Gia Lai siết chặt quản lý hoạt động mua bán nhà ở xã hội

Thứ tư, 17/06/2026 - 08:03

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo về việc tăng cường quản lý trong hoạt động mua bán nhà ở xã hội.

Gia Lai siết chặt quản lý hoạt động mua bán nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Một dự án nhà ở xã hội triển khai tại Gia Lai. Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư, sàn giao dịch và các tổ chức hoạt động môi giới, tư vấn, giới thiệu nhà ở xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp quảng cáo, nhận hồ sơ, thu tiền, ký hợp đồng tư vấn dịch vụ trái quy định.

Đồng thời hậu kiểm đối với việc mua, thuê mua nhà ở xã hội; công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án, quỹ nhà, tiêu chí, điều kiện, quy trình xét duyệt đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; công khai định kỳ hàng tháng danh sách người nộp hồ sơ, danh sách đủ điều kiện và kết quả xét duyệt trên cổng thông tin điện tử;

Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung việc phát triển nhà ở xã hội để cho thuê vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tại các đô thị, khu vực tập trung nhiều người lao động; nghiên cứu, đề xuất việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng được giao thành lập đoàn kiểm tra liên ngành định kỳ và đột xuất đối với các dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn tỉnh, tập trung kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt đối tượng, việc công khai thông tin, danh sách khách hàng và quá trình ký kết hợp đồng mua bán.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải rà soát, ban hành quy trình nội bộ kiểm soát việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân; lắp đặt hệ thống giám sát, lưu trữ toàn bộ quá trình tiếp nhận hồ sơ; nghiêm cấm hành vi nhận hồ sơ ngoài danh mục, ưu tiên, chèn hồ sơ hoặc can thiệp kết quả xét duyệt vì mục đích vụ lợi.

Công an tỉnh có trách nhiệm chủ động rà soát, triển khai các giải pháp để khuyến khích việc cung cấp thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo, làm giả hồ sơ hoặc tiêu cực trong hoạt động mua bán nhà ở xã hội theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ, công chức tham gia xác nhận điều kiện về nhà ở, thu nhập của người đăng ký mua nhà ở xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xác nhận không đúng đối tượng vì mục đích trục lợi.

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, đến 2030, tỉnh Gia Lai phải hoàn thành 16.600 căn.

Đến nay, tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai thực hiện với khoảng 16.713 căn.

Nhằm hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, trong giai đoạn 2026 - 2030, Gia Lai phải hoàn thành khoảng 12.107 căn; riêng năm 2026 hoàn thành 2.000 căn. Đến nay, đã hoàn thành xây dựng phần thô với khoảng 1.077 căn, đạt 53,85% so với chỉ tiêu được giao.

 

 

Lê Lê