
Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời thúc đẩy du lịch địa phương, UBND thành phố Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La năm 2025. Sự kiện thu hút hàng vạn du khách và người dân trên cả nước về tham dự.
Lễ hội diễn ra từ ngày 9 đến 15 tháng 3 (tức mùng 10 đến 16 tháng 2 âm lịch). (Ảnh Báo Dân Tộc)
Diễn ra từ ngày 9 đến 15 tháng 3 (tức mùng 10 đến 16 tháng 2 âm lịch), lễ hội năm nay mang chủ đề "Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và bản sắc văn hóa Tuyên Quang". Đây là dịp để du khách khám phá những giá trị tâm linh sâu sắc gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu, đặc biệt là Mẫu Thoải - một trong những vị thần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Theo ông Vũ Quỳnh Loan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang, Lễ hội rước Mẫu tại Đền Hạ, Đền Thượng và Đền Ỷ La là sự kiện tâm linh lớn nhất của địa phương, không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch. Năm 2017, Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. (Ảnh Báo Dân Tộc)
Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội rước Mẫu tại Tuyên Quang là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Sự kiện gắn liền với huyền thoại về các Thánh Mẫu - những công chúa con vua hóa thân về trời, được nhân dân lập đền thờ kính. Hàng năm, lễ hội diễn ra hai lần vào tháng 2 và tháng 7 âm lịch. Nghi thức rước Mẫu từ Đền Thượng và Đền Ỷ La về Đền Hạ tượng trưng cho sự đoàn tụ của hai chị em công chúa Phương Dung và Ngọc Lân. Đây là khoảnh khắc linh thiêng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Lễ hội rước Mẫu đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có của thành phố Tuyên Quang. (Ảnh Báo Dân Tộc)
Hiện nay, thành phố Tuyên Quang có 14 ngôi đền, trong đó có 12 đền thờ Mẫu, trở thành một trong những trung tâm tín ngưỡng thờ Mẫu lớn nhất cả nước. Đặc biệt, nơi đây được xem là địa điểm thờ chính của Mẫu Thoải - Mẹ Nước, thu hút đông đảo người hành hương mỗi năm. Lễ hội rước Mẫu không chỉ góp phần bảo tồn tín ngưỡng dân gian mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo của Tuyên Quang. Sự kiện giúp quảng bá văn hóa truyền thống, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy du lịch tâm linh và phát triển kinh tế địa phương. Hàng vạn du khách tham gia Lễ hội rước Mẫu tại Tuyên Quang (Ảnh Báo Dân Tộc)
Lễ hội rước Mẫu tại Tuyên Quang không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với các Thánh Mẫu mà còn là cơ hội giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất này đến du khách trong và ngoài nước. Những di tích cấp quốc gia cùng nghi lễ rước Mẫu trang trọng đã góp phần đưa Tuyên Quang trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch tâm linh Việt Nam.
Thanh Huế
Thanh Huế