Đỗ Kim Phúc: 'Tôi tin Việt Nam sẽ đánh bạiThái Lan tại chung kết AFF Cup'

Thứ sáu, 13/01/2023 - 09:00

Đỗ Kim Phúc nhận định đội tuyển Việt Nam dù khó khăn nhưng sẽ có chiến thắng ở chung kết AFF Cup 2022.

Đỗ Kim Phúc là một cái tên quen thuộc của làng bóng đá Việt Nam nói chung, đặc biệt là môn bóng đá nghệ thuật nói riêng. Anh chàng sinh năm 1989 này đã có 10 năm luyện tập và thi đấu. Quán quân châu Á Đỗ Kim Phúc chuyển sang làm HLV và cùng các học trò đã vừa giành ngôi á quân tại giải vô địch tâng bóng nghệ thuật quốc tế Super Ball 2022.

Kim Phúc có những thành tích nổi bật trong bóng đá.

Ngoài ra, anh còn là 1 người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội khi sở hữu các kênh social đạt lượt tương tác khủng và được cộng đồng fan yêu bóng đá mến mộ. Anh được đặt chân đến những giải đấu lớn trên thế giới như World Cup, Euro... và đồng hành trực tiếp cùng các cầu thủ Việt Nam chinh chiến các giải đấu gần đây nhất là AFF Cup. Cùng lắng nghe những chia sẻ của Đỗ Kim Phúc về hành trình tuyệt vời vừa qua của anh ấy.

Đỗ Kim Phúc nhận được sự quan tâm khi tham dự các giải đấu lớn trong và ngoài nước.

Chào Phúc, cơ duyên nào đã đưa bạn đến với bóng đá?

Cũng khá là tình cờ, từ đầu vào năm 2007, đơn giản là mình chỉ yêu thích bộ môn bóng đá nghệ thuật (tức là tâng bóng). Sau đó, mình theo đuổi và tập luyện tầm 5 năm rồi thi đấu giải quốc tế và giành được các giải vô địch. Mình cũng có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với môi trường bóng đá nhiều hơn. Mình được xem trực tiếp các giải bóng đá ở Việt Nam và cả quốc tế, từ đó tình yêu mình dành cho bóng đá ngày càng nhiều hơn vì thế mà mình đã tập trung phát triển trên con đường này.

Phúc là vận động viên tâng bóng nghệ thuật chuyên nghiệp.

Ai là người truyền cảm hứng cho bạn đến với môn thể thao vua này?

Ngay từ lúc nhỏ, mình đã theo dõi các trận đầu của ĐT Việt Nam và dành sự ngưỡng mộ, yêu mến đến cầu thủ Hồng Sơn. Mình rất thích lối đá và tinh thần thể thao của anh ấy. Từ đó thì mình ngày càng tìm tòi và yêu thích bóng đá hơn. Còn ở quốc tế, mình đã thần tượng ngôi sao bóng đá Ronaldinho, chính cầu thủ này đã mang đến cho mình cảm hứng và đam mê với môn bóng đá nghệ thuật điêu luyện. 

Bạn đã gặp những khó khăn nào khi tham gia bóng đá nghệ thuật?

Mình theo đuổi bóng đá nghệ thuật từ 16 năm trước. Lúc đó, bộ môn này còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhiều người không hiểu rõ về nó vì nó không giống với bóng đá bình thường. Khi mình theo đuổi thì bố mẹ cũng lo lắng vì không biết bộ môn này có giúp ích được gì cho tương lai của mình không hay mình chỉ đam mê quá mà không kiếm được tiền thì lại khổ thân. Nhưng đó chỉ là những khó khăn ban đầu thôi sau dần bằng tài năng và đam mê dần dần mình đã chứng minh cho mọi người thấy được lợi ích của bộ môn này.

Phúc đã gặp khá nhiều thử thách khi theo đuổi đam mê nhưng anh đều vượt qua hết.

