Đảng ủy Trung ương Đoàn tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026

Thứ ba, 19/05/2026 - 11:13

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Trung ương Đoàn tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 và trao giải Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Đảng ủy Trung ương Đoàn tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026   - Ảnh 1.

Văn nghệ chào mừng hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nêu bật: "Trong những ngày tháng này, chúng ta hướng về Bác Hồ kính yêu với tất cả lòng thành kính, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Bác. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, và là sự cổ vũ lớn lao, mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.

Trong suốt hành trình cách mạng của dân tộc Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần vững chắc và là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển, giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng và hội nhập sâu rộng với thế giới, những giá trị trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng tiếp tục khẳng định ý nghĩa thời đại sâu sắc, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ để dân tộc ta vững bước đi lên".

Đảng ủy Trung ương Đoàn tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026   - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khen thưởng 5 tập thể điển hình tiêu biểu

Thay mặt Đảng ủy Trung ương Đoàn, đồng chí Bùi Quang Huy ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng 05 tập thể, 37 cá nhân điển hình tiêu biểu được tuyên dương. Đây là những minh chứng sinh động cho tinh thần học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm trong công việc và bằng sự tận tâm với tổ chức, với thanh thiếu nhi.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai rộng rãi, hiệu quả, thực sự trở thành nhu cầu tự thân, thành động lực đổi mới và phát triển trong mỗi cơ quan, đơn vị; nhân dịp này, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tập trung một số nội dung sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng mà còn là động lực tinh thần quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh toàn Đảng bộ Trung ương Đoàn và các cấp bộ Đoàn cả nước đang quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và sắp tới là Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống, việc học và làm theo Bác càng phải được thể hiện bằng tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt, trách nhiệm nêu gương và hiệu quả công việc cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc học và làm theo Bác phải thực sự trở thành động lực tự thân trong mỗi cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân và chất lượng thực hiện nhiệm vụ; lấy sự chuyển biến thực chất trong công tác, sự hài lòng của đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân làm thước đo cho kết quả học tập và làm theo Bác.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các ban, đơn vị cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo Bác theo hướng thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Cấp ủy cần chủ động đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch công tác; gắn với nhiệm vụ trọng tâm, việc mới, việc khó và các khâu đột phá; bảo đảm tinh thần "3 dễ - 3 rõ - 3 đo": dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đo được đầu vào, đo được kết quả, đo được tác động.

Bên cạnh đó, cần đổi mới hình thức học tập chuyên đề theo hướng sinh động, thiết thực; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, triển khai mô hình "nhật ký làm theo Bác" điện tử; hằng tháng đánh giá việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên tại sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cần dựa trên kết quả, sản phẩm công việc cụ thể, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, KPI công tác và các nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Một sự ghi nhận đúng lúc, một lời động viên kịp thời có thể giúp cán bộ, đảng viên chuyển hóa áp lực thành động lực để tiếp tục cố gắng, cống hiến cho tập thể.

Mỗi đồng chí cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương về tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng và sự quyết liệt trong hành động. Học và làm theo Bác trong lãnh đạo, quản lý không chỉ ở tầm tư duy, mà còn thể hiện ở phong cách làm việc khoa học, tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Tiết kiệm không phải là cắt giảm cơ học, mà là biết dành nguồn lực cho những việc thực sự cần thiết, nhất là đầu tư cho con người, cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và cho những giá trị phát triển lâu dài của tổ chức.

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày. Mỗi đồng chí cần nghiêm túc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện hằng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự đánh giá kết quả thực hiện, phấn đấu hoàn thành trên 80% nội dung cam kết, bảo đảm yêu cầu chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ I đã đề ra.

Trong điều kiện hiện nay, học và làm theo Bác không chỉ ở lời nói hay nhận thức, mà quan trọng hơn là thái độ trước việc khó, tinh thần dấn thân, sự tận tụy và khả năng thích ứng trước yêu cầu mới của tổ chức. Đảng viên khối phong trào phải chủ động tham mưu những nội dung, cách làm mới sát thực tiễn thanh niên; sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ, tổ chức các phong trào thanh niên, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước. Đảng viên khối báo chí, xuất bản cần lan tỏa những giá trị tích cực, gương người tốt, việc tốt, góp phần củng cố niềm tin và định hướng dư luận. Đội ngũ giảng viên, sinh viên phải tiên phong trong nghiên cứu, học tập lý luận, đổi mới tư duy và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Đảng viên tại các đơn vị sự nghiệp cần nâng cao chất lượng phục vụ, tinh thần chuyên nghiệp và trách nhiệm. Đảng viên khối doanh nghiệp phải nỗ lực đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động. Dù ở vị trí công tác nào, mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần xây dựng phong cách làm việc khoa học, sâu sát, gần thanh niên, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc và sự trưởng thành của tổ chức, của đoàn viên, thanh thiếu nhi làm thước đo cho việc học và làm theo Bác.

Mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần giữ gìn và phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình chân thành, thẳng thắn, xây dựng, trên tinh thần đồng chí, thương yêu lẫn nhau để cùng tiến bộ. Trong nhiều trường hợp, mỗi người khó tự nhìn nhận đầy đủ hạn chế, thiếu sót của bản thân; vì vậy rất cần sự góp ý chân thành từ đồng chí, đồng nghiệp để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện mình. Học và làm theo Bác cũng là học tinh thần trung thực, cầu thị, dám nhận khuyết điểm và nghiêm túc sửa chữa vì sự tiến bộ chung của tập thể.

Đảng ủy Trung ương Đoàn tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026   - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khen thưởng cá nhân được tuyên dương

Đảng ủy Trung ương Đoàn tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026   - Ảnh 4.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khen thưởng cá nhân được tuyên dương

Đảng ủy Trung ương Đoàn tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026   - Ảnh 5.

Ban tổ chức trao thưởng thí sinh đoạt giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Đảng ủy Trung ương Đoàn tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026   - Ảnh 6.

Ban tổ chức trao thưởng thí sinh đoạt giải Ba Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Đảng ủy Trung ương Đoàn tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026   - Ảnh 7.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết trao giải Nhì cho thí sinh Trần Diệu Linh

Đảng ủy Trung ương Đoàn tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026   - Ảnh 8.

Đồng chí Bùi Quang Huy trao giải Nhất Hội thi cho thí sinh Phạm Duy Quang Huy

 Tại hội nghị, Đảng ủy Trung ương Đoàn tuyên dương 05 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Chi ủy Tạp chí Thanh niên là 1 trong 5 tập thể được tuyên dương dịp này.

Đảng ủy Trung ương Đoàn cũng đã trao chứng nhận cho 7 thí sinh, 5 giải khuyến khích, 3 giải ba, 1 giải nhì và 1 giải nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Phương Anh