Đồng Nai thành lập 10 phường mới: Người dân được lợi gì?

Thứ ba, 31/03/2026 - 14:00

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031), các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới trên cơ sở nguyên trạng 10 xã. Đây là bước đi quan trọng nhằm mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I và đẩy nhanh mục tiêu xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

10 phường mới được thành lập

Các phường được hình thành trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên, dân số và ranh giới hiện hữu của 10 xã: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh.

Trong đó, 7 phường thuộc Đồng Nai cũ và 3 phường (Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh) thuộc khu vực sáp nhập từ Bình Phước cũ. Sau khi thành lập, tỉnh sẽ có 33 phường (từ 23 phường hiện nay), đạt tỷ lệ phường trên tổng đơn vị hành chính cấp xã trên 30% – một trong những tiêu chí then chốt để công nhận đô thị loại I. Trung tâm hành chính tỉnh vẫn đặt tại phường Trấn Biên (TP. Biên Hòa cũ).

Người dân được lợi gì?

Việc nâng cấp từ xã lên phường mang lại nhiều lợi ích thiết thực và lâu dài cho cư dân tại 10 khu vực này:

1. Quản lý hành chính nhanh chóng, hiện đại hơn: Phường có bộ máy tổ chức phù hợp với mô hình đô thị, giúp thủ tục hành chính (cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, hộ khẩu, đất đai…) được giải quyết nhanh và thuận tiện hơn rất nhiều so với mô hình xã.

2. Hạ tầng và dịch vụ công được ưu tiên đầu tư mạnh: Các khu vực này sẽ được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị: đường sá, điện nước, thoát nước, trường học, trạm y tế, công viên, thiết chế văn hóa.

. Long Thành & Nhơn Trạch: hưởng lợi trực tiếp từ Sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc, cầu Cát Lái, logistics và công nghiệp công nghệ cao.

. Trảng Bom, Dầu Giây: đẩy mạnh KCN Giang Điền, Bàu Xéo, Dầu Giây và hệ thống giao thông cao tốc.

. Trị An: phát triển du lịch sinh thái hồ Trị An, năng lượng sạch và đô thị xanh.

. Các phường còn lại cũng sẽ được chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống rõ rệt.

3. Giá trị bất động sản và cơ hội kinh tế tăng mạnh: Việc lên phường thường làm tăng giá đất, thu hút đầu tư công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Người dân dễ dàng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mở rộng kinh doanh, cho thuê nhà ở hoặc phát triển dịch vụ theo quy hoạch đô thị.

4. Chất lượng cuộc sống được nâng cao rõ nét: Môi trường sống sạch đẹp hơn, an ninh trật tự tốt hơn, dịch vụ y tế – giáo dục – văn hóa tiếp cận dễ dàng và chất lượng cao hơn. Thu nhập và việc làm chất lượng cao cũng sẽ tăng theo đà phát triển kinh tế của tỉnh.

5. Không xáo trộn lớn ngay lập tức: Diện tích, dân số, hộ khẩu và ranh giới giữ nguyên như cũ. Người dân không phải di dời. Tuy nhiên, quy hoạch dài hạn sẽ dần hình thành không gian đô thị hiện đại, văn minh.

Bối cảnh và ý nghĩa lớn hơn

Quyết định này nằm trong đợt sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội và quy định pháp luật năm 2025. Tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án từ ngày 24/3/2026 và nhận được sự đồng thuận cao.

Với dân số hơn 4,5 triệu người, diện tích hơn 12.700 km² và GRDP năm 2025 đạt 677.932 tỷ đồng, Đồng Nai đang hướng tới mục tiêu GRDP tăng bình quân khoảng 10%/năm, đến năm 2030 đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người trên 250 triệu đồng. Việc thành lập 10 phường là bước chuẩn bị then chốt để tỉnh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Lưu ý cho người dân

Trong giai đoạn chuyển tiếp, người dân nên theo dõi thông tin chính thức từ UBND tỉnh và UBND các phường mới để nắm rõ quy hoạch chi tiết. Tránh tin đồn thất thiệt về “tăng thuế đất” hay “buộc di dời hàng loạt”.

Việc lên phường chủ yếu mang lại lợi ích dài hạn về phát triển đô thị.

Tổng thể, đây là tin vui lớn đối với người dân Đồng Nai, đặc biệt là cư dân tại 10 khu vực sắp lên phường. Không chỉ là thay đổi tên gọi hành chính, đây còn là cơ hội để tỉnh trở thành đô thị lớn, hiện đại, góp phần mạnh mẽ vào phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đăng Thy