
Hải Phòng tự hào là cảng biển lớn nhất miền Bắc.
Hệ thống cảng Hải Phòng bao gồm nhiều bến cảng được đầu tư bài bản, phân bổ khoa học, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, giảm áp lực giao thông đường bộ và rút ngắn thời gian vận chuyển.
Nổi bật nhất là Cảng nước sâu Lạch Huyện, tọa lạc tại huyện Cát Hải, với vị trí địa lý thuận lợi, được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Cảng có khả năng tiếp nhận tàu container lên đến 160.000 DWT (tương đương 14.000 TEU), là một trong số ít các cảng ở Việt Nam có thể đón các tàu siêu trọng tải trực tiếp không cần trung chuyển qua nước thứ ba. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đưa hàng hóa Việt Nam thẳng ra các thị trường châu Âu, Mỹ, không còn phụ thuộc quá nhiều vào các cảng trung gian trong khu vực như Singapore hay Hong Kong.
Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống cảng biển Hải Phòng đã và đang tạo đà cho kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ bứt phá, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển.
Với tầm nhìn chiến lược và sự đầu tư bài bản, Hải Phòng không chỉ là trái tim của khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, mà còn là cửa ngõ hướng ra biển lớn, kết nối Việt Nam với toàn cầu.
Ngô Quảng