Man United kể từ đầu Hè chủ yếu theo đuổi những cầu thủ có mối liên kết với quê hương của Erik ten Hag, đặc biệt là những cầu thủ đã từng chơi cho Ajax hoặc từng thi đấu tại Giải VĐQG Hà Lan.
Người hâm mộ đã thấy Tyrell Malacia ký hợp đồng với giá 15 triệu euro từ Feyenoord. Christian Eriksen, tiền vệ có khởi đầu sự nghiệp "bùng nổ" cùng Ajax đã đồng ý chuyển đến Old Trafford. Hơn nữa mới đây, thương vụ mua Lisandro Martinez cũng đã hoàn tất với mức phí 57 triệu bảng.
3 bản hợp của Man United trong Hè này đều có mối liên hệ với Hà Lan
Ngoài ra, Erik ten Hag muốn nhắm đến những cầu thủ có chất lượng tỉ lệ thuận với giá tiền, nhưng điều này không tồn tại đối với các cầu thủ đến từ nước Anh.
"Tôi muốn ký hợp đồng với các cầu thủ người Anh vì tôi nghĩ chỉ có một tiêu chí duy nhất đó là chất lượng kết hợp với giá cả. Nhưng có vẻ như các cầu thủ Anh có giá khá đắt. Đó là một sự thật mà bạn không thể phủ nhận."
Ten Hag không nhắm đến cầu thủ Anh vì "đắt"
Thật vậy, mục tiêu lớn nhất của Man United để khỏa lấp vị trí trung tuyến hiện tại là Frenkie de Jong với mức giá thỏa thuận khoảng 73 triệu bảng. Cầu thủ người Hà Lan là học trò cũ của Erik ten Hag tại Ajax và anh có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ phòng ngự.
Cuộc đàm phán này diễn ra kể từ khi Ten Hag được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng, cho đến nay vẫn chưa có kết quả chính thức. Tuy nhiên, điều này cho thấy Man United chỉ tập trung vào De Jong chứ không phải một cầu thủ người Anh nào khác chơi ở vị trí tương tự.
Ten Hag muốn tái hợp với người học trò cũ
Đặc biệt là Declan Rice, tiền vệ 23 tuổi được West Ham "hét giá" 150 triệu bảng. Mặc dù thực tế, khả năng của tuyển thủ người Anh khó sánh ngang được với một cầu thủ đa năng như De Jong, nhưng Rice lại có giá cao gấp đôi.
Nói một cách đơn giản, Ten Hag muốn sở hữu một cầu thủ chất lượng, nhưng ở mức giá hợp lý trên thị trường. Và các cầu thủ Anh không đáp ứng được yêu cầu "tiên quyết" của ông.
Declan Rice không phải mục tiêu ưu tiên của Man United
Tuy nhiên, ông cũng muốn những bản hợp đồng mới của mình sẽ có khả năng thích nghi tốt tại giải Ngoại hạng Anh. Christian Eriksen chính là minh chứng cụ thể cho mong muốn của Ten Hag, cầu thủ người Đan Mạch gia nhập Man United với tư cách là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh.
Điều này chắc chắn sẽ giúp người hâm mộ hiểu được lý do tại sao Erik ten Hag không nhắm đến cầu thủ người Anh nào vì rất nhiều ngôi sao của Xứ sở sương mù hiện tại đòi hỏi một mức giá quá cao.
Các cầu thủ Anh vừa sở hữu phí chuyển nhượng cao vừa có mức lương không nhỏ
Chính vì vậy, Ten Hag nhắm đến các cầu thủ có mối liên kết với Hà Lan hoặc từng làm việc với ông, để "tiện" cho việc truyền tải thông tin cũng như nhanh chóng thích nghi với các quy định nghiêm khắc của thầy "Mười khó". Hơn nữa, mua những bản hợp đồng đến từ nơi khác sẽ "rẻ" hơn so với các cầu thủ đến từ Anh.