HTX Dâu tằm Hạnh Lê – Điểm sáng kinh tế nông thôn

Thứ sáu, 26/12/2025 - 17:55

HTX Hạnh Lê phát huy nghề trồng dâu, nuôi tằm, tạo sinh kế bền vững vùng Tây Thái Nguyên.

Từ một vùng thuần nông còn nhiều khó khăn, những năm gần đây, khu vực phía Tây của tỉnh Thái Nguyên đang từng bước khẳng định hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Nổi bật trong bức tranh ấy là Hợp tác xã Dâu tằm Hạnh Lê, một mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu phát huy giá trị nghề trồng dâu, nuôi tằm truyền thống theo hướng hàng hóa, bền vững.

Hợp tác xã Dâu tằm Hạnh Lê do bà Nguyễn Thị Hồng Lê sáng lập và điều hành, tiền thân là các tổ hợp tác trồng dâu, nuôi tằm tại địa bàn xã Thành Thịnh (nay thuộc tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập). Năm 2023, Hợp tác xã chính thức được thành lập, trở thành hạt nhân liên kết sản xuất của hàng chục hộ dân trong vùng.

Ngay từ khi đi vào hoạt động, HTX xác định mục tiêu phát triển chuỗi giá trị khép kín từ trồng dâu, sản xuất tằm giống, nuôi tằm thương phẩm đến liên kết tiêu thụ kén. Hiện HTX liên kết với 3 tổ hợp tác, quy tụ khoảng 60 thành viên, trong đó có các hộ sản xuất quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu tập trung, ổn định.

Một trong những điểm nổi bật của Hợp tác xã Dâu tằm Hạnh Lê là mạnh dạn đầu tư cơ sở nuôi tằm giống, với diện tích trên 150 m², chủ động sản xuất trứng tằm phục vụ nhu cầu nuôi tằm lớn của thành viên và các hộ liên kết. Trung bình mỗi năm, HTX cung ứng khoảng 200 túi trứng giống, tương đương hơn 2.000 vòng tằm, góp phần giảm chi phí đầu vào và nâng cao chất lượng con giống.

Song song với đó, HTX tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như cải tạo vườn dâu, sử dụng giống dâu mới năng suất cao, áp dụng quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh an toàn sinh học. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế từ trồng dâu nuôi tằm tăng gấp 3,5–4 lần so với trồng lúa truyền thống, với mức thu nhập bình quân đạt trên 300 triệu đồng/ha/năm.

HTX Dâu tằm Hạnh Lê – Điểm sáng kinh tế nông thôn- Ảnh 1.

Không chỉ chú trọng sản xuất, Hợp tác xã Dâu tằm Hạnh Lê còn là cầu nối quan trọng trong liên kết tiêu thụ sản phẩm. HTX ký kết hợp đồng với doanh nghiệp chế biến kén tằm trong và ngoài tỉnh, giúp đầu ra ổn định, giá bán minh bạch, tạo niềm tin cho người dân yên tâm mở rộng sản xuất. Nhờ chuỗi liên kết bền vững, thu nhập của các thành viên HTX ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần cải thiện rõ rệt.

Theo báo cáo hoạt động, mỗi năm HTX đạt doanh thu gần 1,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau chi phí khoảng 970 triệu đồng. HTX tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động chính và 6 lao động thời vụ tại địa phương, với mức thu nhập từ 10–15 triệu đồng/tháng. Đây là con số ấn tượng đối với một mô hình kinh tế tập thể ở khu vực nông thôn, vùng chuyển tiếp miền núi.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, Hợp tác xã Dâu tằm Hạnh Lê còn đóng vai trò tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. HTX thường xuyên phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm, vận động hội viên thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn. Việc tận dụng thân, lá dâu làm phân bón hữu cơ giúp giảm chi phí, cải tạo đất, hướng tới sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững.

Những đóng góp thiết thực ấy đã giúp Hợp tác xã Dâu tằm Hạnh Lê trở thành mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Cá nhân Giám đốc HTX được các cấp chính quyền ghi nhận, đề nghị khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025 .

Trong bối cảnh tỉnh Thái Nguyên mới sau sáp nhập đang đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo chiều sâu, Hợp tác xã Dâu tằm Hạnh Lê được kỳ vọng tiếp tục là điểm sáng, góp phần giữ gìn nghề truyền thống, tạo sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân nông thôn.