Ngay từ trước khi trận đấu diễn ra, HLV Tite đã khiến cả thế giới phải để mắt đến bằng việc khẳng định sẽ sử dụng đội hình bao gồm 5 cầu thủ tấn công mà mình đang có bao gồm Lucas Paqueta, Raphinha, Neymar, Vinicius Jr và Richarlison.
Quả thật, Đội tuyển Brazil đã đăng ký ra sân với sơ đồ 4-3-3. Trong đó Neymar và Paqueta được đăng ký đá ngay cạnh tiền vệ mỏ neo Casemiro. Tuy vậy, khi tiếng còi khai thuộc vừa chính thức vang lên, khi Brazil có bóng thì cả Neymar và Paqueta thi đấu như 2 'số 10' chiếm lĩnh khu vực half-space di chuyển theo trục dọc ở bên phần sân đối phương.
Neymar và Paqueta luôn 'án giữ' một vị trí trước khung thành đối phương
Lúc này, hai ngôi sao chạy cánh là Raphinha và Vinicius Jr sẽ có vai trò trực thuộc tại hành lang biên trong khi mũi nhọn Richarlison với sự đa năng của mình sẽ là mũi nhọn tấn công chơi cao nhất. Mạng lưới sơ đồ 4-1-4-1 được hình thành từ đây.
Mỗi khi Selecao cầm bóng, sức tấn công và khả năng phủ khắp mặt sân để ghìm chặt đối thủ ở phần sân nhà trở nên triệt để hơn nhờ vào việc hai hậu vệ cánh là Alex Telles và Eder Millitao bước lên tạo thành bộ 3 trung tuyến với Casemiro. Bộ ba này vừa có vai trò hỗ trợ build-up từ tuyến sau, vừa làm nhiệm vụ 'dọn dẹp' để 2 cầu thủ 'số 10' có thể tự do di chuyển cũng như chống phản công.
Telles - Casemiro - Millitao sẽ có nhiệm vụ giăng ra một đường 'biên giới' để ghì chặt đối phương
Với việc bố trí 5 cầu thủ tương đối đa năng ở phía trên còn tạo ra độ khó lường trong từng tình huống lên bóng của các vũ công samba bởi khả năng di chuyển không bóng và hoán đổi vị trí liên tục đến từ các cặp Neymar-Vinicius hay Paqueta-Raphinha ở hai hành lang cánh.
Thực tế, ở cấp CLB thì đây không phải là sơ đồ quá xa lạ đối với những đội có hàng tấn công mạnh. Dễ hình dung nhất là Man City trong tay của Pep Guardiola ở mùa giải năm nay với Bernado Silva và Kevin de Bruyne là những người vừa đóng vai trò của 1 'số 8' lẫn 'số 10' trong khi Erling Haaland sẽ luôn túc trực trong vòng cấm đội bạn.
Haaland cũng đang được vận dụng trong 1 sơ đồ tương tự
Điểm khác biệt đến từ sự đa năng của De Bryune và Bernardo là đủ để Haaland ít 'xuất hiện' nhất có thể và anh chỉ việc đảm nhận hiệu suất còn khả năng di chuyển rộng của Richarlison thì ngược lại. Nói cách khác, anh sẽ di chuyển thu hút sự chú ý để mở ra khoảng trống cho những cầu thủ thi đấu xung quanh.
1 điểm khác biệt đáng chú ý khác trong sơ đồ của Tite đó là ở mặt trận phòng ngự. Nếu như bên cánh phải, Paqueta sẽ là người được kéo về hỗ trợ phòng ngự thì ở hành lang cánh trái, Neymar sẽ giữ vị trí và người lùi về để hỗ trợ phòng ngự là Vinicius Jr.
Neymar là người được giữ lại để chờ phản công trong khi Vinicius mới là cầu thủ lui về hỗ trợ phòng ngự
Không có bất kì chiến thuật nào là không bộc lộ những sơ hở và Đội tuyển Brazil với 5 mũi tấn công cũng vậy. Thậm chí, nó có thể là con dao hai lưỡi mà Tite sẽ phải tính toán đến. Việc kéo Telles và Millitao bước lên sẽ mở ra một khoảng trống mênh mông phía sau lưng.
Và chỉ cần chừng ấy khoảng trống là đủ để những cầu thủ tấn công tốc độ khoét vào, như cái cách mà chính Vinicius Jr đã 'hành hạ' các hậu vệ của Man City hay Liverpool ở Champions League năm ngoái.
Khả năng đọc tình huống của Telles và Millitao sẽ là chìa khóa đánh giá thành công hay thất bại của đội hình này
Hơn hết, Ghana vẫn chưa phải là một thuốc thử đúng liều để Brazil có thể thử nghiệm đội hình hiện tại và kể cả Tunisia sắp tới cũng vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc Brazil sẽ bước vào kỳ World Cup sắp tới với cú 'tất tay' của Tite.