
Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng mới (Ảnh: Ngô Quảng)
Quyết định lịch sử
Sau nhiều tháng nghiên cứu, đối thoại và phối hợp giữa hai tỉnh, ngày 25/6/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ra tuyên bố chung về việc hợp nhất một số cơ quan lãnh đạo đầu não, bao gồm: Văn phòng UBND, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, cùng một số ban ngành liên quan đến quy hoạch và hạ tầng vùng.
Bộ máy hợp nhất sẽ hoạt động theo mô hình "hội đồng vùng điều phối", đặt tại thành phố Hải Phòng, với sự phân công trách nhiệm rõ ràng, không chồng chéo, hướng tới cơ chế hành chính tinh gọn, giảm chi tiêu công, đồng thời tăng cường hiệu quả chỉ đạo và quản lý.
Vì một vùng phát triển năng động
Hải Phòng và Hải Dương hiện đang là hai cực tăng trưởng mạnh mẽ của vùng kinh tế Bắc Bộ. Trong khi Hải Phòng là cảng biển quốc tế, trung tâm logistics và công nghiệp công nghệ cao, thì Hải Dương giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất, nông nghiệp kỹ thuật cao và nhân lực chất lượng.
Việc hợp nhất bộ máy lãnh đạo là một bước đi cần thiết để:
- Đồng bộ hóa chiến lược quy hoạch vùng.
- Kết nối hạ tầng giao thông, logistics.
- Thu hút đầu tư có trọng điểm, không cạnh tranh nội vùng.
- Tối ưu hóa nguồn lực nhân sự, tài chính và đất đai.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Quang nhận định: "Đây là mô hình thử nghiệm nhưng sẽ là tiền đề cho những cải cách sâu rộng về quản trị vùng trong tương lai, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và bao trùm."
Thách thức và kỳ vọng
Dù mang lại nhiều kỳ vọng, việc hợp nhất cũng đối mặt với không ít thách thức, như: sự khác biệt trong văn hóa quản trị, nguy cơ chồng chéo chức năng, tâm lý cục bộ địa phương, hay những vướng mắc về pháp lý và ngân sách.
Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của lãnh đạo hai địa phương, và sự giám sát của Trung ương, mô hình Hải Phòng – Hải Dương có thể trở thành điển hình cho chiến lược liên kết vùng mà Chính phủ đang theo đuổi.
Hợp nhất ban lãnh đạo không chỉ là sự thay đổi trong bộ máy hành chính, mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ về tư duy phát triển. Một Hải Phòng mở rộng – Một Hải Dương hiện đại – Một vùng Duyên hải Bắc Bộ thịnh vượng đang hình thành từ những quyết sách táo bạo hôm nay.
Ngô Quảng