Điện Biên mở “luồng xanh” cho 6 dự án nhà ở xã hội

Thứ năm, 04/06/2026 - 08:47

Tỉnh Điện Biên đang xem xét triển khai 6 dự án nhà ở xã hội tại 4 xã, phường với định hướng đẩy nhanh thủ tục đầu tư thông qua cơ chế “luồng xanh”.

Ngày 3/6, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã tổ chức buổi làm việc với đại diện các địa phương và nhà đầu tư nhằm thống nhất chủ trương triển khai các dự án nhà ở xã hội theo Chương trình phát triển nhà ở xã hội của UBND tỉnh.

Theo đề xuất của Tổng Công ty Xây dựng - Thương mại số 6, tổng cộng 6 dự án nhà ở xã hội sẽ được nghiên cứu đầu tư trên địa bàn 4 xã, phường. Trong đó, xã Thanh Nưa có 1 dự án, xã Thanh Yên có 2 dự án, xã Sam Mứn có 2 dự án và phường Điện Biên Phủ có 1 dự án.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Lượng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đánh giá các dự án được đề xuất cơ bản phù hợp với định hướng phát triển nhà ở xã hội của tỉnh.

Theo Sở Xây dựng, để bảo đảm tiến độ triển khai, các địa phương cần chủ động cập nhật, bổ sung các dự án vào quy hoạch chung, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đồng thời, chính quyền các xã, phường được đề nghị sớm chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi dự án để tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện đồng thời các bước chuẩn bị đầu tư.

Điện Biên mở “luồng xanh” cho 6 dự án nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Điện Biên đã quy hoạch 12 khu đất dành cho phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 30 ha

Một trong những điểm đáng chú ý là các dự án nhà ở xã hội tại Điện Biên đang được hưởng cơ chế “luồng xanh” dành cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Theo đó, nhiều thủ tục hành chính có thể được thực hiện theo quy trình rút gọn nhằm giảm đáng kể thời gian xử lý hồ sơ.

Ông Nguyễn Đức Lượng cho biết tỉnh Điện Biên đang ưu tiên thu hút các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội gắn với quy hoạch đô thị và nông thôn. Bên cạnh việc hỗ trợ về thủ tục, tỉnh cũng cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án để tháo gỡ các khó khăn phát sinh.

Theo cơ chế hiện hành, Sở Xây dựng sẽ đóng vai trò đầu mối tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với các cơ quan liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để xử lý các thủ tục cần thiết. Mô hình này nhằm hạn chế tình trạng nhà đầu tư phải làm việc với nhiều cơ quan khác nhau cho cùng một dự án, qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Sở Xây dựng, việc áp dụng cơ chế “luồng xanh” có thể giúp rút ngắn từ 60% đến 90% thời gian thực hiện thủ tục so với quy trình thông thường. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở dành cho người thu nhập thấp và các nhóm đối tượng chính sách vẫn đang ở mức cao.

Nếu được triển khai theo đúng kế hoạch, 6 dự án nhà ở xã hội tại Thanh Nưa, Thanh Yên, Sam Mứn và phường Điện Biên Phủ sẽ góp phần mở rộng quỹ nhà ở xã hội của tỉnh, đồng thời tạo thêm nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân, hỗ trợ quá trình phát triển đô thị và nâng cao chất lượng an sinh xã hội tại Điện Biên trong những năm tới.

Theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Điện Biên, địa phương đặt mục tiêu phát triển mạnh quỹ nhà ở xã hội trong những năm tới. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh dự kiến bổ sung khoảng 20.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương gần 400 căn hộ. Sang giai đoạn 2026-2030, quy mô phát triển tiếp tục được nâng lên 55.000 m2 sàn, cung cấp thêm khoảng 1.100 căn nhà ở xã hội cho người dân.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đã quy hoạch 12 khu đất dành cho phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 30 ha. Các vị trí được lựa chọn chủ yếu nằm tại khu vực đô thị, nơi có nhu cầu nhà ở cao và hạ tầng tương đối đồng bộ. Theo quy hoạch, các khu đất này có khả năng cung cấp khoảng 3.890 căn hộ, tạo dư địa đáng kể để Điện Biên mở rộng nguồn cung nhà ở dành cho người thu nhập thấp và các nhóm đối tượng chính sách trong thời gian tới.

Tâm An