Các hoạt động chuyển nhượng trong mùa hè của The Blues bị đánh giá là 'rắn mất đầu' bởi thiếu đi một Giám đốc thể thao. Điều đó dẫn đến việc chủ tịch Todd Boehly gặp không ít khó khăn để 'chốt hạ' những mục tiêu tiên quyết và hơn hết là Chelsea đã để mất khá nhiều những mục tiêu quan trọng trong mắt HLV Tuchel.
Cho đến thời điểm hiện tại, Chelsea đã chiêu mộ thành công 4 tân binh lần lượt là Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Gabriel Slonina và Carney Chukwuemeka. Dù vậy, HLV Thomas Tuchel vẫn đánh giá rằng Chelsea chưa thể sẵn sàng bước vào mùa giải mới với tình hình lực lượng hiện tại. Bởi trước đó, họ đã để mất Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Romelu Lukaku và có thể là cả Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso và Timo Werner trong thời gian sắp tới.
Chelsea vừa mới hoàn tất chữ ký của Slonina và sắp tới sẽ là Chukwuemeka
Với tâm thế một cuộc tái thiết hoàn toàn, mùa hè của Chelsea chắc chắn sẽ còn bận rộn cho đến những ngày cuối cùng. Về mặt chuyên môn, đội hình của đội bóng thành London cũng đang hở ra nhiều lỗ hổng.
Thủ thành Edouard Mendy vẫn sẽ là cái tên đáng tin cậy nhất để trấn giữ cầu môn Chelsea. Hàng phòng ngự sẽ là cơn đau đầu thường trực của Thomas Tuchel trong suốt mùa giải trước mắt. 3 cái tên khả dĩ nhất có thể được trao cơ hội sẽ là tân binh Kalidou Koulibaly, lão tướng Thiago Silva chuẩn bị bước sang tuổi 38 và thủ quân Cesar Azpilicueta nếu anh chọn tiếp tục gắn bó với The Blues.
Trevoh Chalobah vẫn còn bộc lộ quá nhiều thiếu sót còn Malang Sarr hay Ampadu vẫn còn trong diện có thể được gửi đi tu nghiệp. Nếu không thể đón thêm một trung vệ nào cho đến khi kỳ chuyển nhượng chính thức khép lại, không loại trừ khả năng HLV Thomas Tuchel sẽ tìm cách cân bằng đội hình bằng cách chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ.
Mùa giải sắp tới vừa là cơ hội, vừa là thử thách của Trevoh Chalobah
Ở hai hành bên cánh, niềm kiêu hãnh của học viện Cobham, Reece James và Ben Chilwell vẫn là hai thứ vũ khí tối tân mà Tuchel đang có. Tuy nhiên, vấn đề có thể nổ ra bất cứ lúc nào vì tiền sử chấn thương của hai cầu thủ này trong khi Chelsea vẫn chưa có những sự thay thế phù hợp.
Azpilicueta vẫn có thể trám vào cánh phải nhưng gánh nặng tuổi tác không cho phép anh có thể lên công về thủ như trước còn cầu thủ được thử nghiệm ở vị trí tương tự là Hudson Odoi chỉ mang tính chất 'chữa cháy'. Bên cánh trái cũng không khả quan hơn với những phương án dự phòng lần lượt là Marcos Alonso, Kenedy và Emerson Palmieri.
Chelsea sẽ không mấy dễ chịu nếu Reece James và Chilwell tiếp tục mẫn cảm với những chấn thương
Khu trung tuyến khả năng cao vẫn sẽ là mối quan hệ đối tác giữa 'kiến trúc sư' Jorginho và 'máy quét' Ngolo Kante, một trong những cặp Douple Pivot xuất sắc nhất thế giới nếu giữ vững được phong độ. Bên cạnh đó, Mateo Kovacic luôn là một 'quân bài' dự phòng ưa thích của Thomas Tuchel còn Conor Gallagher đang hừng hực khí thế thể hiện mình trong chiếc áo xanh. Tân binh Chukwuemeka cũng là gương mặt rất đáng để chờ đợi.
Hai cầu thủ đóng vai trò hỗ trợ tấn công sẽ là Mason Mount và bản hợp đồng đắt nhất mùa hè năm nay của Chelsea, Raheem Sterling trong khi Kai Havertz đang nỗ lực rèn giũa bản thân để trở thành một 'số 9' hoàn hảo theo yêu cầu của ông thầy người Đức. Armando Broja, cầu thủ được nhiều đội bóng NHA săn đón hoàn toàn có thể tạo ra áp lực cần thiết ở vị trí trung phong cắm.
Kai Havertz phải cố gắng nhiều hơn để phù hợp với vai trò mới
Nhìn chung, dù trải qua một mùa hè không mấy hoàn hảo nhưng cơ bản tập thể của Chelsea vẫn là tập hợp của những cái tên chất lượng. Nếu các cầu thủ trong đội hình hiện tại đạt đúng điểm rơi phong độ, Chelsea hoàn toàn có thể biến những cuộc 'chiêu binh mãi mã' rầm rộ gần đây của Tottenham hay Arsenal thành 'công cốc' trong cuộc đua Top4.