Hỗ trợ học phí, tiền ăn khi học nghề cho người lao động thất nghiệp

Thứ ba, 13/05/2025 - 08:13

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp có vai trò quan trọng trong việc ổn định cuộc sống của người lao động khi mất việc, đồng thời thúc đẩy họ sớm tái hòa nhập thị trường lao động nhờ đào tạo nghề và nâng cao kỹ năng. Tuy nhiên, việc người lao động chọn học nghề trong thời gian hưởng trợ cấp vẫn chưa thực sự phổ biến, một phần là vì chế độ hỗ trợ hiện tại còn chưa đủ mạnh để tháo gỡ khó khăn về tài chính. Vì vậy, dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đề xuất bổ sung hỗ trợ thêm tiền ăn cho những người tham gia đào tạo, nâng cao tay nghề.

Ảnh minh họa. Nguồn: Nhandan.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: Nhandan.vn

Hiện nay, người lao động thất nghiệp chủ yếu chỉ nhận trợ cấp hàng tháng mà không mặn mà với học nghề. Theo bà Vũ Thị Thanh Liễu – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội – phần lớn lao động thất nghiệp là trụ cột trong gia đình, khi mất việc thì thu nhập bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, họ ưu tiên nhận trợ cấp để vượt qua khó khăn trước mắt hơn là theo các khóa học nghề.

Một hạn chế nữa là nhu cầu học nghề của lao động thất nghiệp rất đa dạng, không tập trung về thời gian và không địa phương hóa rõ ràng, khiến việc mở lớp nghề trở nên khó khăn, không đồng bộ. Ngoài ra, mức hỗ trợ hiện nay chỉ tối đa 1,5 triệu đồng/tháng chưa đủ chi trả các chi phí phát sinh như tiền ăn, đi lại nếu học xa nơi cư trú.

Tại Hà Nội, năm 2024 có 1.162 người thất nghiệp được quyết định cho học nghề – tăng khoảng 49% so với năm 2023, khi số người học nghề là 778 người. Trong quý I/2025, con số là 240 người, so với 119 người cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng khoảng 26%. Tuy vậy, so với tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tỉ lệ những người đăng ký học nghề vẫn rất thấp. Một ví dụ: Quý 1/2025, gần 124.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng chỉ hơn 3.600 người trong số đó chọn học nghề (khoảng 2,9%)

Để nhằm khắc phục những bất cập, thu hút người lao động thất nghiệp tham gia học nghề, đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài, các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp mới và đồng bộ nhằm đạt hiệu quả cao.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, bà Vũ Thị Thanh Liễu cho biết, hằng năm Trung tâm đều tổ chức hội nghị tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nhằm thu hút cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tham gia, mở rộng cơ hội lựa chọn ngành nghề cho người lao động.

Ngoài ra, Trung tâm cũng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo Các lớp dạy nghề chỉ được mở khi phù hợp nhu cầu thị trường và nguyện vọng học viên, đảm bảo đa số học xong có việc làm. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tăng cường thông tin, kết nối tuyển dụng và tổ chức phiên giao dịch việc làm để giúp học viên sớm trở lại thị trường lao động.

Nhờ vậy, số lao động thất nghiệp tham gia học nghề tại Hà Nội đã tăng rõ rệt: năm 2024 có 1.162 người, tăng 49% so với năm 2023; quý I/2025 có 240 người, tăng 26% so với cùng kỳ. Nhiều người sau học nghề đã tìm việc mới, thậm chí khởi nghiệp thành công qua thương mại điện tử, với thu nhập cao hơn trước.

Theo quy định, người lao động có thể đăng ký học nghề tại bất kỳ địa phương nào phù hợp điều kiện cư trú. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) cũng bổ sung hỗ trợ tiền ăn, bên cạnh học phí, cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tham gia đào tạo hoặc nâng cao kỹ năng, với thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. Chính sách này áp dụng cho mọi lao động đủ điều kiện, không phân biệt tuổi, giới hay tôn giáo.