấp của những ngôi sao tầm cỡ châu Á và thế giới như Bùi Yến Ly, Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Bàng Thị Mai, chúng ta đã giành được kết quả tích cực.

Do là môn võ truyền thống nên khán giả Campuchia đến xem Kun Khmer đông như đi hội. Những khán đài chật ních, khán giả đứng chen chúc nhau, thậm chí ban tổ chức phải đóng cửa để người xem không di chuyển thêm vào trong khán đài. Hình ảnh làm chúng ta nhớ tới SEA Games 31, khán giả Việt Nam ùn ùn kéo tới Nhà thi đấu Hà Đông xem huyền thoại bi-a Philippines Efren Reyes thi đấu, hay trận chung kết bóng đá nam, bóng đá nữ đã bị "cháy vé".
Những tiếng hò reo của khán giả là nguồn động lực lớn cho võ sỹ chủ nhà, ngược lại các đối thủ gặp áp lực ghê gớm. Đây có thể là một trong số những lý do mà 4/6 đoàn tham dự không thể giành HCV Kun Khmer.
Các võ sỹ nam của Việt Nam không thể giành HCV Kun Khmer, song các đả nữ của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Tham dự 6 nội dung thi đấu đối kháng Kun Khmer, dàn nữ võ sỹ Việt Nam giành được 5 HCV, 1 HCB, trong đó đả nữ Việt có 3 lần hạ trực tiếp VĐV chủ nhà Campuchia ở chung kết.
Tuyển Kun Khmer đến SEA Games 32 với mục tiêu giành được từ 3 tới 4 HCV, và sự xuất sắc của 5 đả nữ Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Tạ Thị Kim Yến, Triệu Thị Phương Thúy, Bùi Yến Ly và Bàng Thị Mai giúp chúng ta vượt chỉ tiêu.
Tổng cộng các đả nữ Việt Nam đã đụng độ 4 chung kết Kun Khmer với đối thủ chủ nhà và thắng 3, thua 1. Sau khi thắng võ sỹ chủ nhà Campuchia Sam Samnang tại chung kết hạng dưới 60 kg, Bàng Thị Mai có nói câu rút ra từ kinh nghiệm chính mình: "Muốn thắng, cứ gặp đối thủ chủ nhà phải knock-out".
Chung cuộc ở môn Kun Khmer có 19 bộ huy chương, chủ nhà Campuchia với môn võ của chính mình đã dẫn đầu với 14 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ, đoàn Việt Nam đứng thứ hai với 5 HCV, 8 HCB, 4 HCĐ. Đoàn Lào đứng thứ ba với 5 HCB, 7 HCĐ.