Giải ngân đạt hơn 1.474 tỷ đồng
Ngày 28/5, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.
Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp là hơn 12.013 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã phân bổ hơn 11.576 tỷ đồng; dự toán kinh phí tiết kiệm 5% vốn ngân sách địa phương là trên 436 tỷ đồng.
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, đến nay tỉnh đã phân bổ 100% kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư và địa phương.
Tính đến ngày 26/5, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt hơn 1.474 tỷ đồng, tương đương 13,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh và 12,7% kế hoạch HĐND tỉnh giao điều chỉnh.

Trong số 34 chủ đầu tư là các sở, ban, ngành tỉnh, có 6 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân của tỉnh; 12 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ trên 0% đến 12,7%; còn 16 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân. Toàn tỉnh hiện có 40/102 xã, phường có giá trị giải ngân vốn đầu tư công.
194 dự án chuẩn bị đầu tư chưa gửi hồ sơ
Đối với công tác chuẩn bị đầu tư, năm 2026, tỉnh Đồng Tháp có tổng cộng 644 dự án chuẩn bị đầu tư, với số vốn khoảng 923 tỷ đồng.
Tính đến ngày 27/5, Sở Tài chính đã tiếp nhận 450 hồ sơ đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án, còn 194 dự án chưa gửi hồ sơ,
Theo đánh giá tại cuộc họp, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Đối với nguồn vốn tỉnh phân cấp cho 102 xã, phường, nhiều địa phương vẫn đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công nên chưa phát sinh khối lượng giải ngân.
Bên cạnh đó, một số địa phương gặp khó khăn trong việc thu tiền sử dụng đất, khiến tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp.
Một trong những khó khăn lớn được các chủ đầu tư nêu tại cuộc họp là công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án còn vướng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và khả năng giải ngân vốn. Ngoài ra, giá một số nguyên vật liệu tăng cao so với thời điểm mời thầu, cùng với biến động giá xăng dầu, đã tác động lớn đến quá trình triển khai thi công của các nhà thầu trong thời gian qua.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương đã báo cáo tình hình triển khai công tác đầu tư công; đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các nội dung được phản ánh chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục chuẩn bị đầu tư, tiến độ lựa chọn nhà thầu và khả năng tạo nguồn thu tại địa phương.
Các chủ đầu tư cũng đề xuất nhiều phương hướng, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.
Yêu cầu rà soát từng dự án, từng khâu giải ngân
Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn cụ thể cho từng dự án. Trong đó, cần rà soát lại nhóm các công trình đã khởi công nhưng chưa triển khai để xác định rõ nguyên nhân vướng mắc. Đối với các công trình đã triển khai nhưng còn vướng mặt bằng, các đơn vị phải rà soát, đôn đốc và có giải pháp tháo gỡ kịp thời.
Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là những dự án có quy mô vốn lớn. Mục tiêu được tỉnh đặt ra là phấn đấu đến hết quý 2/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 40%. Để đạt được mục tiêu này, các chủ đầu tư và địa phương phải rà soát từng khâu, từng dự án hạ tầng mới Đồng Tháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Sở Tài chính được giao tham mưu thành lập các tổ kiểm tra công tác giải ngân vốn đầu tư công, qua đó kịp thời nắm bắt vướng mắc và đôn đốc tiến độ thực hiện tại các đơn vị, địa phương.
Thiên An