Đảng Ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2025

Thứ sáu, 24/10/2025 - 15:56

Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2025), sáng ngày 23 tháng 10 năm 2025, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn), Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình "Dân vận khéo" năm 2025.

Đảng Ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2025- Ảnh 1.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng chí Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng chí Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng chí Phan Lê Vũ, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, đoàn thể và các hội thuộc Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Ủy ban nhân dân Thành phố, đại diện cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc, và 120 tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu đại diện cho toàn Đảng bộ.

Trong đó, 25 gương điển hình cấp Thành phố và 95 gương điển hình tiêu biểu cấp Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố được vinh danh trực tiếp tại buổi lễ, thay mặt cho 341 tập thể và cá nhân điển hình "Dân vận khéo" năm 2025 sẽ được tuyên dương tại các cơ sở trong thời gian tới.

Gắn phong trào "Dân vận khéo" với thực tiễn phục vụ Nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, nhấn mạnh: "Công tác dân vận là sợi dây gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Làm dân vận khéo là góp phần xây dựng niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết, để mọi chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống.".

Đảng Ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2025- Ảnh 2.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được triển khai sâu rộng, gắn với thực tiễn từng đơn vị, từng lĩnh vực. Hàng trăm mô hình, giải pháp sáng tạo đã được hình thành, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của Thành phố.

Các phong trào "Cải cách hành chính khéo", "Chuyển đổi số phục vụ Nhân dân", "Cán bộ, công chức gần dân, hiểu dân, trọng dân", "Giải quyết hồ sơ đúng hẹn, thân thiện, hiệu quả", hay "Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó"… là những ví dụ tiêu biểu cho sự cụ thể hóa tinh thần "Dân vận khéo" trong công tác hàng ngày của các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố.

Đặc biệt, các mô hình dân vận trong lĩnh vực an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và vận động xã hội hóa y tế, giáo dục, môi trường đã tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong toàn xã hội.

Ở nhiều đơn vị, "Dân vận khéo" còn trở thành động lực thúc đẩy đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao đạo đức công vụ và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên, qua đó tăng cường niềm tin của người dân đối với chính quyền Thành phố.

Mỗi điển hình – một câu chuyện đẹp về phục vụ Nhân dân

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương năm 2025 đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau: cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức đoàn thể. Mỗi điển hình đều mang trong mình một câu chuyện sinh động, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lòng yêu nghề.

Đảng Ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2025- Ảnh 3.

Ở Sở Kế hoạch và Đầu tư, mô hình "Tổ tiếp nhận – phản hồi nhanh hồ sơ trực tuyến" đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, tăng mức độ hài lòng của người dân.

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, sáng kiến "Một cửa xanh – thân thiện với môi trường" không chỉ tạo không gian làm việc văn minh, mà còn khuyến khích cán bộ, công chức thực hiện lối sống xanh trong công sở.

Ở Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, các kỹ sư trẻ với tinh thần "dân vận số" đã thiết kế các ứng dụng giúp người dân dễ dàng phản ánh các vấn đề hạ tầng, giao thông, môi trường, từ đó chính quyền có thể xử lý nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.

Còn tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, mô hình "Tổ tư vấn tâm lý và hướng dẫn thủ tục y tế cho người bệnh nghèo" là minh chứng cụ thể cho tinh thần dân vận gắn liền với đạo đức nghề nghiệp của người thầy thuốc.

Những mô hình trên cho thấy "Dân vận khéo" không chỉ là một phong trào thi đua mà còn là phương châm hành động – "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" – như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lan tỏa từ cơ quan đến cộng đồng

Sau lễ tuyên dương cấp Thành phố, các cấp ủy cơ sở đảng, đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tuyên dương tại đơn vị với nhiều hình thức linh hoạt: hội nghị sơ kết, sinh hoạt chuyên đề, chào cờ đầu tuần, họp mặt truyền thống hoặc hoạt động về nguồn.

Đảng Ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2025- Ảnh 4.

Hoạt động này không chỉ là sự ghi nhận, biểu dương mà còn là dịp để cán bộ, công chức, viên chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác dân vận và thực thi công vụ.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố xác định, trong giai đoạn mới, công tác dân vận phải gắn liền với xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", xem đó là tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm.

Phát huy vai trò nêu gương – xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, biểu dương các tập thể, cá nhân được vinh danh, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nêu gương, phát huy tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong công tác dân vận.

"Làm dân vận trong thời kỳ mới là phải biết lắng nghe, chia sẻ, tận tâm và sáng tạo; biết vận dụng công nghệ, đổi mới phương pháp để người dân thực sự cảm nhận được sự phục vụ, sự đồng hành của chính quyền," đồng chí nhấn mạnh.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025 không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, mà còn là sự kiện quan trọng hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ tuyên dương năm nay đã khẳng định rõ quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo và đoàn kết của toàn Đảng bộ, tiếp tục phát huy truyền thống "dân vận khéo" trong giai đoạn phát triển mới của Thành phố mang tên Bác – vì một chính quyền phục vụ Nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Tấn Tài