Hà Nội điều chỉnh điểm tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thứ ba, 08/09/2026 - 15:45

Từ ngày 3/9/2025, người lao động tại Hà Nội có nhu cầu nộp trực tiếp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ thực hiện tại Bộ phận một cửa của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội ở số 215 Trung Kính. Việc tổ chức lại đầu mối tiếp nhận được thực hiện cùng với định hướng tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.

Hà Nội điều chỉnh điểm tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tại tầng 1 và tầng 2 nhà A, số 215 Trung Kính, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Từ ngày 31/8/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dừng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại số 144 Trần Phú, phường Hà Đông. Đây là một phần trong phương án tổ chức lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Theo phương án mới, từ ngày 3/9, Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Hà Đông tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kết nối thị trường lao động, trong đó có thu thập, khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và người lao động; tư vấn việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động và các chính sách, pháp luật về lao động. Đơn vị vẫn tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo kế hoạch, đồng thời tiếp nhận thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng của người lao động đang hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Từ giải quyết trợ cấp đến kết nối việc làm

Đối với người lao động có nhu cầu nộp trực tiếp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 3/9, địa điểm tiếp nhận là Bộ phận một cửa Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tại tầng 1 và tầng 2 nhà A, số 215 Trung Kính, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Theo quy định của Luật Việc làm hiện hành, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ bao gồm trợ cấp thất nghiệp mà còn có các chế độ hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Mức trợ cấp thất nghiệp được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc. Thời gian hưởng tối đa 12 tháng, tùy thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng với việc sắp xếp lại đầu mối tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đang đẩy mạnh hoạt động kết nối cung - cầu lao động. Trong những tháng cuối năm 2025, các phiên giao dịch việc làm được tổ chức hằng ngày, đồng bộ từ sàn chính đến các sàn vệ tinh. Trung tâm cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin thị trường lao động và tổ chức giao dịch việc làm, qua đó nâng cao hiệu quả kết nối giữa doanh nghiệp và người tìm việc, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết đơn vị đồng thời bố trí các bàn giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngay tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội. Theo ông Thành, việc bố trí này nhằm tạo điều kiện để người lao động trong quá trình thực hiện thủ tục có thể tiếp cận ngay thông tin tuyển dụng, trong khi doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực cũng có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lao động.

"Người lao động trực tiếp đến Trung tâm làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp đều được tư vấn, giới thiệu việc làm", ông Thành cho biết. Trung tâm đang cố gắng bố trí khu vực giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp và khu vực tuyển dụng liền kề, qua đó tạo sự liên thông giữa hai hoạt động thay vì để người lao động chỉ hoàn tất thủ tục rồi mới tìm kiếm việc làm.

Cách làm này cũng được triển khai ngay trong quá trình người lao động thực hiện khai báo tình trạng tìm kiếm việc làm hằng tháng. Trước khi hoàn tất thủ tục, cán bộ Trung tâm có thể cung cấp thông tin về những vị trí tuyển dụng phù hợp, đồng thời giới thiệu người lao động tới các doanh nghiệp đang tham gia phiên giao dịch để phỏng vấn.

Việc điều chỉnh cách thức tổ chức được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian người lao động phải ở ngoài thị trường việc làm. Thay vì chính sách bảo hiểm thất nghiệp chỉ dừng ở việc hỗ trợ một phần thu nhập trong thời gian mất việc, các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp được đặt song song với quá trình giải quyết chế độ. Qua đó, người lao động có thêm cơ hội sớm tìm được việc làm mới, ổn định thu nhập và cuộc sống, đồng thời nâng cao hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong hỗ trợ thị trường lao động.

Đoàn Văn