Theo mình, bóng đá nghệ thuật cần phải có kỹ thuật điêu luyện, sự kiên trì trong tập luyện, các động tác mới phải mất cả tháng trời Phúc mới luyện thành công. Mặc dù không phải là bộ môn thể thao nguy hiểm nhưng để luyện tập tâng bóng, mình cũng đã gặp phải nhiều chấn thương nhẹ như bong gân, trật khớp. Và mỗi khi bị chấn thương, Phúc phải nghỉ mất vài tháng rồi mới quay lại tập tiếp được. Theo mình, điều thú vị nhất của tâng bóng nghệ thuật chính là sự sáng tạo. Mỗi một vận động viên lại có một cách chơi riêng của mình và thậm chí có thể nghĩ ra nhiều động tác để làm mới phong cách của mình.

Bạn đã đạt được những thành tích nào ở bộ môn này?

Mình cũng được khá nhiều giải về freestyle football như: Giải nhất Giải bóng đá nghệ thuật Hà Nội tổ chức năm 2009, Giải Nhất cuộc thi sáng tạo cấp quốc tế vào năm 2010 do Steel Ball tổ chức, lọt Top 8 Giải vô địch thế giới Master of The Game tổ tại Dubai vào năm 2011, Giải nhất cuộc thi Bóng đá nghệ thuật toàn Châu Á vào năm 2013.

Với việc giành chức Vô địch giải Bóng nghệ thuật Châu Á năm 2013, giải nhất trong cuộc thi tâng lon bia vào năm 2014, mình đã nhận được một lời mời của Real Madrid vào năm 2014. Trong chuyến đi này, mình đến Real Madrid trong 5 ngày, đến thăm sân Bernabeu và tham gia nhiều hoạt động khác. Đặc biệt là được tâng bóng thi với cầu thủ Sergio Ramos. Tháng 05/2016, mình đã giành chiến thắng trong cuộc thi Chevrolet Fan Cup. Mình trở thành 1 trong 4 đại diện của Việt Nam tham dự giải thi đấu giao lưu bóng đá tại sân vận động Old Trafford.

Anh dành được nhiều giải thương ở cả vai trò cầu thủ và huấn luyện viên.

Được biết, bạn từng tâng bóng trong đợt đi xem World Cup ở Qatar và lên sóng truyền hình, bạn đã có cảm giác ra sao?

Lúc đó thật sự rất vui và hạnh phúc khi mình đã mang 1 hình ảnh về thể thao của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế để hòa cùng nhịp đập thể thao chung của toàn cầu. Việt Nam tuy chưa được dự World Cup nhưng khi người Việt Nam như mình được chú ý ở nước ngoài về bóng đá thì mọi người cũng sẽ biết rằng Việt Nam của chúng ta cũng có tinh thần thể thao rất cao và luôn hướng đến các kỳ World Cup. Khi World Cup tăng lên 48 đội thì Việt Nam hoàn toàn có cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đó cũng là điều mà mình muốn truyền tải khi đến Qatar. 

Phúc được lên sóng truyền hình quốc gia khi thực hiện tâng bóng tại Qatar 2022.

Nói về World Cup 2022, có phải bạn vừa trải qua 1 chuyến đi tuyệt vời tại Qatar? Bạn đã cổ vũ đội bóng nào?

Đối với mình đây là 1 kỳ World Cup rất chỉn chu và đặc biệt từ mọi thứ. Các sân vận động rất lộng lẫy và nằm gần nhau nên có ngày mình đã xem được cả 2 trận đấu. Các màn trình diễn trước và sau mỗi trận đấu cũng rất được chú tâm và đầu tư. Nước chủ nhà Qatar đã tiếp đón người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới rất nồng hậu và vui vẻ.  

