Huy động lực lượng y tế đầu ngành cho một mục tiêu chiến lược
Chuyến công tác do lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM dẫn đầu, với sự tham gia của các chuyên gia y tế đến từ các bệnh viện tuyến cuối, đầu ngành của Thành phố. Cụ thể, có đại diện từ các bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn như Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương; các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa hàng đầu của TP.HCM như Bệnh viện Hùng Vương, Bình Dân, Chấn Thương Chỉnh Hình, Nhi Đồng 1, Nhân Dân 115, Nhân Dân Gia Định. Đặc biệt, đoàn còn có sự đồng hành của các nhà khoa học, lãnh đạo hai cơ sở đào tạo y khoa trọng điểm là Trường Đại học Y Dược TP.HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Các chuyên gia y tế đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài giúp nâng cao năng lực y tế tại Đặc khu Côn Đảo dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ Tp.HCM.
Việc huy động một lực lượng chuyên môn hùng hậu, đại diện cho hệ thống y tế hiện đại và toàn diện của TP.HCM, thể hiện rõ tầm quan trọng và cam kết mạnh mẽ của Thành phố đối với công tác chăm sóc sức khỏe tại các vùng đảo xa, trong đó có Côn Đảo – một địa bàn có vị trí địa chính trị đặc biệt, vừa là cửa ngõ biển Đông, vừa là điểm đến du lịch sinh thái và lịch sử nổi bật.
Khảo sát toàn diện hạ tầng y tế và nhu cầu thực tiễn tại Côn Đảo
Tại Côn Đảo, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát Bệnh viện Côn Đảo, các trạm y tế xã, hệ thống cấp cứu, vận chuyển y tế đường biển – đường không, đồng thời trao đổi với chính quyền địa phương và lực lượng y tế cơ sở về tình hình hoạt động, khó khăn, thách thức trong công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là trong bối cảnh lượng khách du lịch ngày càng tăng, kéo theo áp lực lớn lên hệ thống y tế vốn còn mỏng và thiếu thốn.
Qua khảo sát thực tế, đoàn ghi nhận cơ sở hạ tầng y tế tại Côn Đảo tuy đã có sự quan tâm đầu tư trong những năm gần đây, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện tại và tương lai. Trang thiết bị y tế còn thiếu và chưa đồng bộ; nguồn nhân lực y tế thiếu hụt cả về số lượng lẫn chuyên môn sâu; công tác chuyển tuyến còn nhiều hạn chế do điều kiện vận chuyển phụ thuộc vào thời tiết, phương tiện cấp cứu còn thiếu chuyên dụng cho địa hình đảo biệt lập.
Đại diện Bệnh viện Côn Đảo cho biết, bệnh viện hiện chỉ có quy mô hơn 50 giường bệnh, thiếu các chuyên khoa sâu như hồi sức cấp cứu, sản nhi, nội soi can thiệp, răng hàm mặt, gây mê hồi sức… Trong khi đó, mỗi năm Côn Đảo đón hơn 300.000 lượt khách du lịch, chưa kể dân cư thường trú và lực lượng công an, quân đội đóng trên đảo, đặt ra áp lực rất lớn cho hệ thống y tế địa phương trong công tác phòng bệnh, sơ cấp cứu, điều trị nội trú và chăm sóc y tế dự phòng.
Các chuyên gia đầu ngành đưa ra khuyến nghị chiến lược
Sau khi lắng nghe báo cáo và khảo sát thực tế, các chuyên gia y tế từ TP.HCM đã đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng nhằm định hướng phát triển hệ thống y tế tại Côn Đảo theo hướng hiệu quả, bền vững và hiện đại hóa. Trong đó, các đề xuất đáng chú ý bao gồm:
- Nâng cấp Bệnh viện Côn Đảo thành bệnh viện hạng II với quy mô giường bệnh tối thiểu 100 giường, được trang bị các chuyên khoa cơ bản và một số chuyên khoa trọng điểm đáp ứng nhu cầu y tế cấp thiết tại đảo.
- Đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đặc biệt là các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm sinh hóa – huyết học, máy siêu âm chuyên dụng, thiết bị cấp cứu lưu động, xe cứu thương đường biển, máy bay trực thăng chuyên y tế.
- Tăng cường hợp tác đào tạo, luân chuyển nhân lực y tế giữa Côn Đảo và TP.HCM, trong đó cần có cơ chế cử bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện đầu ngành đến công tác luân phiên tại Côn Đảo theo từng đợt 3–6 tháng, giúp chuyển giao kỹ thuật, nâng cao trình độ cho đội ngũ tại chỗ.
- Thiết lập hệ thống khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine) kết nối Côn Đảo với các bệnh viện lớn của TP.HCM nhằm hỗ trợ chẩn đoán, hội chẩn và xử trí kịp thời các ca bệnh nặng, giảm áp lực chuyển viện và rút ngắn thời gian điều trị.
- Xây dựng trung tâm sơ cấp cứu du lịch và trạm y tế lưu động phục vụ các điểm du lịch trọng điểm, bảo đảm an toàn y tế cho khách du lịch, từ đó nâng cao hình ảnh du lịch thân thiện – an toàn tại Côn Đảo.
Côn Đảo – điểm tựa chiến lược cần một nền y tế hiện đại
Côn Đảo không chỉ là vùng đất linh thiêng gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam, mà còn là một trong những điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn bậc nhất cả nước. Đồng thời, với vị trí nằm giữa biển Đông, đây còn là địa bàn trọng yếu về quốc phòng – an ninh. Việc phát triển hệ thống y tế tại đây không chỉ là trách nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn là một phần của chiến lược bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.
Chính vì vậy, các chuyên gia đồng thuận rằng Côn Đảo cần được xem như một "vệ tinh chiến lược" trong quy hoạch tổng thể ngành y tế TP.HCM, được đầu tư có trọng điểm, huy động mọi nguồn lực từ trung ương đến địa phương, từ ngân sách đến xã hội hóa, nhằm hình thành một hệ thống y tế vừa đủ sức đảm bảo khám chữa bệnh thường quy, vừa có năng lực ứng phó nhanh với các tình huống khẩn cấp y tế, thiên tai, dịch bệnh, hoặc cứu nạn trên biển.
Cam kết hỗ trợ toàn diện từ Sở Y tế TP.HCM
Kết thúc chuyến công tác, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM khẳng định sẽ tổng hợp các kiến nghị, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và phối hợp với các bộ ngành liên quan để sớm triển khai lộ trình phát triển y tế cho Côn Đảo theo hướng đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, Sở sẽ phối hợp với các bệnh viện, trường đại học để lập kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tư vấn thiết kế mô hình bệnh viện và điều động nhân sự phù hợp.
Sự cam kết mạnh mẽ này mở ra kỳ vọng mới cho người dân và lực lượng y tế tại Côn Đảo – rằng trong tương lai gần, họ sẽ được phục vụ bởi một hệ thống y tế hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện, tương xứng với vai trò đặc biệt của Côn Đảo trong chiến lược phát triển chung của TP.HCM và đất nước.
Chuyến khảo sát y tế tại Côn Đảo ngày 16/7/2025 không chỉ là một hoạt động chuyên môn thông thường mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng vùng phục vụ y tế chất lượng cao của TP.HCM ra các vùng biển đảo xa. Với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống y tế Thành phố, cộng đồng y tế cả nước hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một Côn Đảo – nơi không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn an toàn, hiện đại và nhân văn trong dịch vụ y tế.
Tấn Tài