Hơn 20 dự án sắp triển khai tại phường Bồ Đề

Thứ tư, 17/06/2026 - 16:30

Phường Bồ Đề được dự báo sẽ bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng quy mô lớn trong giai đoạn 2026-2030 khi Hà Nội dự kiến triển khai 24 dự án và thu hồi gần 25 ha đất để phục vụ xây dựng cầu, đường giao thông, trường học, công viên, nhà ở xã hội cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng.

Theo danh mục các công trình, dự án dự kiến thu hồi đất giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn phường Bồ Đề sẽ có 24 dự án được triển khai. Trong đó, 19 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tập trung chủ yếu vào phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình giáo dục và không gian công cộng.

Phần lớn các dự án là các công trình chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại khu vực Long Biên cũ và tăng cường khả năng kết nối với các khu vực lân cận.

Đáng chú ý, thành phố sẽ đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường quy hoạch mới có mặt cắt từ 13,5m đến 30m. Các tuyến đường này kết nối với những trục giao thông hiện hữu như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Hoàng Như Tiếp và Ngô Gia Khảm, đồng thời liên thông với các khu đô thị tại Thượng Thanh, Gia Thụy và Ngọc Thụy.

Một khu đất thuộc phường Bồ Đề

Trong số đó có tuyến đường rộng 15,5m từ phố Gia Quất đến đường 30m Ngô Gia Khảm kéo dài; tuyến đường 17,5m từ phố Hoàng Như Tiếp đến phố Nguyễn Sơn; hai tuyến đường rộng 13,5m từ đường Nguyễn Sơn đến tuyến đường 22m trên địa bàn phường Bồ Đề. Ngoài ra còn có các tuyến đường rộng 30m kết nối khu vực Ngô Gia Khảm với các ô quy hoạch tại Thượng Thanh, Gia Thụy và Ngọc Lâm.

Cùng với giao thông, Hà Nội cũng tiếp tục đầu tư cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các ô quy hoạch thuộc khu vực Bồ Đề, Gia Thụy và Thượng Thanh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và gia tăng dân số trong những năm tới.

Ở lĩnh vực hạ tầng xã hội, nhiều dự án trường học mới sẽ được triển khai. Danh mục đầu tư gồm trường THCS tại ô quy hoạch A.8/THCS thuộc khu vực Ngọc Thụy cũ; trường mầm non tại ô quy hoạch A.2/NT1 của phường Ngọc Thụy cũ và trường mầm non tại ô quy hoạch A.7/NT2 thuộc phường Ngọc Lâm cũ.

Một trong những dự án đáng chú ý khác là công viên và hồ điều hòa tại ô quy hoạch A.4/CXKO thuộc phường Thượng Thanh cũ. Thành phố cũng dự kiến xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.8/CX2 và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại ô quy hoạch A.8/P2 thuộc phường Ngọc Thụy cũ.

Trong nhóm dự án đăng ký mới sử dụng vốn ngân sách, đáng chú ý nhất là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hai cây cầu lớn bắc qua sông Hồng.

Cụ thể, Hà Nội sẽ triển khai dự án giải phóng mặt bằng để phục vụ xây dựng cầu Tứ Liên và tuyến đường dẫn hai đầu cầu, đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao Trường Sa. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm được kỳ vọng mở thêm hướng kết nối giữa khu vực trung tâm với phía Đông thành phố.

Bên cạnh đó là dự án giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Khi hoàn thành, công trình này được kỳ vọng chia sẻ áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu như Chương Dương, Long Biên và Vĩnh Tuy, đồng thời tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực nội đô với Long Biên.

Ngoài các dự án sử dụng vốn ngân sách, danh mục còn có 4 dự án vốn ngoài ngân sách. Trong đó, ba dự án chuyển tiếp gồm Trạm biến áp 110kV Ngọc Thụy và nhánh rẽ; dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối; dự án Khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi Khu đô thị mới Thượng Thanh, còn được biết đến với tên thương mại Khai Sơn City...

Song song với các dự án trên, thành phố tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất đấu giá và hoàn thiện hạ tầng tại khu vực Gia Thụy. Đây được xem là một trong những nguồn lực quan trọng để bổ sung ngân sách, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển đô thị tại khu vực cửa ngõ phía Đông Thủ đô trong những năm tới.

Tâm An