Lúc đến với Qatar thì mình cổ vũ cho Ronaldo của đội bóng Bồ Đào Nha, mình đã được theo dõi trực tiếp trận đấu của Ronaldo. Lúc đó mình chỉ đứng cách thần tượng tầm 5m nên cảm giác rất vờ òa bật khóc vì khoảnh khắc đó quá tuyệt vời. Khi Ronaldo dừng chân ở bán kết, mình và cả các fan yêu bóng đá kể cả những người không thích Ronaldo cũng đều cảm thấy rất buồn và tiếc cho anh ấy. Trận đấu ấy như khép lại kỷ nguyên của 1 huyền thoại bóng đá, cảm giác rất nghẹn ngào khó tả. Khi buồn như vậy, ra bên ngoài sân vận động, mình còn bị 1 số fan của Ma rốc trêu chọc và cà khịa làm mình tổn thương hơn, đây cũng là 1 trải nghiệm khá là đau lòng của mình tại Qatar. 

Phúc đã bật khóc khi được ở gần với thần tượng Ronaldo.

Chi phí cho chuyến đi tại Qatar của bạn là 1 con số khủng?

Tổng chi phí rơi vào khoảng 1 tỷ 2 cho hành trình 1 tháng tại Qatar với 13 trận đấu. Mình vừa được tài trợ và vừa bỏ tiền túi, khi được sống trọn vẹn trong không khí sôi nổi của World Cup 2022 tại Qatar thì mình thấy số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. 

Hết World Cup là đến AFF Cup, đây cũng là 1 giải đấu mà bạn không thể bỏ lỡ?

Tất nhiên rồi, với 1 người yêu bóng đá và làm về truyền thông bóng đá như mình thì không thể bỏ qua giải đấu AFF Cup. Tại giải đấu này, mình đã đồng hành xuyên suốt cùng các HLV Park Hang Seo và các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mình và các cầu thủ thân thiết như anh em trong nhà, mình hay nói chuyện với họ và luôn cổ vũ và động viên mọi người vượt qua áp lực, thử thách để mang vinh quang về cho nước nhà.

Đỗ Kim Phúc đồng hành trực tiếp cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup.

Được theo dõi trực tiếp, bạn đánh giá màn trình diễn của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022 như thế nào?

Mình đánh giá màn trình diễn của tuyển Việt Nam rất tuyệt vời và tỏa sáng. Mình rất ấn tượng với thủ môn Đặng Văn Lâm vì em ấy đã làm rất tốt và giữ sạch mành lưới không để thủng lưới bàn nào, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam cũng đã chơi rất tập trung và chắc chắn.

Anh luôn động viên các cầu thủ đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, có 1 vấn đề mình hơi lo lắng sau các trận đấu vừa qua là ở vị trí của Văn Hậu. Em ấy bị dân tình chỉ trích vì chơi không đẹp nhưng theo mình thì mình không thấy như vậy. Khi nói chuyện với Hậu, em ấy luôn biết bản thân mình muốn gì và phải làm gì để mang chiến thắng về cho nước nhà. Hậu nói rằng đều là các cầu thủ chuyên nghiệp nên Hậu biết đâu là tình huống phạm lỗi hợp lệ và không hợp lệ. Bản thận Hậu tự biết tiết chế, tự điều chỉnh mọi thứ. Và trọng tài trên sân như vua nên quyết định của trọng tài sẽ chính xác nhất và chúng ta nên tôn trọng chứ không nên tranh cãi, chỉ trích các cầu thủ.

Như ở trận đấu với Malaysia, khi trên sân chỉ còn 10 cầu thủ thì nếu Văn Hậu không đá rát, đá rắn thì Việt Nam chắc chắn sẽ gặp bất lợi vì Malaysia luôn nhăm nhe thời cơ để dâng lên tấn công đội mình. Mình thấy Văn Hậu là 1 chốt chặn tuyệt vời và chúng ta nên công bằng hơn với Hậu.

Kim Phúc có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup, bạn có nhận xét gì trận quyết đấu này?

Mình nghĩ mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp, Thái Lan năm nay cũng không phải 1 đội bóng quá mạnh, nếu đá đúng phong độ thì Việt Nam hoàn toàn có thể vô địch AFF Cup 2022. Mình rất mong chờ trận chung kết vì Thái Lan và Việt Nam là 2 đội bóng đầy duyên nợ, mình tự tin rằng Việt Nam sẽ giành thắng lợi trước Thái Lan. Đó sẽ là lời kết tuyệt đẹp cho huấn luyện viên Park Hang Seo sau thời gian dài dẫn dắt ĐT Việt Nam.

