
Cổ phiếu EIB tăng trần trong phiên 11/2, ghi nhận gần 237 triệu đơn vị được sang tay, giá trị xấp xỉ 4.500 tỷ đồng.
Theo thống kê, tổng cộng gần 237 triệu cổ phiếu EIB được chuyển nhượng trong ngày, tương đương 4.637 tỷ đồng – mức cao nhất toàn thị trường. Đáng chú ý, phần lớn giao dịch diễn ra theo phương thức thỏa thuận.
Cụ thể, chỉ khoảng 6,5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trên sàn, trong khi hơn 230 triệu cổ phiếu được trao tay qua thỏa thuận, với giá trị khoảng 4.499 tỷ đồng. Giá bình quân đạt 19.523 đồng/cổ phiếu, thấp hơn mức giá trần 21.400 đồng/cổ phiếu mà EIB chốt phiên.
Với hơn 1,86 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, khối lượng thỏa thuận riêng trong phiên này tương đương khoảng 12,3% vốn điều lệ Eximbank – một tỷ lệ đủ lớn để có thể làm thay đổi tương quan quyền lực giữa các nhóm cổ đông, đặc biệt nếu lượng cổ phần tập trung vào một hoặc một nhóm nhà đầu tư liên quan.
Theo danh sách cổ đông cập nhật đến ngày 15/1, Eximbank hiện có 6 cổ đông sở hữu từ 1% vốn trở lên, gồm ba tổ chức và ba cá nhân. Trong đó, Tập đoàn Gelex (GEX) là cổ đông lớn nhất với gần 187 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn. Vietcombank (VCB) nắm 4,51%, Chứng khoán VIX (VIX) sở hữu 3,64%.
Ở nhóm cá nhân, bà Lương Thị Cẩm Tú nắm 1,12%, bà Lê Thị Mai Loan 1,03%, còn bà Nguyễn Bích Huyền sở hữu 2,9%. Nếu tính cả người liên quan nắm thêm 36 triệu cổ phiếu, tỷ lệ liên quan đến bà Huyền lên tới khoảng 4,84%.
So sánh tương quan, lượng cổ phiếu thỏa thuận hơn 230 triệu đơn vị trong phiên 11/2 còn lớn hơn tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông đơn lẻ, ngoại trừ Gelex. Điều này làm dấy lên khả năng Eximbank có thể xuất hiện một nhà đầu tư “chiến lược” mới. Tuy nhiên, danh tính bên mua – bán hiện vẫn chưa được công bố.
Đáng chú ý, động thái sang tay cổ phần quy mô lớn diễn ra ngay trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tại đại hội tới, Eximbank dự kiến bầu bổ sung, thay thế tới 6/7 thành viên Hội đồng quản trị – một cuộc “tái cấu trúc” nhân sự cấp cao hiếm thấy. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự là 25/3, đại hội dự kiến tổ chức ngày 28/4 tại Hà Nội.
Theo kế hoạch, hội đồng quản trị có thể được cơ cấu lại với 7 thành viên, bao gồm tối thiểu hai thành viên độc lập, phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.
Thời gian qua, bộ máy lãnh đạo Eximbank liên tục biến động, với nhiều thay đổi ở vị trí chủ tịch HĐQT và quyền tổng giám đốc, càng khiến thị trường chú ý đến các dịch chuyển cổ đông lần này.
Về kết quả kinh doanh, năm 2025 ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần 5.980 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,95% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.512 tỷ đồng, tương đương 29,12% kế hoạch đề ra.
Tính đến cuối năm, tổng tài sản Eximbank đạt 273.270 tỷ đồng, tăng gần 14%. Huy động vốn đạt 242.669 tỷ đồng, tăng 15,52%, trong khi dư nợ tín dụng đạt 196.077 tỷ đồng, tăng 16,55%.
Anh Mai