Gần 2.500ha đất được đưa vào kế hoạch giải phóng mặt bằng
Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, đơn vị này vừa được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư 6 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng trong thời gian tới.
Các dự án có tổng diện tích gần 2.500ha, gồm: khu đất 311,7ha tại phường Long Thành và xã Long Phước; khu đất 57ha tại xã Phước An; 3 khu đất có diện tích lần lượt 1.175ha, 318ha và 232ha tại phường Nhơn Trạch và xã Phước An; cùng khu đất 372ha tại phường Nhơn Trạch.

Đây đều là những khu vực có vị trí quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng của thành phố Đồng Nai trong thời gian tới.
Đáng chú ý, các khu đất được giao triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng đều nằm gần sân bay Long Thành. Đây là khu vực đang được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển nhờ lợi thế kết nối hạ tầng, vị trí cửa ngõ và khả năng thu hút các dòng vốn đầu tư mới.
Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp vận hành thương mại, khu vực xung quanh sân bay được kỳ vọng sẽ trở thành không gian phát triển mới của Đồng Nai, gắn với các chức năng đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và hạ tầng phụ trợ.
Tạo nền tảng phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, việc triển khai các dự án trên có ý nghĩa quan trọng trong công tác chuẩn bị quỹ đất phục vụ phát triển các khu chức năng, khu đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để Đồng Nai chủ động bố trí nguồn vốn đầu tư công trong năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030.

Các khu đất sau khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ là cơ sở để thành phố thu hút đầu tư, triển khai các dự án phát triển mới, đồng thời khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai trên địa bàn.
Không chỉ phục vụ phát triển đô thị, quỹ đất này còn có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng liên quan đến sân bay Long Thành, nhất là tại các khu vực Long Thành, Long Phước, Phước An và Nhơn Trạch.
Việc sớm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thu hút đầu tư.
Với tổng diện tích gần 2.500ha, 6 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng lần này không chỉ mang ý nghĩa chuẩn bị quỹ đất, mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho thành phố Đồng Nai trong thời gian tới.
Thiên An