Gỡ vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp 466ha giáp ranh TP.HCM

Thứ bảy, 13/09/2025 - 10:08

Khu công nghiệp Lộc Giang với diện tích 466ha nằm ở vị trí giáp ranh TP.HCM vừa được UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp, rà soát kỹ các phương án, tháo gỡ khó khăn Khu công nghiệp Lộc Giang để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ dự án.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Lộc Giang.

Khu công nghiệp Lộc Giang được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2022, chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc.

Dự án được quy hoạch tổng diện tích 466ha, nằm trên địa bàn thuộc 3 xã Tân Mỹ, An Ninh Đông và Lộc Giang, huyện Đức Hòa (cũ), tổng số hộ dân bị ảnh hưởng hơn 820 hộ. Dự án được xây dựng theo tính chất khu công nghiệp tổng hợp đa ngành với định hướng thu hút các ngành nghề mang tính chất sạch và có dây chuyền hiện đại.

Vốn đầu tư của dự án khoảng 5.198 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là gần 780 tỷ đồng, vốn huy động là 4.418 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày 19/4/2022.

Gỡ vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp 466ha giáp ranh TP.HCM- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Lộc Giang

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, đến nay công tác kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất cơ bản hoàn thành. Nhiều hộ dân đã nhận quyết định bồi thường, tái định cư, song vẫn còn một số trường hợp chưa đồng thuận hoặc chưa nhận tiền bồi thường do vướng mắc về thủ tục pháp lý và chồng lấn đất đai.

Chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp, rà soát kỹ các phương án, tháo gỡ khó khăn để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ dự án.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải minh bạch, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, sau khi sáp nhập địa giới hành chính giữa tỉnh Tây Ninh và Long An, tỉnh Tây Ninh mới hiện có 46 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 14.500ha, trong đó 32 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với tỷ lệ lấp đầy gần 70%, hơn 1.000ha đất sạch đã sẵn sàng cho thuê.

Các khu công nghiệp tại Tây Ninh đã thu hút được 2.490 dự án, trong đó có 1.403 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 17,3 tỷ USD và 1.087 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 217.517 tỷ đồng. Theo quy hoạch từ nay đến năm 2030, toàn tỉnh Tây Ninh có 59 khu công nghiệp với diện tích 16.800ha.

Thúy Hà