Danh sách 22 xã sắp lên phường, An Giang mở rộng “bản đồ đô thị” đến năm 2030

Thứ tư, 23/09/2026 - 12:22

HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất chủ trương thành lập 22 phường mới trên cơ sở 22 xã hiện hữu. Đây được xem là bước quan trọng trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo thêm dư địa cho đầu tư hạ tầng và thị trường bất động sản tại nhiều khu vực.

An Giang thống nhất thành lập 22 phường mới

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương thành lập 22 phường thuộc tỉnh An Giang.

Theo phương án được thông qua, các phường mới được hình thành trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã hiện hữu, nhằm bảo đảm sự ổn định trong quá trình tổ chức lại đơn vị hành chính.

22 đơn vị dự kiến chuyển thành phường gồm: Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Phong, Hòn Đất, Kiên Lương, Ba Chúc, Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Vĩnh An, Châu Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh Hậu, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Long Điền và Hội An.

Trước đó, tỉnh An Giang đã tổ chức lấy ý kiến người dân tại các địa phương nằm trong đề án. Kết quả có 275.252/288.726 hộ gia đình đồng ý, đạt tỷ lệ 95,84%.

Việc chuyển đổi từ xã lên phường được kỳ vọng giúp các địa phương từng bước hoàn thiện mô hình quản lý đô thị, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ.

22 phường mới nằm trong định hướng mở rộng không gian đô thị An Giang

Việc thành lập thêm 22 phường diễn ra trong bối cảnh An Giang đang triển khai Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đồng bộ, khai thác hiệu quả các lợi thế về kinh tế biên giới, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và kinh tế biển.

Theo định hướng quy hoạch, An Giang sẽ phát triển hệ thống đô thị theo hướng đa trung tâm, trong đó các đô thị hiện hữu tiếp tục giữ vai trò động lực, đồng thời mở rộng mạng lưới đô thị về các khu vực có tiềm năng phát triển.

Trong đó, Long Xuyên được định hướng giữ vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ của tỉnh. Châu Đốc tiếp tục phát huy vai trò đô thị gắn với thương mại biên giới, du lịch tâm linh và dịch vụ.

Khu vực Rạch Giá, Hà Tiên và các đô thị ven biển được định hướng phát triển dựa trên lợi thế về kinh tế biển, du lịch, dịch vụ logistics và kết nối vùng.

Bên cạnh các đô thị trung tâm, những khu vực được nâng cấp từ xã lên phường sẽ góp phần mở rộng mạng lưới đô thị, hình thành thêm các điểm phát triển mới thay vì tập trung vào một số khu vực truyền thống.

Hạ tầng giao thông sẽ quyết định tốc độ đô thị hóa

Một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển đô thị An Giang đến năm 2030 là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.

Tỉnh đang định hướng phát triển các tuyến giao thông kết nối với trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM, khu vực biên giới Campuchia và các đầu mối kinh tế lớn trong vùng.

Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các khu vực trước đây mang tính chất nông nghiệp có điều kiện chuyển dịch sang phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp phụ trợ và đô thị mới.

Đặc biệt, quá trình chuyển đổi nhiều xã thành phường đặt ra yêu cầu các địa phương phải tiếp tục nâng cấp hệ thống giao thông nội vùng, cấp thoát nước, xử lý môi trường, trường học, y tế và các công trình công cộng để đáp ứng tiêu chuẩn đô thị.

Thị trường bất động sản có thêm dư địa phát triển

Đối với thị trường bất động sản An Giang, việc mở rộng số lượng phường và triển khai quy hoạch đô thị đến năm 2030 là yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Thông thường, quá trình nâng cấp đơn vị hành chính cùng với đầu tư hạ tầng có thể tạo thêm động lực phát triển các khu vực ven trung tâm, mở rộng quỹ đất đô thị và thúc đẩy nhu cầu về nhà ở, thương mại dịch vụ.

Các khu vực có lợi thế về vị trí, nằm trên các tuyến giao thông quan trọng, gần trung tâm hành chính, khu công nghiệp, khu du lịch hoặc các đầu mối logistics có thể trở thành điểm thu hút đầu tư trong dài hạn.


An Giang tái cấu trúc không gian phát triển sau sắp xếp hành chính

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, An Giang trở thành địa phương có quy mô lớn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên du lịch, kinh tế biển, nông nghiệp và thương mại biên giới.

Việc thành lập thêm 22 phường mới không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn là bước đi nhằm định hình lại mạng lưới đô thị, tạo nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.


Đăng Thy