Hạ tầng An Giang nóng lên với các dự án tại Châu Đốc, Vĩnh Tế

Thứ hai, 08/06/2026 - 23:21

Hai dự án gần 650 tỷ đồng tại phường Châu Đốc và phường Vĩnh Tế đang được An Giang yêu cầu tăng tốc, trong bối cảnh Châu Đốc được định hướng trở thành đô thị du lịch, thương mại và logistics hiện đại, là một trong những cực phát triển quan trọng của tỉnh.

 

Kiểm tra hai dự án giao thông tại Châu Đốc và Vĩnh Tế

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng vừa dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm tại phường Châu Đốc và phường Vĩnh Tế, trong đó có dự án đường vòng Công viên Văn hóa Núi Sam và dự án xây dựng kè chống sạt lở bảo vệ Châu Đốc thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo, dự án đường vòng Công viên Văn hóa Núi Sam tại phường Vĩnh Tế có quy mô tổng chiều dài hơn 2,8km, tổng mức đầu tư khoảng 425 tỷ đồng. Đây là công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết áp lực giao thông khu vực Núi Sam, nhất là vào các dịp lễ hội.

Hạ tầng An Giang nóng lên với các dự án tại Châu Đốc, Vĩnh Tế- Ảnh 1.

Dự án xây dựng kè chống sạt lở bảo vệ Châu Đốc thích ứng với biến đổi khí hậu (đoạn từ Công viên 30/4 đến khách sạn Victoria) tại phường Châu Đốc có chiều dài 445m, tổng mức đầu tư hơn 222 tỷ đồng. Công trình nhằm bảo vệ khu vực ven sông, hạn chế nguy cơ sạt lở và góp phần chỉnh trang không gian đô thị.

Yêu cầu rà soát giải phóng mặt bằng, siết tiến độ thi công

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị phường Vĩnh Tế và Châu Đốc rà soát kỹ lưỡng quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tính pháp lý, đúng quy định.

Hạ tầng An Giang nóng lên với các dự án tại Châu Đốc, Vĩnh Tế- Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ các dự án tại phường Châu Đốc và phường Vĩnh Tế

Các chủ đầu tư được yêu cầu không chủ quan trong quá trình triển khai, tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình. Đối với những nhà thầu yếu kém, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, tỉnh sẽ xem xét không cho tham gia các dự án mới trên địa bàn An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động rà soát, hoàn chỉnh thủ tục để thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã bố trí cho các dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc rà soát kỹ quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với những trường hợp đã hoàn tất hồ sơ, bảo đảm đúng quy định, địa phương tiến hành thu hồi đất theo trình tự pháp luật.

Theo tỉnh An Giang, sau khi hoàn thành, các công trình này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển giao thông liên vùng, kết nối với hệ thống đường bộ trong khu vực, hỗ trợ lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương.

Quy hoạch Châu Đốc theo mô hình đô thị đa trung tâm

Trước đó, ngày 2/6, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị Châu Đốc đến năm 2050.

Hạ tầng An Giang nóng lên với các dự án tại Châu Đốc, Vĩnh Tế- Ảnh 3.

Theo đó, quy hoạch định hướng phát triển đô thị Châu Đốc trở thành trung tâm du lịch văn hóa, tín ngưỡng; trung tâm thương mại, dịch vụ; đầu mối giao thương, kinh tế cửa khẩu; đô thị có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh khu vực biên giới; là một trong những cực phát triển quan trọng của tỉnh An Giang.

Với mô hình phát triển đô thị đa trung tâm; tổ chức không gian theo 5 phân khu chức năng; lấy khu vực Núi Sam và vùng đệm sinh thái làm không gian lõi, biểu tượng nhận diện đô thị; phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu và logistics gắn với các trục giao thông động lực của tỉnh, cụ thể:

- Phân khu 1 là khu cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp đô thị gắn với sông Hậu

- Phân khu 2 là khu đô thị du lịch sinh thái, gắn với cảnh quan sông nước

- Phân khu 3 là khu đô thị kinh tế cửa khẩu;

- Phân khu 4 là khu đô thị du lịch văn hóa, tâm linh và sinh thái nghỉ dưỡng

- Phân khu 5 là khu đô thị thương mại dịch vụ, logistic gắn với nút xuống cao tốc

 

Hạ tầng An Giang nóng lên với các dự án tại Châu Đốc, Vĩnh Tế- Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến của hội đồng; tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Về cấu trúc không gian và sử dụng đất, lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu bổ sung định hướng phát triển riêng cho từng phường (phường Châu Đốc và phường Vĩnh Tế); xác định rõ phạm vi và nguyên tắc phát triển các khu chức năng. Trong đó nêu rõ định hướng đối với trụ sở cơ quan dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và lộ trình xử lý Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ sau khi hết thời hạn thuê đất.

Bổ sung chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân đối với khu vực hiện trạng và khu vực xây dựng mới; rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất hạ tầng xã hội từng phân khu; xác định các khu vực ưu tiên phát triển cao tầng và định hướng quản lý chiều cao theo hướng linh hoạt, mở.

Làm rõ vị trí, quy mô, chức năng các khu thương mại, dịch vụ và logistics; đánh giá khả năng kết nối với hệ thống cửa khẩu, giao thông đối ngoại và tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; xác định các dự án động lực thúc đẩy kinh tế cửa khẩu và quan hệ liên kết với hành lang kinh tế biên giới Tịnh Biên - Hà Tiên...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức cũng lưu ý việc xác định danh mục các dự án quan trọng ưu tiên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 cần ưu tiên các dự án về hạ tầng kết nối, chỉnh trang khu trung tâm, phát triển du lịch sông nước - tâm linh, kinh tế cửa khẩu và hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời đánh giá kỹ tính khả thi về giải phóng mặt bằng, phân kỳ đầu tư và nguồn lực thực hiện.

Thiên An