Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), đồng thời góp phần tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo cách mạng và gìn giữ các giá trị lịch sử tại địa phương.

Các lãnh đạo và đại biểu ra mắt bảng giới thiệu di tích lịch sử cấp quốc gia Trụ sở báo Dân Chúng.
Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo và đại biểu: Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Quận ủy Quận 1, đồng chí Mai Thị Hồng Hoa – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 1, đồng chí Đỗ Thị Ánh Tuyết – Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin Quận 1 cùng đại diện các tổ chức chính trị – xã hội phường, đảng viên chi bộ khu phố 9, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Anh Đào – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình – nhấn mạnh: "Báo Dân Chúng ra đời từ năm 1938 tại địa chỉ số 43 Hamelin nay là Lê Thị Hồng Gấm, là một trong những tờ báo công khai tiêu biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Sài Gòn, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền Chủ nghĩa Mác – Lê nin và cổ vũ phong trào quần chúng đấu tranh đòi dân chủ, chống chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít.".

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham gia Lễ gia mắt báo Dân Chúng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo sử liệu, giai đoạn 1937–1939 dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ cùng Ban Biên tập gồm 7 đồng chí, báo Dân Chúng đã kịp thời ra mắt công chúng, lan tỏa tư tưởng tiến bộ dù bị kiểm soát gắt gao bởi chính quyền thực dân. Tờ báo chỉ tồn tại hơn một năm trước khi bị đình bản vào ngày 7/9/1939, nhưng đã trở thành một vũ khí sắc bén của phong trào cách mạng tiền khởi nghĩa.
Trụ sở báo tại số 43 Lê Thị Hồng Gấm được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1988. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình đã chỉnh trang và lắp bảng giới thiệu di tích theo chỉ đạo từ Ủy ban Nhân dân Quận 1 nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn giá trị văn hóa – lịch sử.

Các lãnh đạo, đại biểu và đoàn viên thanh niên chụp hình lưu niệm sau buổi lễ.
Đồng chí Trần Anh Đào bày tỏ: "Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự quan tâm từ lãnh đạo quận, các cơ quan truyền thông, sự ủng hộ của nhân dân và đặc biệt là sự hỗ trợ từ chủ sở hữu căn nhà 43 Lê Thị Hồng Gấm – nơi đã giữ gìn một phần hồn cốt của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam suốt gần một thế kỷ qua".

Bảng giới thiệu di tích lịch sử cấp quốc gia Trụ sở báo Dân Chúng tại 43 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Việc gắn bảng giới thiệu di tích quốc gia không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là hành động thiết thực để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, nhà báo đang cống hiến trên mặt trận thông tin.
Thanh Khuê