Huế tháo điểm nghẽn mặt bằng cho cầu Vạn Xuân

Thứ hai, 21/09/2026 - 06:48

Dự án cầu Vạn Xuân ở TP Huế đã cơ bản tháo gỡ được điểm nghẽn cuối cùng. Nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc thi công cuốn chiếu, phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần đường dẫn và các hạng mục liên quan trước ngày 30/10.

 

Huế tháo điểm nghẽn mặt bằng cho cầu Vạn Xuân- Ảnh 1.

Dự án cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn, kết nối đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long với đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, TP Huế. Đây là tuyến kết nối có mật độ phương tiện lớn, trong khi cây cầu cũ trước đây có quy mô nhỏ, không còn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong khu vực.

Theo Báo Xây dựng, sau thời gian thi công, phần cầu và đường dẫn phía đường Phạm Thị Liên đã hoàn thành. Tuy nhiên, đoạn đường dẫn phía đường Lê Duẩn vẫn còn dang dở do vướng mặt bằng, khiến công trình chưa thể hoàn thiện đồng bộ và đưa vào khai thác theo kế hoạch ban đầu.

Cầu Vạn Xuân có chiều dài gần 40m, mặt cầu rộng 6,5m. Công trình thuộc gói thầu số 37, bao gồm không chỉ hạng mục cầu mà còn có các hạng mục nạo vét, kè sông Kẻ Vạn, cải tạo, nâng cấp sông Lấp và công viên dọc đường Vạn Xuân. Giá trị hợp đồng của gói thầu này hơn 122 tỷ đồng.

Công trình được khởi công từ ngày 16/4/2022 và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Tuy nhiên, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến một số hạng mục không thể triển khai đồng bộ, kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Đầu năm 2026, phần cầu và đường đầu cầu phía đường Vạn Xuân đã cơ bản hoàn thành nhưng đoạn nối về phía đường Lê Duẩn và đường sắt Bắc - Nam vẫn chưa thể thi công.

Đến nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 đã phối hợp với UBND phường Xuân Phú bàn giao cho chủ đầu tư 4/5 thửa đất đã được giải phóng mặt bằng.

Đẩy nhanh thi công, bổ sung đường gom và bãi đỗ xe

Sau khi mặt bằng được bàn giao, nhà thầu đang tổ chức thi công theo phương thức cuốn chiếu, tập trung nhân lực và máy móc vào các hạng mục còn lại.

Việc bổ sung các hạng mục đường gom và bãi đỗ xe cũng nằm trong phương án điều chỉnh dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II. Theo đó, khu vực đầu cầu phía đường sắt Bắc - Nam được bố trí thêm 2 đường gom và 2 bãi đỗ xe. Các hạng mục này nhằm hoàn thiện kết nối giao thông quanh khu vực cầu thay vì chỉ hoàn thành riêng phần cầu chính.

Dự án cầu Vạn Xuân là một hạng mục thuộc Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Thừa Thiên - Huế, nay thuộc TP Huế. Dự án được UBND thành phố phê duyệt năm 2016 và điều chỉnh năm 2023, với Sở Kế hoạch và Đầu tư, nay là Sở Tài chính TP Huế, làm đại diện chủ đầu tư.

Toàn bộ chương trình gồm 11 gói thầu xây lắp, chưa kể phần vốn dư, có tổng mức đầu tư khoảng 2.208 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương. Chi phí xây lắp của chương trình hơn 1.000 tỷ đồng. Đến nay, giá trị giải ngân cho các gói thầu đạt hơn 872 tỷ đồng, tương đương 83,76%; trong đó 7 gói thầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, còn 4 gói thầu đang tiếp tục thực hiện.

Theo kế hoạch điều chỉnh, thời gian thực hiện toàn bộ chương trình đã được kéo dài đến ngày 30/6/2028, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh vào tháng 7/2024.

Khi hoàn thành, cầu Vạn Xuân sẽ tạo thêm một hướng kết nối giữa đường Phạm Thị Liên và đường Lê Duẩn qua sông Kẻ Vạn. Việc hoàn thiện đường dẫn và các hạng mục phụ trợ cũng giúp phương tiện có thể tiếp cận cầu thuận lợi hơn, thay vì tình trạng phần cầu đã xây dựng nhưng chưa thể khai thác đầy đủ do thiếu đường dẫn.

Đối với khu vực xung quanh, công trình còn gắn với việc chỉnh trang không gian dọc sông Kẻ Vạn, cải tạo sông Lấp và công viên dọc đường Vạn Xuân. Đây là những hạng mục được triển khai trong cùng gói thầu, do đó hiệu quả của dự án không chỉ nằm ở việc bổ sung một cây cầu mà còn ở khả năng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông và không gian đô thị.

Bảo Minh