Thực hiện phương châm "Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, phát triển", thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cùng cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp luôn chú trọng phát huy dân chủ của bộ đội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: Thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tọa đàm, diễn đàn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Các nội dung liên quan trực tiếp đến chế độ, tiêu chuẩn, đời sống, sinh hoạt của bộ đội đều được công khai, minh bạch, bàn bạc dân chủ tại các hội nghị tập thể quân nhân, sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần định kỳ và đối thoại dân chủ đột xuất. Qua đó, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu của mỗi cán bộ, học viên; đồng thời nắm rõ chủ trương của cấp trên, yên tâm công tác, xác định tốt trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện PK-KQ trực tiếp sinh hoạt đối thoại dân chủ tại Tiểu đoàn 5.
Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện nhấn mạnh: Thực hiện dân chủ ở cơ sở là yêu cầu xuyên suốt, vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng để xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện. Mọi chủ trương, chế độ, tiêu chuẩn đối với bộ đội đều phải được công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định, không để phát sinh tâm tư, thắc mắc, tạo sự đồng thuận cao trong toàn đơn vị.
Cùng với việc phát huy dân chủ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện duy trì nghiêm chế độ đối thoại trực tiếp với cán bộ, học viên; kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thỏa đáng những kiến nghị chính đáng. Những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, rèn luyện, công tác, nhất là các nội dung liên quan đến chế độ tiêu chuẩn, trực Tết, nghỉ phép, thăm hỏi gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đều được xem xét, giải quyết công tâm, đúng quy chế, quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích tập thể và cá nhân.

Đại tá Vương Anh Trung - Phó Giám đốc Học viện PK-KQ trực tiếp sinh hoạt đối thoại dân chủ tại Tiểu đoàn 6
Đại tá Nguyễn Quang Hưng - Chủ nhiệm Chính trị Học viện, cho biết: Các cơ quan, khoa, đơn vị luôn bám sát tình hình tư tưởng bộ đội, chủ động nắm chắc dư luận, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Qua đó, không chỉ chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên và học viên mà còn củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Các cơ quan chức năng của Học viện PK-KQ giải đáp thấu đáo các ý kiến
Cùng với đó, các cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chăm lo cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn; tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, học viên có hoàn cảnh khó khăn, quân nhân xa gia đình; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng bữa ăn.

Lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 4 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo động lực, khí thế thi đua mới
Thượng sĩ Bùi Minh Kiên, học viên khóa 68, Tiểu đoàn 4 chia sẻ: Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, chúng tôi được tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ tâm tư nguyện vọng một cách thẳng thắn, cởi mở. Sự quan tâm, lắng nghe của chỉ huy các cấp giúp học viên yên tâm học tập, xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Không khí sinh hoạt Ngày Chính trị văn hóa tinh thần tại Tiểu đoàn 5
Thông qua việc thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, kết hợp với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, Học viện PK-KQ đã tạo không khí thi đua sôi nổi, nền tảng tư tưởng vững chắc cho bộ đội trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, củng cố ý chí, quyết tâm cho cán bộ, giảng viên, học viên bước vào năm mới với khí thế và niềm tin mới, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".
Tin, ảnh: Minh Quân