Ngày 17/9, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với xã Thạnh Hóa và xã Tân Tây về tình hình triển khai dự án đường Tân An - Bình Hiệp về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn.
Tuyến đường 62,7km, đi qua 9 phường xã
Dự án đường Tân An - Bình Hiệp có tổng mức đầu tư hơn 9.318 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2031 từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Tuyến đường dài khoảng 62,7km, đi qua nhiều địa bàn gồm phường Khánh Hậu, phường Kiến Tường và các xã Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.
Theo phương án đầu tư, tuyến được xây dựng với quy mô 4 làn xe, mỗi chiều 2 làn. Phạm vi giải phóng mặt bằng toàn tuyến rộng 60m.
Ngoài tuyến chính, dự án còn thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các tuyến nhánh kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tuyến Vành đai 4 TP.HCM thông qua Quốc lộ N2, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, phường Kiến Tường và các tuyến kết nối cần thiết khác nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

Toàn bộ dự án được chia thành 6 dự án thành phần, bao gồm các khu tái định cư, dự án giải phóng mặt bằng và dự án xây dựng tuyến chính.
Thạnh Hóa đã kiểm đếm 186 trường hợp
Tại xã Thạnh Hóa, đoạn tuyến chính đi qua địa bàn dài khoảng 10km. Bên cạnh đó còn có tuyến kết nối Quốc lộ 62 dài khoảng 820m. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 62,7ha.
Địa phương đã ban hành 186 thông báo thu hồi đất và trao thông báo cho 151 trường hợp. Công tác kê biên, kiểm đếm đã hoàn thành đối với 186/202 trường hợp.
Một số trường hợp còn lại đang gặp vướng mắc liên quan đến thông tin người sử dụng đất, thủ tục thừa kế, khiếu nại, tranh chấp và quá trình xác định giá đất cụ thể.

Đối với khu dân cư - tái định cư xã Thạnh Hóa, công tác san nền đã được triển khai, khối lượng thực hiện đạt khoảng 22% kế hoạch. Địa phương đang tiếp tục vận động người dân, đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện khu tái định cư.
Tân Tây hoàn thành kiểm đếm gần 100% số hộ
Tại xã Tân Tây, công tác kê biên, kiểm đếm đã hoàn thành đối với 275/276 hộ, đạt 99,64%, trên diện tích hơn 85,8ha.
Hiện còn một hộ chưa thể thực hiện kiểm đếm do không cư trú tại địa phương và chưa xác định được nơi ở. Ngoài ra, 21 trường hợp chưa thống nhất về diện tích đất dự kiến thu hồi. Địa phương đang rà soát, đo đạc và xác định lại ranh giới, diện tích bị ảnh hưởng.
Khu dân cư - tái định cư xã Tân Tây có quy mô khoảng 1,36ha, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, dự kiến khởi công ngày 10/10/2026. Địa phương đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.
Giá đất phải thống nhất trên toàn tuyến
Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ những khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Các đơn vị đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ triển khai dự án đường Tân An - Bình Hiệp.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh khảo sát dự án tái định cư đường Tân An - Bình Hiệp qua xã Tân Tây. Ảnh: CTT tỉnh Tây Ninh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm đề nghị hai địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tăng cường phối hợp với các sở, ngành để kịp thời xử lý vướng mắc. Bên cạnh đó, các địa phương cần tập trung hoàn thành những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.
Đối với dự án đường Tân An - Bình Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải yêu cầu xã Thạnh Hóa và xã Tân Tây xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng trong kiểm đếm, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Việc xác định giá đất phải được thực hiện khách quan, công khai, đúng quy định và thống nhất trên toàn tuyến, đặc biệt tại những khu vực giáp ranh. Công tác tái định cư phải triển khai đồng bộ với giải phóng mặt bằng, không để trở thành điểm nghẽn của dự án.
Các sở, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và chính quyền địa phương được yêu cầu tăng cường phối hợp, thường xuyên cập nhật tiến độ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.
Mở trục phát triển mới song hành Quốc lộ 62
Đường Tân An - Bình Hiệp được đầu tư nhằm hình thành trục giao thông quan trọng nối từ trung tâm tỉnh Tây Ninh tại phường Long An đến khu vực Đồng Tháp Mười, đồng thời kết nối trực tiếp với cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và Campuchia.
Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển song song với Quốc lộ 62 hiện hữu, nâng cao năng lực vận tải và tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với các địa phương biên giới.
Dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới.
Thúy Hà