Hà Nội sắp mở trục giao thông mới dài 6,6km về phía Nam trị giá hơn 850 tỷ đồng

Thứ năm, 29/01/2026 - 20:51

Một trục giao thông mới đang được Hà Nội chính thức kích hoạt ở khu vực phía Nam Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 371 ngày 26/1, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tỉnh 429D, đoạn từ trục phát triển phía Nam đến trục Ngọc Hồi - Phú Xuyên, đi qua địa bàn xã Phượng Dực.

Theo quyết định, tuyến đường có chiều dài khoảng 6,6km, mặt cắt nền rộng 21m, được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn đường đô thị. Dự án bao gồm đầy đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như giải phóng mặt bằng, di dời - hoàn trả công trình kỹ thuật, xây dựng nền mặt đường, hè đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, xây dựng mới cầu qua sông Nhuệ, cống ngang đường và các hạng mục phụ trợ liên quan.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án lên tới khoảng 850,9 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn từ nguồn vốn ngân sách Thành phố.

Hà Nội sắp mở trục giao thông mới dài 6,6km về phía Nam trị giá hơn 850 tỷ đồng- Ảnh 1.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 6,6km, mặt cắt nền rộng 21m. Ảnh minh hoạ

Dự án thuộc nhóm B, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029. UBND xã Phượng Dực được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của toàn bộ hồ sơ, số liệu và tổ chức triển khai theo đúng quy định hiện hành.

Về mặt chiến lược, tuyến 429D được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng khả năng kết nối giữa trục phát triển phía Nam với khu vực Ngọc Hồi - Phú Xuyên, đồng thời giảm áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu.

Khi hình thành, tuyến đường sẽ cải thiện đáng kể điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân địa phương, tạo không gian đô thị khang trang, từng bước nâng cấp diện mạo khu vực nông thôn ven đô.

Dự án được xem là cú hích quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội tại xã Phượng Dực nói riêng và khu vực phía Nam Hà Nội nói chung. Hạ tầng được mở đường thường kéo theo sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư, thương mại - dịch vụ, logistics và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho địa phương.

Trong quá trình triển khai, Thành phố yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để rà soát, cập nhật đầy đủ các ý kiến thẩm định trước khi trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm quản lý vốn đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, minh bạch. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng được nhấn mạnh phải thực hiện công khai, ổn định đời sống người dân, tránh phát sinh khiếu kiện và không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm đất đã thu hồi.

Tâm An