Đồn Biên phòng Si Ma Cai triển khai mô hình “nuôi dê sinh kế” giúp dân thoát nghèo

Thứ ba, 29/09/2026 - 14:38

Si Ma Cai là xã vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, do thiếu diện tích đất màu canh tác và đặc biệt là khan hiếm nguồn nước, nên rất khó khăn trong trồng cây lúa, cây ngô; cộng với địa hình đi lại a xôi, không thuận tiện, làm cho tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã còn ở mức khá cao (18,4 %). Trước thực tiễn đó, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đang bắt tay vào triển khai thực hiện mô hình "nuôi dê sinh kế" với mục tiêu giúp nhân dân trên địa bàn Biên phòng do đơn vị phụ trách phát triển inh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

18 hộ nghèo biên giới được hỗ trợ dê giống

Theo Trung tá Giàng A Trú - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Si Ma Cai, chủ trương này được Đồn Biên phòng Si Ma Cai bắt tay vào phối hợp với Ban Xây dựng đảng xã Si Ma Cai triển khai khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình nuôi dê tại thôn Lù Dì Sán thuộc xã Si Ma Cai từ ngày 26/5/2026 đến ngày 28/5/2026. Đồng thời, tiến hành vận động sự quyên góp ủng hộ của tập thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị kết hợp với kêu gọi nguồn lực hỗ trợ khác.

Qua khảo sát, đơn vị nhận thấy tại thôn Lù Dì Sán còn nhiều đất trống, vách đá bao quanh bảo vệ cả thôn, ít trồng hoa màu; thời tiết nắng nóng mùa hè kéo dài, ít mưa, nước nguồn mạch khe núi rất hạn chế, nên chỉ thuận lợi nhất cho phát triển chăn nuôi dê, bò, trâu. Bên cạnh đó, 100% dân số sinh sống trong thôn đều là dân tộc Mông đã quen với tập quán chăn nuôi và đa phần có mong muốn chuyển sang chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, giá dê thương phẩm trên thị trường luôn ổn định từ 180 đến 200 nghìn đồng/kg; thức ăn cho dê tại thôn rất phong phú; kỹ thuật nuôi không đòi hỏi cao, nhà nào cũng có thể chăn nuôi dê được. Đây là những điều kiện thuận lợi để mô hình "nuôi dê sinh kế" tại thôn sẽ được duy trì bền vững, giúp bà con nghèo có nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống. 

Đồn Biên phòng Si Ma Cai triển khai mô hình “nuôi dê sinh kế” giúp dân thoát nghèo - Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Si Ma Cai ra mắt mô hinh "Nuôi dê sinh kế".

Đồn Biên phòng Si Ma Cai triển khai mô hình “nuôi dê sinh kế” giúp dân thoát nghèo - Ảnh 2.

Trao tặng dê giống để các hộ nghèo phát triển chăn nuôi, giảm nghèo bên vững.

Từ kết quả khảo sát, cộng với nguồn lực hỗ trợ dê giống vượt gần gấp đôi kế hoạch ban đầu (kế hoạch là 10 cặp, kết quả vận động được 18 cặp dê giống), đơn vị mở rộng diện hỗ trợ dê giống thêm tới một số hộ nghèo của thôn Gia Khâu. Cùng đó, phối hợp với 02 thôn tổ chức bình chọn các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nhân lực, có nỗ lực vươn lên thoát nghèo và tinh thần tích cực tham gia quản lý bảo vệ biên giới, để tiến hành hỗ trợ dê giống xây dựng mô hình.

Theo đó, đợt đầu tiên đơn vị trao dê giống cho 03 hộ nghèo của thôn vào ngày 04/8/2026; đến ngày 16/9/2026 đơn vị tiếp tục phối hợp với Đoàn thiện nguyện phường Hà Đông, phường Dương Nội, phường Kiến Hưng (Hà Nội) trao tiếp 10 cặp dê giống cho 10 hộ nghèo. Và ngày 23/9/2026 vừa qua, đơn vị đã tổ chức Hội nghị ra mắt Mô hình dân vận khéo "nuôi dê sinh kế" năm 2026 trao bổ sung dê giống cho 05 hộ dân thôn Lù Dì Sán từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung tâm dịch vụ Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Như vậy kể từ khi xây dựng mô hình cho đến nay, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã kêu gọi ủng hộ và tổ chức 03 đợt, trao 18 cặp dê giống với tổng trị giá trên 80 triệu đồng cho 18 hộ nghèo thuộc 02 thôn giáp biên (Lù Dì Sán và Gia Khâu) xã Si Ma Cai.

Củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết quân dân

Với phương châm chuyển mạnh từ "làm thay" sang "làm cùng" Nhân dân, từ "hỗ trợ đơn lẻ" sang "đồng hành bền vững"; đơn vị đã phân công nhiệm vụ cho Tổ công tác Biên phòng địa bàn thường xuyên thăm hỏi, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê giống sinh trưởng giúp bà con. Đồng thời, đôn đốc giám sát bà con thực hiện đúng cam kết: không được tự ý bán, đổi, cho, tặng hoặc giết mổ; nếu vi phạm tổ công tác có trách nhiệm phối hợp với cán bộ thôn yêu cầu gia đình tiếp tục mua lại con dê giống khác. Khi dê bị ốm, bệnh phải báo ngay cho Đồn Biên phòng để có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu không có nhu cầu chăn nuôi nữa thì phải trả lại cho Đồn Biên phòng chuyển cho hộ khác chăn nuôi.

Mặt khác, Đồn Biên phòng Si Ma Cai cũng đặc biệt quan tâm khuyến khích bà con tích cực nâng cao ý thức tự lực, tự cường, tích cực học hỏi kỹ thuật để phát triển đàn dê ngày càng sinh sôi, khỏe mạnh, nhân rộng ra giúp thêm nhiều hộ nghèo không chỉ trong thôn mà còn triển khai nhân rộng ra các thôn khác, nhất là các thôn giáp biên giới có sinh kế thoát nghèo.

Đồn Biên phòng Si Ma Cai triển khai mô hình “nuôi dê sinh kế” giúp dân thoát nghèo - Ảnh 3.

Tổ công rác Biên phòng hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi.

Đồn Biên phòng Si Ma Cai triển khai mô hình “nuôi dê sinh kế” giúp dân thoát nghèo - Ảnh 4.

Niềm vui chăm sóc cặp dê giống của hộ Giàng Seo Sóa, thôn Lù Dì Sán.

Chia sẻ với ThanhnienViet, anh Giàng Seo Sóa (34 tuổi), dân tộc Mông ở thôn Lù Dì Sán là hộ cận nghèo được hỗ trợ dê giống bày tỏ lòng cảm ơn Đồn Biên phòng, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cặp dê giống làm sinh kế thoát nghèo. Anh hứa sẽ chăm nuôi chu đáo để cặp dê sinh sản thành bầy đàn đông đúc, mang lại thu nhập cải thiện đời sống gia đình và để hỗ trợ con giống cho các hộ khác trong thôn cùng chăn nuôi, nâng cao thu nhập; bên cạnh đó, anh cũng luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc cùng Bộ đội Biên phòng và bà con trong thôn.

Trung tá – Chính trị viên Phạm Trung Hậu vui mừng cho biết: Không chỉ các hộ nghèo được nhận hỗ trợ dê giống mà đông đảo bà con nhân dân tại thôn đều rất phấn khởi khi thấy Bộ đội Biên phòng triển khai mô hình này. Nhờ mô hình "nuôi dê sinh kế", đơn vị có thêm sự ủng hộ mạnh mẽ của Nhân dân để tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết quân dân, xây dựng niềm tin giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng Bộ đội Biên phòng với Nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân ngày càng vững mạnh nơi biên cương của Tổ quốc./.

Xã Si Ma Cai hiện nay được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 05 xã, thị trấn (Cán Cấu, Sán Chải, Quan Hồ Thẩn, Nàn Sán và thị trấn Si Ma Cai) thuộc huyện Si Ma Cai trước đây. Toàn xã hiện có diện tích tự nhiên 108,99 km2 và 27 thôn (4 thôn giáp biên giới: Dào Dần Sán, Hóa Chư Phùng, Gia Khâu và Lù Dì Sán); tổng số dân 4.588 hộ/23.497 nhân khẩu, gồm 15 dân tộc anh em cùng sinh sống; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%.

Riêng thôn Lù Dì Sán có 68 hộ/420 khẩu; dân tộc Mông chiếm 100%; số hộ nghèo là 12 hộ chiếm 17,7%; hộ cận nghèo là 16 hộ chiếm 23,5%. Đây cũng là thôn xa xôi, khó khăn nhất của xã.

Phạm Quỳnh

Ảnh do đơn vị và bà con địa phương cung cấp để minh họa