Đồng Tháp chuẩn bị mặt bằng làm cầu vượt ngay cửa ngõ Rạch Miễu 2

Thứ năm, 05/02/2026 - 19:39

Đồng Tháp đang tăng tốc chuẩn bị mặt bằng, sẵn sàng xây dựng cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm - điểm đầu dự án cầu Rạch Miễu 2 để xử lý tình trạng ùn tắc giao thông.

Gấp rút chuẩn bị mặt bằng làm cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Long Hưng và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, có ý kiến về nguồn vốn, dự kiến tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng bổ sung hạng mục cầu vượt nút giao Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (thuộc dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2). Thời hạn báo cáo được ấn định trước ngày 7/2.

Đồng Tháp chuẩn bị mặt bằng làm cầu vượt ngay cửa ngõ Rạch Miễu 2- Ảnh 1.

Bản đồ quy hoạch khu vực làm cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm

Trước đó, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp Phan Vĩnh Thanh cho biết, sau khi dự án cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác từ ngày 19/8/2025, lượng xe trên Quốc lộ 60 và các hướng đổ về tăng mạnh, khiến ngã tư Đồng Tâm - điểm đầu dự án, giao giữa Quốc lộ 1 và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương tại xã Long Hưng (Đồng Tháp) thường xuyên quá tải.

Trước tình trạng này, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết giải pháp căn cơ nhất đang được thực hiện là xây dựng cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm. Phương án này được xác định là hạng mục trọng điểm nhằm tách dòng phương tiện, xử lý triệt để xung đột giao thông tại nút giao cửa ngõ của cầu Rạch Miễu 2.

Dự kiến triển khai năm 2026, hoàn thành vào năm 2027

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng triển khai thực hiện. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 248 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư lấy từ khoảng 400 tỷ đồng còn dư của dự án cầu Rạch Miễu 2.

Theo kế hoạch, công trình cầu vượt dự kiến được triển khai trong năm 2026 và phấn đấu hoàn thành vào năm 2027.

Trong thời gian chờ triển khai cầu vượt, tỉnh Đồng Tháp đã và đang áp dụng các giải pháp tạm thời nhằm giảm ùn tắc tại ngã tư Đồng Tâm. Cụ thể, lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, hướng dẫn một số phương tiện lưu thông theo hướng cầu Rạch Miễu để giảm áp lực tại nút giao; đồng thời theo dõi sát mật độ xe trên các hướng để điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu linh hoạt, ưu tiên cho các luồng có lưu lượng lớn.

Cầu Rạch Miễu 2 và vai trò kết nối chiến lược vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Đồng Tháp với Vĩnh Long, khánh thành ngày 19/8/2025. Cây cầu này được khởi công xây dựng vào tháng 3/2022 với tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng, nằm cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 4km về phía thượng lưu.

Đồng Tháp chuẩn bị mặt bằng làm cầu vượt ngay cửa ngõ Rạch Miễu 2- Ảnh 2.

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Đồng Tháp với Vĩnh Long

Công trình dài hơn 17km, điểm đầu kết nối ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 và tỉnh lộ 870) thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối kết nối Quốc lộ 60, cách mố phía bắc cầu Hàm Luông khoảng 700m, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Các nhịp chính cầu Rạch Miễu 2 dài hơn 1,9km được thiết kế dây văng với phần trụ tháp cao 113m, mặt cầu rộng 21,5m với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h.

Mục tiêu của cầu Rạch Miễu 2 là giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu - vốn đã quá tải trong nhiều năm.

Cầu Rạch Miễu 2 được đánh giá là công trình hạ tầng chiến lược của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khi vận hành ổn định và được bổ sung các hạng mục kết nối như cầu vượt ngã tư Đồng Tâm, công trình sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, tăng khả năng kết nối giữa Đồng Tháp, Vĩnh Long với TP.HCM và các trung tâm kinh tế lớn.

Bên cạnh đó, cây cầu này cũng giúp giảm tải cho Quốc lộ 60, mở rộng trục vận tải từ các cảng biển vào khu vực nội địa, qua đó tạo dư địa phát triển kinh tế - logistics cho toàn vùng.

Thiên An