Nhiều làng nghề chè ở Tân Cương, Trại Cài, La Bằng... đã trở thành thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng. Ngành chè tại Thái Nguyên cũng không ngừng cải tiến kỹ thuật, bảo tồn các giống chè quý và mở rộng thị trường xuất khẩu. Ngành chè Thái Nguyên dù đang đối mặt với những thách thức như biến đổi khí hậu, cạnh tranh quốc tế và nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng khắt khe. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của người dân và chính quyền, cây chè Thái Nguyên vẫn giữ được vị thế quan trọng và tiếp tục phát triển bền vững. Lịch sử cây chè Thái Nguyên đang là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên, tạo nên một sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa và kinh tế của Việt Nam. Song song về việc phát triển lĩnh vực trồng chè thì nền kinh tế tín chỉ carbon là mục tiêu mà tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng quan tâm trong phát triển kinh tế.Bởi nền kinh tế tín chỉ carbon là một nguồn vốn quan trọng giúp doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước chuyển đổi từ Nâu sang Xanh, vừa giảm lượng khí thải nhà kính, vừa tạo động lực và lợi nhuận cho doanh nghiệp và quốc gia. Nhận thấy tầmquan trọngtrong sự phát triển kinh tế của các lĩnh vực trêntrong tương lai, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng đã có chương trình làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên thảo luận ba nội dung mà tỉnh Thái Nguyên đang quan tâm và mong muốn hợp tác với VKIST như sau: Một là, việc phát triển giá trị cây chè. Hai là, nền kinh tế carbon và ba là, phát triển khu công nghiệp thế hệ mới.

Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tặng Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên bức tranh Hoa sen(thainguyen.gov.vn).
Đại diện VKIST(Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cũng đã trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về các nghiên cứu khoa học và phân tích về việc tận dụng các sản phẩm từ cây chè, trong đó đặc biệt là các hoạt chất quý như Catechis và EGCG. Sau khi trao đổi, hai bên đã thống nhất thành lập nhóm công tác phối hợp triển khai ngay những nội dung nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm trà, đồng thời tận dụng các thành phần của cây chè để tạo ra các sản phẩm phái sinh có giá trị gia tăng. Đối với lĩnh vực phát triển nền kinh tế xanh bền vững, 2 bên cùng thảo luận đến việc khai thác hiệu quả nguồn lực tín chỉ carbon và định hướng phát triển khu công nghiệp thế hệ mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong tương lai.
Ngọc Khanh