Theo doanh nghiệp, những ngày gần đây, một số phương tiện truyền thông đăng tải thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt các cá nhân liên quan đến giao dịch cổ phiếu DPG trong giai đoạn từ ngày 2/5 đến 2/7/2024. Doanh nghiệp cho rằng thông tin này đã ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của một bộ phận cổ đông và nhà đầu tư.

Khu đô thị Casamia Calm Hoi An của Đạt Phương
Theo nội dung quyết định xử phạt đã được công bố, ông Đặng Văn Vinh bị xử phạt 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm trong giao dịch chứng khoán. Bên cạnh đó, một số cá nhân và tổ chức cho mượn tài khoản chứng khoán dẫn đến hành vi vi phạm cũng bị xử lý theo quy định.
Đạt Phương khẳng định đây là vụ việc liên quan đến hoạt động giao dịch của các chủ thể độc lập trên thị trường, không phải quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp.
Theo công ty, các cá nhân và tổ chức được nêu trong quyết định xử phạt không phải là người nội bộ, người quản lý, người điều hành, người đại diện theo ủy quyền, cổ đông lớn hoặc người có liên quan của Đạt Phương theo hồ sơ quản trị và thông tin hiện có.
Doanh nghiệp cũng cho biết không có chủ trương hay sự tham gia đối với các giao dịch chứng khoán nêu trong quyết định xử phạt. Theo Đạt Phương, các giao dịch được thực hiện thông qua tài khoản của nhà đầu tư là hoạt động độc lập và nằm ngoài phạm vi kiểm soát, chỉ đạo hoặc quản lý của công ty.
Liên quan đến hoạt động kinh doanh, Đạt Phương cho biết doanh nghiệp vẫn đang triển khai các lĩnh vực cốt lõi gồm xây lắp, năng lượng, bất động sản và đầu tư phát triển dự án.
Doanh nghiệp cũng bày tỏ quan điểm việc cơ quan quản lý xử lý các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán là cần thiết nhằm tăng cường tính minh bạch của thị trường và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Trong thông báo, Đạt Phương khuyến nghị cổ đông và nhà đầu tư phân biệt giữa hành vi giao dịch của các cá nhân, tổ chức độc lập trên thị trường với hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty cũng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DPG chịu áp lực giảm trong những phiên gần đây sau khi thông tin về quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được công bố. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/7, cổ phiếu DPG giảm 2,11% xuống 37.200 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 402.000 đơn vị. Theo ghi nhận, diễn biến giao dịch của mã này trong các phiên đầu tháng 7 tiếp tục kém tích cực, thị giá lùi về vùng khoảng 34.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 7/7.
Anh Mai