Sử dụng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường
Theo đó, dây chuyền Xi măng Bạch Đằng do Nhà máy Xi măng Liên Khê thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng sản xuất chính thức đi vào hoạt động ngày 19/7/2026, có công suất 3.500 tấn clinker/ngày, khoảng 1,5 triệu tấn - 1,7 triệu tấn xi măng/năm, tạo việc làm ổn định cho 300 đến 400 người lao động và dự kiến đóng góp vào ngân sách Thành phố trung bình khoảng 200 tỷ mỗi năm.
Với lợi thế đi sau, nên Nhà máy Xi măng Liên Khê được đầu tư theo hướng hiện đại với các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất của nhà máy đều có xuất xứ từ các nước thuộc nhóm G7, Châu Âu hoặc tương đương trên thế giới đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng được các yêu cầu của Nhà nước về sử dụng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu từng bước triển khai các giải pháp như thu hồi nhiệt khí dư phát điện, tăng tỷ lệ thu hồi bụi tái sử dụng, xử lý chất thải công nghiệp làm nguyên - nhiên liệu thay thế và hướng tới ứng dụng công nghệ CCUS nhằm giảm phát thải carbon, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh của ngành xi măng Việt Nam.

Lễ vận hành sản xuất Xi măng Bạch Đằng tại Nhà máy Xi măng Liên Khê.
Điểm khác biệt nổi bật của Xi măng Bạch Đằng là mô hình chuỗi giá trị khép kín, chủ động từ nguyên liệu đến logistics. Mỏ đá vôi Núi Ngà Voi của doanh nghiệp chỉ nằm cách nơi sản xuất xi măng của Công ty chừng 3 km, có công suất 1.236.561 tấn đá vôi/năm, đang vận hành khai thác và chế biến để cung cấp nguyên liệu ổn định cho nhà máy. Cùng đó, Cảng thủy nội địa của Công ty nằm ngay bên dòng sông Đá Bạc – nơi thượng nguồn của sông Bạch Đằng - có diện tích 7,5 ha, chiều dài mặt cảng 450 m, tiếp nhận được tàu trọng tải 3000 - 5.000 DWT, năng lực bốc dỡ 900 tấn/giờ và năng lực phối trộn than 10.000 tấn/ngày hiện đang cung cấp than cám 6a.10 cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long (Quảng Ninh) và Nhà máy Xi măng Liên Khê của Công ty với sản lượng bình quân 40.000 - 60.000 tấn/tháng.
Với ưu thế về nguồn nguyên liệu chủ động, chất lượng cao, cung cấp ổn định cho hoạt động sản xuất và dây chuyền công nghệ hiện đại cùng vị trí chiến lược thuận lợi về logistics, sẽ là những lợi thế để Xi măng Bạch Đằng nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm, cung cấp các sản phẩm clinker và xi măng đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe của các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng trọng điểm; đưa doanh nghiệp phát triển bền vững và đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của khách hàng, đối tác và cộng đồng.
Tiếp nối tinh thần Bạch Đằng Giang trong kỷ nguyên phát triển mới
Do nhà máy nằm rất gần với khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang – nơi gắn liền với chiến thắng hiển hách của Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo cùng quân dân cả nước trên sông Bạch Đằng vào thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 13 - nên sản phẩm Xi măng Bạch Đằng của doanh nghiệp mang trong mình sứ mệnh kiến tạo những công trình bền vững cùng thời gian. Với triết lý "Cùng xây Di sản", doanh nghiệp không chỉ sản xuất vật liệu xây dựng mà còn hướng đến việc góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước bằng chất lượng, công nghệ và trách nhiệm với cộng đồng.

Nghi thức đốt lò chính thức đưa Nhà máy đi vào hoạt động.
Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Hải Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng nhấn mạnh: "Lễ vận hành Nhà máy Xi măng Liên Khê bên dòng sông Bạch Đằng lịch sử hôm nay không chỉ là cột mốc của riêng doanh nghiệp mà còn góp phần bổ sung năng lực sản xuất vật liệu xây dựng chất lượng cao cho khu vực phía Bắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, gia tăng chuỗi giá trị công nghiệp và đóng góp vào mục tiêu phát triển xanh của ngành xi măng Việt Nam. Chúng tôi tin rằng mỗi tấn clinker, mỗi tấn xi măng được sản xuất sẽ là nền móng cho những công trình bền vững và là sự tiếp nối tinh thần Bạch Đằng Giang trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước".
Được biết, với tầm nhìn trở thành một trong những thương hiệu xi măng hàng đầu Việt Nam và khu vực vào năm 2035. Doanh nghiệp theo đuổi triết lý "Cùng xây Di sản", phát triển các giải pháp xi măng chất lượng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại và thúc đẩy sản xuất xanh nhằm tạo ra những giá trị bền vững cho khách hàng, cộng đồng và các thế hệ tương lai. Bên cạnh dây chuyền 1 vừa đưa vào vận hành, Công ty đang lên kế hoạch đầu tư dây chuyền 2 với công suất 5.000 - 6000 tấn clinker/ngày đêm, nâng tổng năng lực sản xuất của nhà máy trong giai đoạn tiếp theo./.
Phạm Quỳnh
Ảnh do đơn vị cung cấp