Fans sắc đẹp hẳn đều biết đến mối hiềm khích giữa ngài chủ tịch Miss Grand International - Mr Nawat và tổ chức Miss Universe. Ông luôn muốn vượt mặt cuộc thi nhan sắc hơn 70 năm tuổi này và chiếm giữ vị trí số 1 trong lòng người hâm mộ. Chính vì thế, ông thường xuyên đưa ra những yêu cầu khắc khe, thậm chí là vô lý nhằm đề cao "đứa con" của mình lên một cách phản cảm.

Theo đó, ông từng công khai hạ bệ tổ chức Miss Universe ngay trong đêm chung kết Miss Grand International 2022 tại Indonesia. Đồng thời, những cô gái bước ra từ cuộc thi của ông nếu như đã có thành tích những vẫn muốn tiếp tục chinh phục "giấc mơ hoàn vũ", ông sẽ lấy lại danh hiệu như trường hợp của cựu Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2015 đến từ Úc.

Không chỉ vậy, Miss Grand Thái Lan vừa qua cũng gây tranh cãi khi ghi rõ trong thể lệ đăng kí tham gia về việc không chấp nhận thí sinh từng thi đấu Miss Universe Thái Lan. Bên cạnh đó, mạng xã hội còn xuất hiện tin đồn ông Nawat gửi tối hậu thư đến các giám đốc quốc gia cử thí sinh từng thi Miss Grand đến đầu trường nhan sắc Miss Charm tại Việt Nam. Hành động này của ông xuất phát từ mục đích giữ cuộc thi của mình luôn ở vị thế độc tôn nhưng lại rất tàn nhẫn với các cô gái, những người có ước mơ và khát khao được chinh phục mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống.

Là "bà trùm truyền thông" xứ sở chùa Vàng, Anne Jakrajutatip sau khi bỏ ra một số tiền khủng để mua lại tổ chức Miss Universe, những chính sách thay đổi của bà dần đánh mất lòng tin của người hâm mộ. Theo lời hứa của nữ tỷ phú, bà muốn khôi phục thời kỳ hoàng kim nhất của cuộc thi và phát triển nó tốt hơn cả thế. Tuy vậy những điều bà đã và đang làm như đi ngược lại với những gì khán giả đang mong đợi.

Hiện tại, có rất nhiều đơn vị sở hữu bản quyền lâu năm ở các quốc gia dần từ bỏ quyền cử đại diện đến Miss Universe xuất phát từ quyết định đấu thầu đầy tham vọng của bà chủ mới. Một số nước kinh tế thấp tại châu Phi như Ghana, Belize... cũng ngậm ngùi rút lui khỏi đường đua khốc liệt của đồng tiền này. Nhiều ý kiến cho rằng bà Anne quá chú trọng vào mục tiêu kinh doanh mà đánh mất đi ý nghĩa gốc rể của một cuộc thi nhan sắc mang lại cho cộng đồng.


Cuộc tranh cãi càng bùng lên dữ dội khi trong cuộc họp báo gần nhất tại Indonesia, bà Anne tuyên bố trước truyền thông không chấp nhận các cuộc thi quốc gia cho phép các á hậu tham gia những cuộc thi khác ngoài Miss Universe. Điều này đồng nghĩa tổ chức cuộc thi nhằm tìm kiếm đại diện gửi đến đấu trường quốc tế và 2 á hậu phải chịu số phận "ngâm giấm" ở nhà. Song song, mỗi quốc gia phải sớm tổ chức và tìm ra tân hoa hậu trước tháng 6/2023, không được chỉ định thí sinh hay gửi thông tin sau cột mốc thời gian ấy.