1 yếu tố rất quan trọng nữa đó là về mặt tinh thần, các clip về tuyển Việt Nam được mình đăng tải nhận được rất nhiều các ý kiến tích cực, ủng hộ của toàn thể người hâm mộ đến HLV Park Hang Seo và các học trò. Mọi người đều đang hướng đến 1 thành tích tốt nhất tại đấu trường AFF Cup, điều này sẽ là lời động viên đến các tuyển thủ có tinh thần mạnh mẽ và quyết liệt hơn giành được cúp vô địch.

Anh tự tin tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan tại trận chung kết.

Các kênh social của bạn nhận được rất nhiều sự quan tâm của fan bóng đá, bạn đã xây kênh từ khi nào và mục đích là gì?

Mình rất thích công việc truyền thông bóng đá vì mình sẽ đem lại cho khán giả được các trải nghiệm thú vị trong bóng đá. Ngày xưa thì xây dựng trên nền tảng Facebook trước, năm 2015 đã đạt được 1 triệu follow. Vào năm 2018, tuyển U23 Việt Nam đã có thành tích xuất sắc khi về nhì tại giải đấu châu Á thì mình làm về YouTube, mình cảm thấy con đường này rất hay vì có thể chia sẻ đến khán giả các đoạn clip dài và ý nghĩa hơn. Gần đây thì mình đang đẩy mạnh nền tảng TikTok và cũng được rất nhiều bạn ủng hộ, kênh TikTok của mình đã đạt 2,4 triệu follower. 

Các kênh social của Phúc đạt lượng tương tác cao.

Các kênh truyền thông bóng đá của mình đang đứng ở top 1 Việt Nam và mình cảm thấy rất vui vì điều đó, những nỗ lực mình bỏ ra là vô cùng xứng đáng. Nhờ đó, mình có động lực để định hướng kênh phát triển vươn tầm quốc tế. Mình mong muốn có thể được tham dự các giải đấu lớn, được biểu diễn và giao lưu với các siêu sao bóng đá thế giới nhằm giới thiệu về nền bóng đá Việt Nam của mình cũng đang ngày càng phát triển hơn. 

Phúc muốn mang bóng đá Việt Nam hòa nhịp của nền bóng đá thế giới.

Mạng xã hội được biết đến là "con dao 2 lưỡi", vậy khi gặp các ý kiến tiêu cực, bạn đã phản ứng ra sao?

Đương nhiên khi làm công việc liên quan đến mạng xã hội thì không tránh khỏi những bình luận ác ý, trái chiều. Hồi trước, khi gặp các bình luận đó thì mình đã rất buồn và tức giận có khi mình còn "xù lông" lên phản ứng lại với các lời nói ác ý ấy vì cảm thấy bản thân không làm gì sai. Nhưng khi làm truyền thông lâu dần mình đã quen với điều này, mình nhận ra rằng dù có làm tốt đến đâu thì họ vẫn sẽ tìm ra khuyết điểm để phê phán, bắt bẻ. Mình đã không còn bận tâm đến những điều đó nữa vì mình cảm thấy những người như vậy mới đang không ổn chứ không phải mình.

Phúc không quan tâm đến những bình luận tiêu cực.

Bạn có thể chia sẻ 1 chút về dự định trong tương lai?

Mình vẫn đang cân bằng giữa bóng đá nghệ thuật và truyền thông bóng đá. Mình sẽ làm song song 2 công việc này vì tất cả đều là đam mê của mình. Tụi mình có 1 công ty về truyền thông bóng đá nên cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ.  Mình hi vọng sự nỗ lực của mình sẽ truyền năng lượng tích cực đến các bạn yêu thể thao và giúp nền bóng đá Việt Nam ngày càng được nhiều người quan tâm và yêu mến hơn nữa.