Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM bất ngờ khi bị dân tình tấn công trên mạng xã hội

Thứ năm, 12/01/2023 - 16:40

Sau khi thông tin sai sự thật được lan truyền rộng rãi về kỳ học quân sự của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, hiệu trưởng nhà trường khẳng định rất bất ngờ trước tin đồn này.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học (HUFLIT) cho hay, ngay khi tin đồn thất thiệt về vụ việc nữ sinh theo học tại trường nhảy lầu khi học quân sự được lan truyền, ông đã bị tấn công trên mạng xã hội. Ngoài ra, hiệu trưởng nhà trường cho biết nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi thoại để hỏi rõ về những tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng danh tiếng nhà trường trên các diễn đàn.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ tại buổi họp báo với báo chí chiều 12/1 để giải đáp thắc mắc của cộng đồng: “Ngày hôm qua tới nay tôi bị tấn công trên mạng xã hội, qua tin nhắn và điện thoại. Tôi nghĩ rằng, sự thật vẫn luôn là sự thật, cây ngay không sợ chết đứng”. Không chỉ thế, các trang thông tin chính thức của nhà trường phải nhận hàng nghìn bình luận tiêu cực và có một số thành phần còn muốn "tẩy chay" trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Buổi họp báo ngày 12/1 của đại diện nhà trường, trường Quân sự Quân khu 7 và các phóng viên, báo chí giải đáp thắc mắc từ tin đồn sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM nhảy lầu tự vẫn trong khi học quân sự.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ cộng đồng, nhà trường đã lập tức liên hệ với trường Quân sự Quân khu 7 để tìm hiểu, điều tra vụ việc: “Ngay sau khi video phát tán trên mạng xã hội, chúng tôi liên hệ với Trường Quân Sự để nắm bắt tình hình và giải quyết vấn đề ngay trong ngày hôm đó. Đến ngày hôm qua mọi việc đã xảy ra trên mạng khá bất ngờ và vô tình Trường trở thành nạn nhân”.

Hai nữ sinh trong vụ việc đã có mặt tại buổi họp báo và giải trình về câu chuyện đang được lan truyền.

Trước đó, tối 11/1, thông tin về vụ việc "nữ sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM nhảy lầu tự vẫn khi học quân sự" tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Trường Quân sự Quân khu 7. Thông tin được gửi dưới dạng ẩn danh và kèm theo rất nhiều hình ảnh đoạn tin nhắn được cho là của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM  kể chi tiết về vụ việc. Ngay sau đó, những thông tin chưa được kiểm định bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các diễn đàn và Fanpage.

Tại họp báo, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn khẳng định thông tin về vụ việc nữ sinh nhảy lầu tự vẫn và bị xâm hại tập thể hoàn toàn sai sự thật, vô căn cứ.

Ngay trong tối 11/1, Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự Quân khu 7 gửi công văn cho Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM khẳng định: "Một số trang mạng xã hội Facebook, Zalo lan truyền thông tin thất thiệt kèm theo clip phản ánh không đúng sự thật về hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM tại Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự Quân khu 7". 

Trong tối 11/1, trường Quân sự Quân khu 7 đã khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn 2 sinh viên nữ có mâu thuẫn nội bộ, xuất phát từ vấn đề trộm cắp tiền bạc.

Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự Quân khu 7 cũng đề nghị Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM cùng phối hợp ngăn chặn thông tin sai sự thật. Đồng thời đề nghị trường cử cán bộ xuống cùng quản lý sinh viên theo quy chế liên kết.