Hai dự án "đắp chiếu" hàng chục nghìn tỷ
Theo kết luận của TTCP, các vi phạm có tính hệ thống, diễn ra ở mọi khâu của dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, kí kết hợp đồng, đến thực hiện dự án. Nhiều hợp đồng được ký một cách bất thường, chỉ 8 ngày sau đã phải điều chỉnh thiết kế. Công trình chưa có thiết kế thi công, chưa có dự toán mà đã tiến hành xây dựng. Hậu quả là một dự án tầm cỡ quốc gia bị “chôn chân” cả thập kỷ.
Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an
Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222, Bộ luật Hình sự 2015. Trong đó, hai nội dung chính bị đặt vào tầm ngắm: 04 gói thầu tư vấn vi phạm quy định đấu thầu khi trình phê duyệt chủ trương thuê đơn vị tư vấn nước ngoài mà không rõ năng lực, sử dụng đề xuất tài chính thiếu minh bạch để thẩm định dự án.
Gói thầu thiết bị y tế Bạch Mai 01 vi phạm nghiêm trọng về đấu thầu, có dấu hiệu gian lận, sai khác về nội dung trong hồ sơ mời thầu.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh: "Hình ảnh hai bệnh viện to lớn, sừng sững nhưng bị bỏ hoang suốt 10 năm qua là một sự xót xa tột cùng. Đó là minh chứng điển hình cho lãng phí trong đầu tư công”.
Trước tình trạng này, TTCP đã đưa ra phương châm 5 rõ để làm sáng tỏ vụ việc: Rõ nguyên nhân; Rõ sai phạm; Rõ trách nhiệm; Rõ thiệt hại; Rõ lãng phí
Và câu trả lời đã rõ ràng như ban ngày: Sai phạm chồng sai phạm, thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng!
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính phải vào cuộc nghiêm túc, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý các cá nhân liên quan. Quan trọng hơn, phải nhanh chóng triển khai các biện pháp để hai bệnh viện sớm đi vào hoạt động, chấm dứt tình trạng “đắp chiếu” lãng phí như hiện nay.
Đồng thời, TTCP cũng nhấn mạnh: Không chỉ là chuyện xử lý hậu quả, mà cần phải sửa đổi hệ thống pháp luật, để ngăn chặn tận gốc tình trạng lãng phí, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong các dự án đầu tư công.
Tâm An