Phản xạ và khả năng cứu thua của David de Gea có thể so sánh với bất cứ thủ môn xuất sắc nhất thế giới nào. Và giờ đây, 'người gác đền' số một của Man United đã cho thấy những dấu hiệu tích cực rằng, anh có thể trở thành thủ môn hoàn thiện mà Erik ten Hag khao khát.

Việc lao ra khỏi vòng cấm và thoải mái với trái bóng trong chân không phải là những đặc điểm mà chúng ta quen thấy trong suốt 11 năm thi đấu của De Gea tại Nhà hát của những giấc mơ. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha đang tự mình thay đổi, để thích nghi với chiến thuật của Ten Hag. Anh ra vào tốt hơn, chủ động hơn, và cũng làm tốt hơn trong khâu phân phối bóng.
Mới đây nhất, De Gea khiến tất cả phải khen ngợi khi cản phá thành công những cơ hội ghi bàn mười mười của Kurt Zouma hay Declan Rice trong chiến thắng trước West Ham. Anh đã có 5 trận giữ sạch lưới ở Premier League mùa này, chỉ kém Nick Pope và Ederson (6). Tuy nhiên, trong danh sách sơ bộ dự World Cup của Tây Ban Nha, De Gea không hề có mặt, dù Luis Enrique chọn ra đến 5 thủ môn.

De Gea đã không chơi cho đội tuyển quốc gia của mình kể từ tháng 10 năm 2020. Anh đã rất nỗ lực từ đầu mùa, và đang từng bước hoàn thiện, nhưng vẫn chưa đủ để thay đổi lập trường của Enrique. Hãng tin AS Tây Ban Nha mới đây làm rõ: "Thủ môn người Tây Ban Nha đã biết từ nhiều tháng trước rằng cậu ấy không nằm trong danh sách của Luis Enrique, và ngay cả khởi đầu xuất sắc của De Gea với Man United trong chiến dịch mới này cũng không làm thay đổi kế hoạch của huấn luyện viên."
Vào lúc này, tương lai lâu dài của David de Gea ở Old Trafford vẫn còn còn dấu hỏi, với việc hợp đồng của anh sẽ hết hạn sau 8 tháng nữa. Dù sao, thủ môn 31 tuổi này đã trở lại với phong độ tốt nhất, hay thậm chí có thể nói là tốt hơn bao giờ hết. Việc Man United gia hạn hợp đồng với cựu ngôi sao Atletico Madrid có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Video: Màn trình diễn xuất sắc của De Gea ở tuyển
Nguồn UEFA Nations League