Gần 4000 người trẻ mang màu cờ Tổ quốc lên đỉnh thiêng Yên Tử thực hiện hành trình “Rạng rỡ Việt Nam”

Thứ năm, 03/09/2026 - 09:00

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2026), cộng đồng những người yêu trekking và yêu mến Yên Tử đã cùng thực hiện hành trình “Rạng rỡ Việt Nam”. Hành trình quy tụ gần 4000 người xuyên đêm chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử, đón bình minh và thực hiện nghi lễ chào cờ vào ngày sáng 2/9/2026.

Gần 4000 người trẻ mang màu cờ Tổ quốc lên đỉnh thiêng Yên Tử thực hiện hành trình “Rạng rỡ Việt Nam” - Ảnh 1.

Đây không chỉ là một hoạt động trekking cộng đồng mà còn là một hành trình mang đậm ý nghĩa biểu tượng. Trong thời khắc thiêng liêng của dân tộc, những người trẻ lựa chọn trở về với Di sản Văn hóa Thế giới, mang theo lá cờ đỏ sao vàng lên đỉnh thiêng, cùng dâng hương, hát Quốc ca và tưởng nhớ các bậc tiền nhân. Hành trình ấy thể hiện một cách rất riêng về lòng yêu nước của thế hệ hôm nay - yêu lịch sử, trân trọng di sản, chủ động khám phá và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam.

Gần 4000 người trẻ mang màu cờ Tổ quốc lên đỉnh thiêng Yên Tử thực hiện hành trình “Rạng rỡ Việt Nam” - Ảnh 2.

Sự kiện cũng phản ánh một diện mạo mới của Yên Tử. Không chỉ là điểm hành hương tâm linh, Yên Tử đang trở thành một di sản sống, nơi lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, thể thao, nghỉ dưỡng và các trải nghiệm văn hóa cùng hòa quyện, thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ tìm về. Chính sự hiện diện của cộng đồng yêu trekking trong ngày Quốc khánh là minh chứng cho sức sống ấy, khi di sản không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp nối bằng tình yêu và sự đồng hành của các thế hệ.

Gần 4000 người trẻ mang màu cờ Tổ quốc lên đỉnh thiêng Yên Tử thực hiện hành trình “Rạng rỡ Việt Nam” - Ảnh 3.

Đặc biệt, chương trình diễn ra sau một năm Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Việc cộng đồng người trẻ lựa chọn Yên Tử là điểm đến trong ngày Quốc khánh không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh di sản Việt Nam mà còn khẳng định rằng các giá trị văn hóa truyền thống đang tiếp tục được tiếp nhận bằng những cách rất mới. Từ hành hương, trekking, khám phá thiên nhiên đến trải nghiệm văn hóa, mỗi hành trình đều góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Gần 4000 người trẻ mang màu cờ Tổ quốc lên đỉnh thiêng Yên Tử thực hiện hành trình “Rạng rỡ Việt Nam” - Ảnh 4.

Làng Nương Yên Tử.

PV