Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Thứ tư, 14/10/2026 - 13:59

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (15/10/1956 - 15/10/2026).

Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 1.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

 Trình bày diễn văn kỷ niệm, TS Hoàng Minh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn, Phụ trách Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách Học viện đã ôn lại "chặng đường 70 năm, từ những lớp học đầu tiên còn đơn sơ trong những năm tháng đất nước nhiều gian khó đến một cơ sở giáo dục đại học công lập hiện đại hôm nay; từ nhiệm vụ huấn luyện cán bộ Đoàn đến công tác đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và tham gia tư vấn chính sách về thanh niên; từ những thế hệ cán bộ đầu tiên đến lớp lớp học viên và sinh viên được trưởng thành, tiếp tục cống hiến trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Đằng sau hành trình ấy là biết bao tâm huyết, công sức, trí tuệ và cá những hy sinh không thể nào quên của nhiều thế hệ cán bộ, lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện, họ đã dành trọn những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mình cho mái trường này, có những người đã đi xa, nhưng tên tuổi, phẩm chất và những đóng góp của họ vẫn sống mãi trong ký ức của đồng nghiệp, học trò và trong chính truyền thống của Học viện.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 3.

TS Hoàng Minh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn, Phụ trách Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách Học viện trình bày diễn văn kỷ niệm

Ngày 15 tháng 10 năm 1956 đã đi vào lịch sử của Học viện như một dấu mốc khởi đầu đầy ý nghĩa. Từ lớp huấn luyện cán bộ Đoàn đầu tiên của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Học viện đã từng bước trưởng 7 thành qua nhiều giai đoạn lịch sử, với những tên gọi khác nhau: Trường Đoàn Trung ương năm 1970: Trường Đoàn cao cấp năm 1982; Trường Cán bộ Thanh thiếu niên Trung ương năm 1991, và từ năm 1995 đến nay là Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, các thế hệ cán bộ Học viện đã kiên trì gây dựng nền móng, vượt qua thử thách, bền bỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội và nghiên cứu về thanh niên, công tác thanh thiếu nhi. Mỗi giai đoạn phát triển đều mang dấu ấn của một thế hệ; mỗi thành quả hôm nay đều có sự đóng góp của những người đã âm thầm đặt nền móng từ ngày hôm qua.

Đặc biệt, Học viện vinh dự được Bác Hồ ba lần về thăm, đó là niềm tự hào lớn lao, là nguồn động viên quý báu, đồng thời nhắc nhở mỗi chúng ta phải luôn giữ vững lý tưởng, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Qua nhiều lần thay đổi tên gọi, mô hình tổ chức và nhiệm vụ, Học viện luôn nỗ lực thích ứng với yêu cầu của từng thời kỳ, từng bước khẳng định vai trò trong hệ thống giáo dục và trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh niên.

Ngày 10 tháng 10 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1769/QĐ-TTg nâng cấp Học viện thành cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Dấu mốc này mở ra một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ và trách nhiệm phục vụ xã hội.

Kỷ niệm 70 năm không chỉ là dịp nhìn lại quá khứ, mà còn là lời nhắc nhờ về trách nhiệm của hiện tại. Nếu các thế hệ đi trước đã đặt nên móng bằng ý chí và tâm huyết, thì thế hệ hôm nay phải tiếp tục xây dựng bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự liêm chính và khát vọng vươn lên. Chúng ta có trách nhiệm để thế hệ mai sau không chỉ được thừa hưởng một truyên thống đáng tự hào, mà còn được tiếp nhận một Học viện phát triển hơn, hiện đại hơn và có đóng góp lớn hơn cho xã hội, TS Hoàng Minh Tuấn nhấn mạnh.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 4.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nêu rõ:  Từ những lớp học trong điều kiện thiếu thốn, học viện từng bước trưởng thành, trở thành cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, mở rộng các ngành đào tạo đại học, sau đại học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Nhiều thế hệ cán bộ trưởng thành từ mái trường này đã đảm nhận trọng trách tại các cơ quan, địa phương, đơn vị; nhiều cán bộ Đoàn bền bỉ cống hiến ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị học viện xác định rõ sứ mệnh, lấy chất lượng thực chất làm mục tiêu trung tâm, đặc biệt chú trọng đào tạo về công tác thanh thiếu nhi để phát huy bản sắc riêng.

Học viện cần rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình, học liệu; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, pháp luật, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội trong các ngành đào tạo.

Phương pháp giáo dục cần đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại, gắn lý luận với thực tiễn, hoạt động trải nghiệm, tình nguyện và rèn luyện. Chất lượng đào tạo không chỉ được đánh giá qua điểm số mà còn phải thể hiện ở sự chuyển biến về nhận thức, niềm tin, hành vi và trách nhiệm công dân của người học.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 5.

Đông chí Bùi Quang Huy cũng yêu cầu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cần nâng cao chuẩn đầu ra, chất lượng kiểm định, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy phản biện của sinh viên; tăng cường kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp để mở rộng cơ hội thực hành, thực tập và việc làm.

Cùng với đó, nhà trường cần từng bước xây dựng mô hình đại học số, phát triển hạ tầng, thư viện học liệu và nền tảng học tập số; nâng cao năng lực số cho giảng viên, người học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, bảo đảm an toàn dữ liệu và liêm chính học thuật.

Học viện cần nghiên cứu sâu về tư tưởng, nhu cầu, xu hướng của giới trẻ; đánh giá hiệu quả các chủ trương công tác Đoàn, từ đó đề xuất mô hình, giải pháp thiết thực, đáp ứng những vấn đề mới đặt ra đối với công tác thanh niên.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 6.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 7.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục tới các cá nhân tiêu biểu

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 8.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ tới cá nhân tiêu biểu

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 9.

Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại lễ kỷ niệm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Bộ GD-ĐT trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 19 cá nhân. Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 21 cán bộ của học viện.

Tô An